Phòng COVID-19, Bình Thuận cho học sinh nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 3.2

MINH CHÂU |

Tỉnh Bình Thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 từ ngày 3.2 để phòng, chống COVID-19.

Chiều ngày 2.2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Cụ thể, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên và sinh viên được nghỉ Tết từ ngày 3.2.

Thời điểm đi học lại sẽ được thực hiện theo quy định của Sở Giáo dục và đào tạo (đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên) hoặc theo quy định của cơ sở đào tạo (đối với các đối tượng còn lại).

Ngoài ra, Sở Giáo dục vào đào tạo tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị rà soát, cập nhật thông tin của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên đi, về từ các vùng có dịch.

Trước đó, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đã có công văn cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8.2 đến hết ngày 16.2. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên thời gian học sinh nghỉ Tết Nguyên đán được điều chỉnh lại.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Học sinh nghỉ học từ 3.2 đến 16.2 để phòng dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 2.2, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế do dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 2.2.

Nghìn người ở Đắk Lắk hiến máu, phòng thiếu máu trong mùa COVID-19

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, toàn vùng Tây Nguyên đã có hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 (đều ở tỉnh Gia Lai). Tuy vậy, cả ngàn người ở địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vẫn đi hiến máu cứu người thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Kiên Giang: Học sinh nghỉ học từ 3.2 đến 16.2 để phòng dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 2.2, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế do dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 2.2.

Nghìn người ở Đắk Lắk hiến máu, phòng thiếu máu trong mùa COVID-19

BẢO TRUNG |

Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, toàn vùng Tây Nguyên đã có hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2 (đều ở tỉnh Gia Lai). Tuy vậy, cả ngàn người ở địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vẫn đi hiến máu cứu người thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.