Phòng, chống virus Corona: Tạm dừng toàn bộ chuyến bay giữa Việt Nam - Trung Quốc

Minh Hạnh |

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31.1.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Cục Hàng không Việt Nam đã công bố tạm thời hủy cấp phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 6h quốc tế (tức 13h giờ Việt Nam) ngày 1.2.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó Tổng công ty Quản lý bay Việt Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không bằng hình thức phù hợp với nội dung tạm thời hủy phép bay nêu trên, đồng thời từ chối tiếp nhận kế hoạch bay không lưu của các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc theo kế hoạch nói trên. Các chuyến bay đang thực hiện, yêu cầu bay trở lại sân bay cất cánh.

Từ ngày 1.2.2020, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ ngừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là tình huống bất khả kháng mà các hãng hàng không phải phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà chức trách. Đại diện Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để theo dõi tình hình và đưa ra các phương án phục vụ hành khách phù hợp nhất trong tình hình hiện nay.

Nhân viên các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch của Cục Hàng không Việt Nam.
Nhân viên các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch của Cục Hàng không Việt Nam.

Cùng đó, hãng hàng không Vietjet Air đã có kế hoạch ngừng bay các đường Trung Quốc từ 1.2.2020 và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, y tế, kiểm dịch, cảng hàng không... tuân thủ các quy trình y tế, hàng không của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà chức trách, nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho tổ bay và hành khách.

Được biết, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã quyết định ngừng khai thác các đường bay đến và đi từ các sân bay Trung Quốc. Bắc Kinh và Thượng Hải - là các thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hàng quán còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thế Lâm |

Trường hợp mới nhất là một nữ nhân viên tiếp tân khách sạn tại Nha Trang bị nhiễm virus Corona. Cô đã tiếp và hướng dẫn cho bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona là cha con ông Li Ding và Li Zi Chao (sau đó được đưa cách li và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Nguyên nhân nhiễm bệnh được xác định do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Nhật Bản có đột phá mới quan trọng trong nghiên cứu virus Corona

Thanh Hà |

Nhật Bản nuôi cấy và cô lập thành công virus Corona mới, động thái quan trọng hướng tới phát triển vaccine và bộ thử nhanh trong bối cảnh dịch virus Corona diễn biến phức tạp khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải ban bố khẩn cấp toàn cầu.

Khánh Hòa: Lịch trình đáng chú ý của nữ lễ tân nhiễm Corona trước cách ly

P.Linh |

Liên quan đến nữ nhân viên lễ tân L.T.T.H (sinh năm 1995, trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) dương tính với vi rút Corona hiện các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã lập danh sách theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân trước đó.

Dịch bệnh do virus Corona gây ra làm điêu đứng nông dân Long An

Kỳ Quan |

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang làm cho người trồng thanh long tỉnh Long An điêu đứng khi mà thị trường Trung Quốc tạm dừng nhập thanh long. Giá bán loại trái cây này ở Long An từ 30 – 40 nghìn đồng/kg giờ chỉ còn trên dưới 10 nghìn đồng/kg.

Phó Thủ tướng: Hiệu thuốc tăng giá khẩu trang, ngay lập tức rút giấy phép

T.Linh |

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trong cuộc họp phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV).

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Nhiều hàng quán còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thế Lâm |

Trường hợp mới nhất là một nữ nhân viên tiếp tân khách sạn tại Nha Trang bị nhiễm virus Corona. Cô đã tiếp và hướng dẫn cho bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona là cha con ông Li Ding và Li Zi Chao (sau đó được đưa cách li và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Nguyên nhân nhiễm bệnh được xác định do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Nhật Bản có đột phá mới quan trọng trong nghiên cứu virus Corona

Thanh Hà |

Nhật Bản nuôi cấy và cô lập thành công virus Corona mới, động thái quan trọng hướng tới phát triển vaccine và bộ thử nhanh trong bối cảnh dịch virus Corona diễn biến phức tạp khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải ban bố khẩn cấp toàn cầu.

Khánh Hòa: Lịch trình đáng chú ý của nữ lễ tân nhiễm Corona trước cách ly

P.Linh |

Liên quan đến nữ nhân viên lễ tân L.T.T.H (sinh năm 1995, trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) dương tính với vi rút Corona hiện các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã lập danh sách theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân trước đó.

Dịch bệnh do virus Corona gây ra làm điêu đứng nông dân Long An

Kỳ Quan |

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang làm cho người trồng thanh long tỉnh Long An điêu đứng khi mà thị trường Trung Quốc tạm dừng nhập thanh long. Giá bán loại trái cây này ở Long An từ 30 – 40 nghìn đồng/kg giờ chỉ còn trên dưới 10 nghìn đồng/kg.

Phó Thủ tướng: Hiệu thuốc tăng giá khẩu trang, ngay lập tức rút giấy phép

T.Linh |

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trong cuộc họp phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV).