Phòng cháy chữa cháy ở các chung cư tại Hà Nội: Vi phạm nhiều, xử lý ít

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Chỉ trong quý III/2019, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy 1.150 lượt chung cư; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn rất nhiều chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã có người dân về sinh sống.

Nhiều chung cư cao tầng vi phạm PCCC

Trong 9 tháng đầu năm 2019, lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra 100% chung cư trên địa bàn. Tính riêng quý III/2019, cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ 1.150 lượt cơ sở chung cư; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng.

Ghi nhận của Lao Động ngày 13.11 cho thấy, trong danh sách này có nhiều công trình chung cư, nhà cao tầng tồn tại vi phạm PCCC gây mất an toàn cho cư dân trên nhiều địa bàn quận thuộc TP.Hà Nội. Có thể kể đến các chung cư cao tầng như chung cư Twin Towers (265 Cầu Giấy), chung cư Cảnh sát 113 (phường Yên Hòa), chung cư Discovery Complex (số 302 Cầu Giấy), chung cư AZ Lâm Viên Complex (số 107 Nguyễn Phong Sắc) chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho người dân về sinh sống.

Tại dự án AZ Lâm Viên Complex cho thấy, dự án này đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, dù tòa nhà chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng, chưa nghiệm thu PCCC, nhưng đã có khoảng 30 hộ dân vào ở (từ tầng 8 đến tầng 24). Còn tại tầng 1 của dự án có 1 quán càphê kinh doanh nhưng đã đóng cửa.

Còn tại các chung cư CT4, CT5A, CT5B, CT6, Khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông) dù đã đi vào hoạt động từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn thiện hệ thống PCCC. Đây là các công trình bị Công an TP.Hà Nội đánh giá có sai phạm rất nghiêm trọng, nhiều công trình chúng tôi thấy rằng không thể khắc phục về giải pháp PCCC được nên phải chuyển VKS xem xét khởi tố. Ghi nhận tại một số tầng của các tòa nhà thậm chí còn không có cả bình cứu hỏa, hộp kính chữa cháy bị hư hỏng, hệ thống ống nước chữa cháy không được đảm bảo.

Tiếp đó, tại chung cư Vinaconex 1 - số 289A, Khuất Duy Tiến, người dân cũng nhiều lần làm đơn phản ánh về hệ thống PCCC không đảm bảo, đe dọa đến mạng sống của người dân nơi đây. Những vấn đề người dân phản ánh như tường rào sắt, mái che kiên cố của trường Mầm non Eduplay Garden xây dựng trái phép, gây cản trở xe chữa cháy không thể tiếp cận tòa nhà khi xảy ra cháy nổ.

Ông Phạm Quang Bình - Ban quản trị cụm chung cư Vinaconex 1 cho biết: “Hiện tại chung cư này đang tồn tại một số yếu gây tố ảnh hưởng đến công tác PCCC như: Hệ thống báo cháy tự động tại tòa nhà D khối văn phòng báo lỗi, hệ thống hút khói hành lang và tăng áp buồng thang không hoạt động đến nay vẫn chưa được khắc phục”.

Sẽ xử nghiêm các chung cư vi phạm

Thông tin về những chung cư vi phạm PCCC, ông Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy - cho biết, chung cư Cảnh sát 113 bị phạt đến 7 lần, nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình phớt lờ yêu cầu tạm đình chỉ. Hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên tới 80 triệu nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe.

Để khắc phục những tồn tại này, ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - cho biết, thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, bổ sung, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy, chữa cháy, quận sẽ đẩy mạnh công tác tập huấn phòng cháy, chữa cháy.

Về hướng xử lý tiếp theo với những chung cư ở Hà Nội vi phạm PCCC, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an TP.Hà Nội cho biết, đối với những chung vi phạm, sẽ kiên quyết không cấp điện, nước cho các công trình khi chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC, hạn chế tối đa vi phạm mới phát sinh.

Theo Công an TP.Hà Nội, trong 79 công trình vi phạm quy định về PCCC đã được đăng thông báo trong năm 2017, đến nay 59 công trình khắc phục xong và được nghiệm thu về PCCC, 1 công trình ngừng thi công, còn 19 công trình tồn tại vi phạm. Đặc biệt, trong đó 8 công trình khó có khả năng khắc phục. Thời gian tới, công an sẽ nghiên cứu xây dựng quy trình, phương án tổ chức cưỡng chế đối với các chủ đầu tư có công trình còn nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC, cố tình trây ỳ không chấp hành; chuyển hồ sơ của các công trình vi phạm cho cơ quan CSĐT xem xét, xử lý.

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ công khai trên truyền thông chủ đầu tư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thời gian tới, chủ đầu tư khu chung cư nào không tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy thì sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy: Xử chưa nghiêm, chủ đầu tư có biểu hiện nhờn

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 13.11, báo cáo giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu nêu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nhận trách nhiệm vì thời gian qua, việc thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy thực hiện chưa nghiêm.

Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy, nổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) đề xuất về việc các nhà chung cư, cao tầng không thiết kế để xe dưới tầng hầm, vì mỗi xe như một bình xăng, cả tầng như một kho xăng, khi va chạm sẽ gây cháy nổ.

Vội vã sân ga Hàng Cỏ chiều 30 Tết

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua và những hành khách đón chuyến tàu của mình để trở về sum vầy với người thân trong năm mới dường như cũng vội vã, tất bật hơn.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Sẽ công khai trên truyền thông chủ đầu tư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thời gian tới, chủ đầu tư khu chung cư nào không tuân thủ nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy thì sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy: Xử chưa nghiêm, chủ đầu tư có biểu hiện nhờn

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 13.11, báo cáo giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu nêu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nhận trách nhiệm vì thời gian qua, việc thanh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy thực hiện chưa nghiêm.

Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy, nổ

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) đề xuất về việc các nhà chung cư, cao tầng không thiết kế để xe dưới tầng hầm, vì mỗi xe như một bình xăng, cả tầng như một kho xăng, khi va chạm sẽ gây cháy nổ.