Phòng biến chủng Omicron, TPHCM tăng cường quản lý người nhập cảnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế tăng cường quản lý người nhập cảnh vào TPHCM, trước bối cảnh thế giới đang xuất hiện biến chủng virus mới là Omicron.

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27.11.

Tại cuộc họp, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trên thế giới đã xuất hiện biến chủng virus mới Omicron, cùng với tình hình diễn biến phức tạp tại các tỉnh, TPHCM phải chủ động chuẩn bị các tình huống, kịch bản, kế hoạch, tránh bị động, lúng túng.

Do đó, người đứng đầu Thành ủy TPHCM đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm vaccine; cung cấp đủ thuốc cho các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại nhà; củng cố hệ thống y tế cơ sở,...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá, dù số ca nhiễm có xu hướng tăng nhưng tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM vẫn đang được kiểm soát và trong khả năng đáp ứng của ngành y tế Thành phố.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Mãi yêu cầu các ngành, các cấp không được chủ quan, lơ là; cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức khẩn trương triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn.

Đồng thời, các địa phương phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và Sở Y tế rà soát việc tiếp nhận và bố trí lực lượng cho các trạm y tế lưu động để củng cố lực lượng y tế cơ sở, kết hợp với phát huy hiệu quả của đội ngũ tư vấn chăm sóc, điều trị online. Rà soát danh sách người dân, đảm bảo tiêm đủ vaccine, không để sót. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cung cấp thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc cho các đối tượng F0 được chăm sóc, điều trị tại nhà.

Đối với Sở Y tế, ông Phan Văn Mãi yêu cầu theo dõi sát sao diễn biến của biến chủng Omicron để kịp thời cảnh báo và có các biện pháp ứng phó. Đồng thời, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an thành phố xây dựng thế trận y tế nhằm ứng phó trong tình huống xuất hiện biến chủng này.

Chủ tịch TPHCM cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, ban hành quy trình xử lý F0 tại trường học, cơ sở giáo dục.

Công an TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý đối với người nhập cảnh vào TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chuẩn bị kế hoạch gì trước biến chủng Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Số ca mắc mới, ca tử vong, ca nhập viện đều tăng cùng với đó là sự xuất hiện biến chủng Omicron trên thế giới, TPHCM đang tăng cường thêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Biến thể Omicron: Chỉ người ngạo mạn mới tin COVID-19 hết mánh đột biến

Khánh Minh |

Virus luôn tìm kiếm động thái tiếp theo của nó và chỉ những người ngạo mạn mới tin COVID-19 hết mánh khoé đột biến, điển hình như biến thể Omicron.

Biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn 500% Delta, Việt Nam chưa phát hiện ca mắc liên quan

Lệ Hà |

Biến chủng Omicron có tới 32 đột biến ở protein gai, là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng chống biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM chuẩn bị kế hoạch gì trước biến chủng Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Số ca mắc mới, ca tử vong, ca nhập viện đều tăng cùng với đó là sự xuất hiện biến chủng Omicron trên thế giới, TPHCM đang tăng cường thêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Biến thể Omicron: Chỉ người ngạo mạn mới tin COVID-19 hết mánh đột biến

Khánh Minh |

Virus luôn tìm kiếm động thái tiếp theo của nó và chỉ những người ngạo mạn mới tin COVID-19 hết mánh khoé đột biến, điển hình như biến thể Omicron.

Biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn 500% Delta, Việt Nam chưa phát hiện ca mắc liên quan

Lệ Hà |

Biến chủng Omicron có tới 32 đột biến ở protein gai, là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng chống biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2.