Phối hợp nghiên cứu đề xuất dự án xây dựng đường sắt TPHCM - Cần Thơ sớm nhất

PHONG LINH |

Chiều ngày 21.7, tại TP Cần Thơ, tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TPHCM trong hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2.4.2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phong Linh
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phong Linh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ hy vọng người dân vùng ĐBSCL sẽ tiếp cận được các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại của ngành y học hàng đầu mà TPHCM đang có; phát triển các chuỗi thương mại dịch vụ, logictics hiện đại; kết nối phát triển công nghiệp giữa các doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL và TPHCM; hỗ trợ tạo điều kiện các sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL vào các kênh phân phối tại TPHCM.

Đồng thời, phối hợp nghiên cứu đề xuất dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ, sớm đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt này trong thời gian sớm nhất.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành ĐBSCL cũng có báo cáo tham luận, ý kiến đề xuất xoay quanh hợp việc tác phát triển. Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề xuất thành lập tổ chuyên trách trên 6 lĩnh vực hợp tác. Theo đó, đối với từng tỉnh, thành vùng ĐBSCL sẽ có những thế mạnh riêng, các địa phương sẽ gắn với tổ chuyên trách để việc hợp tác trở nên thuận lợi hơn.

Đại diện các tỉnh, thành ĐBSCL và TPHCM thống nhất việc triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025 nhằm chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương vùng ĐBSCL và TPHCM.

aaa
Trong năm 2024 - 2025, TPHCM sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL phát triển du lịch. Ảnh: Tạ Quang.

Cụ thể, trong năm 2023, TPHCM sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tổ chức nhiều sự kiện cấp vùng, kết nối doanh nghiệp TPHCM có nhu cầu sản xuất, đầu tư kinh doanh tại các địa phương; chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa, xúc tiến đầu tư - thương mại giữa TPHCM và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Trong năm 2024 - 2025 sẽ tập trung thực hiện các lĩnh vực về phát triển hạ tầng giao thông; phát triển du lịch; hợp tác thích ứng với biến đội khí hậu; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, lao động.

a
Các tỉnh, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển đào tạo nguồn nhân lực, lao động. Ảnh: Phong Linh
A
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phong Linh

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, từ phía TPHCM sẽ có cơ chế, thông tin mời gọi các nhà đầu tư, nếu cần sự hỗ trợ sẽ thông tin qua các chuyên ngành để việc tiến hành đầu tư của thành phố với 13 tỉnh, thành ĐBSCL được thuận lợi hơn.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM ký kết thoả thuận hợp tác ngành y tế với các tỉnh, thành ĐBSCL

Phong Linh |

Sáng ngày 21.7, tại TP Cần Thơ, diễn ra hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành y tế TP.HCM và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL giai đoạn 2023 - 2025.

238 đại biểu dự Đại hội điểm Công đoàn 12 tỉnh ĐBSCL

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Tham dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; đại diện lãnh đạo 11 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, 238 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 79.000 đoàn viên công đoàn cùng tham dự.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cho ĐBSCL

Đạt Phan |

Sáng ngày 8.7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Miss World Việt Nam 2023: Đào Thị Hiền, Bùi Khánh Linh vào thẳng top 5

Nhóm PV |

Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra vào lúc 20h ngày 22.7 tại Quy Nhơn.

Những dấu ấn đặc biệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng những cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vượt qua nhiều gian khó, liên tiếp lập được những chiến công xuất sắc, khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm.

Tin 20h: Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.7 - Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai; Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ; Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ; Điểm chuẩn các ngành khối C năm 2023 có thể giảm bao nhiêu điểm?;...

Nga nêu 7 điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraina đáp ứng các nghĩa vụ của họ.

Mạo danh luật sư lôi kéo người dân Bắc Giang khiếu kiện về thu hồi đất

Vân Trường |

Thiếu hiểu biết, không tìm hiểu quy định của pháp luật, cộng thêm việc nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bị kẻ xấu lôi kéo, kích động gây mất ổn định trật tự xã hội.

TP.HCM ký kết thoả thuận hợp tác ngành y tế với các tỉnh, thành ĐBSCL

Phong Linh |

Sáng ngày 21.7, tại TP Cần Thơ, diễn ra hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành y tế TP.HCM và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL giai đoạn 2023 - 2025.

238 đại biểu dự Đại hội điểm Công đoàn 12 tỉnh ĐBSCL

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Tham dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; đại diện lãnh đạo 11 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, 238 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 79.000 đoàn viên công đoàn cùng tham dự.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cho ĐBSCL

Đạt Phan |

Sáng ngày 8.7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.