Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng rà soát dự án khách sạn 5 sao số 12 Trần Phú

H.Hoan |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe UBND TP. Hải Phòng báo cáo việc xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền, đồng thời yêu cầu địa phương này phải rà soát lại dự án, báo cáo Chính phủ trước ngày 5.10.

Theo Thông báo kết luận, ngày 15.8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp nghe UBND TP. Hải Phòng báo cáo việc xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền với đại diện của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ TNMT, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ việc tuân thủ pháp luật trong quá trình UBND TP. Hải Phòng sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 12 Trần Phú; đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không thất thoát tài sản nhà nước, quyền lợi hợp pháp của các hộ dân có liên quan và quyền lợi của nhà đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5.10.

UBND TP. Hải Phòng giải quyết thỏa đáng quyền lợi của các hộ dân đã ở lâu năm tại cơ sở 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền, đảm bảo có tình, có lý, đúng quy định pháp luật.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17.3.2015 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Đấu thầu, quy định rõ các trường hợp được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất, đảm bảo đúng bản chất đấu thầu, không làm thất thoát tài sản nhà nước, phù hợp với các quy định của luật đấu thầu, luật đất đai và các luật khác có liên quan.

Từ thông báo trên, UBND TP. Hải Phòng đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra trong thời gian tới, báo cáo UBND TP trước ngày 21.9.

Giao sở TNMT chủ trì rà soát quá trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân đã ở lâu năm tại địa chỉ trên, đảm bảo có tình có lý, báo cáo UBDN TP trong tháng 9.2018.

Phối cảnh khách sạn 5 sao khi hoàn thành
Phối cảnh khách sạn 5 sao khi hoàn thành

Khu đất 12 Trần Phú nguyên là Trường THPT Năng khiếu Trần Phú, sau khi trường được chuyển đến địa điểm mới, UBND TP. Hải Phòng đã quyết định cho Cty TNHH Nhật Hạ xây dựng dự án khách sạn 5 sao.

Sau khi TP ra quyết định thu hồi đất, các hộ dân vốn sinh sống trên một phần diện tích của đất này đã có nhiều đơn kiến nghị cho rằng việc thu hồi, bồi thường hỗ trợ chưa đúng quy định. Các hộ cũng tố cáo dự án có nhiều dấu hiệu sai phạm, khi mà quyết định chủ trương xây dựng khách sạn 5 sao tại địa chỉ này chỉ có Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt, trong khi quy định phải được HĐNĐ TP thông qua.

Về việc đấu thầu dự án, các hộ dân cũng cho rằng, cơ quan chức năng phải làm rõ việc TP. Hải Phòng đấu thầu Dự án xây dựng khách sạn 5 sao hay đấu giá quyền sử dụng khu đất hơn 10.000 m2 tại số 12 Trần Phú? Nếu đấu thầu dự án theo Luật Đấu thầu, Doanh nghiệp (Cty Nhật Hạ) phải tự giải phóng mặt bằng, tự chịu trách nhiệm xây dựng dự án theo đúng quy hoạch được duyệt. Trong trường hợp này, Hải Phòng đã dùng ngân sách để giải phóng mặt bằng (hơn 9 tỉ đồng) rồi mới thực hiện đấu thầu quyền sử dụng hơn 10.000 m2 “đất vàng” tại 12 Trần Phú để thu về có hơn 6 tỉ đồng tiền sử dụng đất, khiến dư luận cho rằng việc đấu thầu dự án xây dựng khách sạn 5 sao của Hải Phòng có dấu hiệu thất thoát ngân sách.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền

H.H |

Chiều 4.10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện của một số đơn vị.

Hải Phòng: Thành lập Hội đồng quản lý bệnh viện đầu tiên trên cả nước

H.H |

Ngày 4.10, tin từ sở Y tế Hải Phòng cho biết, lần đầu tiên trên cả nước, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) thành lập Hội đồng quản lý bệnh viện.

Hải Phòng: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ vì sơ suất trong thủ tục thu hồi, bàn giao đất

Phạm Đông |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành quyết định về việc kiểm điểm, khiển trách một loạt các cán bộ ở các sở, ngành vì để xảy ra sơ suất trong việc thu hồi, bàn giao đất tại khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng: Hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền

H.H |

Chiều 4.10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện của một số đơn vị.

Hải Phòng: Thành lập Hội đồng quản lý bệnh viện đầu tiên trên cả nước

H.H |

Ngày 4.10, tin từ sở Y tế Hải Phòng cho biết, lần đầu tiên trên cả nước, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) thành lập Hội đồng quản lý bệnh viện.

Hải Phòng: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ vì sơ suất trong thủ tục thu hồi, bàn giao đất

Phạm Đông |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành quyết định về việc kiểm điểm, khiển trách một loạt các cán bộ ở các sở, ngành vì để xảy ra sơ suất trong việc thu hồi, bàn giao đất tại khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.