Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Gia đình văn hóa không sản xuất thực phẩm bẩn

T.Linh |

Ngày 26.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự Lễ phát động về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Đây là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động nhằm thu hút sự tham gia vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo đà cho hàng loạt các hoạt động cụ thể khác để tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến….

Sự kiện do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và TƯ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: “Phải làm sao cho toàn xã hội đều nhận thức sâu sắc và đầy đủ rằng nếu thực phẩm không an toàn thì ảnh hưởng sức khỏe, lâu dài hơn là ảnh hưởng tới giống nòi.

Phải làm cho mọi người dân nhận thức được trách nhiệm của chính bản thân, doanh nghiệp, cơ quan mình. Trước hết là trách nhiệm về pháp luật… Quan trọng hơn nữa là trách nhiệm về đạo đức, không thể vì lợi ích của mình mà bất chấp kinh doanh, sản xuất thực phẩm bẩn".

Theo Phó Thủ tướng, phải giúp người dân phân biệt được thực phẩm bẩn và thực phẩm sạch. Hướng dẫn người dân cách sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh thực phẩm sạch. 

gCác gian hàng trưng bày các nông sản khác nhau do chính các hội viên trồng trọt và sản xuất (Ảnh: PNVN)
Các gian hàng trưng bày các nông sản khác nhau do chính các hội viên trồng trọt và sản xuất (Ảnh: PNVN)

"Lấy tiêu chí an toàn thực phẩm để thi đua trong các phong trào ở địa phương: Không thể có tình trạng nói gia đình văn hóa mà lại sản xuất thực phẩm bẩn. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam giới thiệu về “Cuộc thi Ý tưởng truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm” diễn ra trong năm 2018.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.