Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải hạn chế thấp nhất thiệt hại về người

Tường Minh - Mai Hương |

Chiều 27.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại Sở chỉ huy tiền phương về phòng chống bão số 9, đặt tại Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung (Đà Nẵng) để chỉ đạo về công tác ứng phó. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán dân các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để làm sao hạn chế thấp nhất thiệt hại về người trong bão số 9.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Đà Nẵng cho biết các tỉnh từ Thừa Thiên -Huế đến Phú Yên trong đợt này đã sơ tán hơn 448.000 dân ở các khu vực nguy hiểm đến các nơi trú ẩn an toàn. Thời gian hoàn thành là trước 17h ngày 27.10.

Cụ thể, Quảng Nam di dời hơn 18.000 hộ dân với hơn 129.000 khẩu; Quảng Ngãi hơn 24.000 hộ dân với hơn 94.000 khẩu; Bình Định hơn 23.000 hộ dân với hơn 96.000 khẩu; Phú Yên hơn 8.000 hộ dân với hơn 27.000 khẩu; Đà Nẵng hơn 12.000 hộ dân với hơn 32.000 khẩu; Thừa Thiên - Huế hơn 19.000 hộ dân với hơn 67.000 khẩu. Các hộ dân nói trên được di tản đến các khu an toàn tập trung, hoặc xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố trong các khu phố.

Trên biển, theo ông Trần Quan Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - đến chiều 27.10, các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu cá với 229.290 ngư dân. Trong đó có 4.061 tàu với 29.748 ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm. 40.806 tàu với 198.424 ngư dân neo đậu tại các bến.

Các địa phương cũng đã hướng dẫn neo đậu, rời khỏi khu vực nguy hiểm 223 tàu vãng lai ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định cũng đã ban lệnh cấm biển. Tuy nhiên, vẫn còn 142 tàu với hơn 1.800 ngư dân Bình Định chưa vào bờ. “Đến thời điểm này, các tàu cá nói trên đã nhận được cảnh báo và đang trên đường di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm ở phía Nam để tránh bão” - ông Hoài cho biết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo phải kiên quyết kêu gọi 142 tàu nói trên của Bình Định vào nơi tránh trú. Đặc biệt, phải khẩn cấp tổ chức gia cố, chằng chống hơn 190.000 lồng bè nuôi trồng hải sản dọc các tỉnh miền Trung, không để người dân nào trên lồng bè khi bão đổ bộ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cử cán bộ kiểm tra ở các bến neo đậu, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ và kiên quyết cưỡng chế, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành. “Chúng ta không còn nhiều thời gian, nên việc sơ tán dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn là nhiệm vụ cấp bách nhất của các địa phương hiện nay” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương về mọi mặt. Tuy nhiên, một lần nữa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, yêu cầu lãnh đạo các địa phương dù ở trong hay ngoài tâm bão đều tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong chuẩn bị ứng phó. Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải hoàn tất bằng mọi giá việc sơ tán dân trước 17h ngày 27.10 cũng như không để bất kỳ một người dân nào còn trên biển. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương ngay từ bây giờ phải lên phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất ngay sau bão để không bị động. “Bằng mọi cách, chính quyền các địa phương phải hạn chế tối đa thiệt hại về người trong cơn bão này” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình neo đậu tàu thuyền tránh bão tại Thọ Quang (Đà Nẵng) và tình hình neo đậu tàu thuyền, di dân ở Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi).

Trước 15h ngày 27.10 các địa phương hoàn thành việc di dời những hộ dân ở vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở. Các ngành chức năng tăng cường cập nhật, kịp thời thông tin đến người dân để có phương án chủ động phòng chống bão lũ, hướng dẫn kêu gọi tàu bè về nơi neo đậu an toàn. Trong thời gian bão đổ bộ và hoàn lưu sau bão, cấm tuyệt đối người dân ra khỏi đường, trừ lực lượng thực thi công vụ - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu - chỉ đạo trong cuộc họp khẩn ngày 27.10 với các sở, ban ngành bàn phương án phòng, chống cơn bão số 9.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh TT - Huế, nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, người dân vẫn đang còn chủ quan trước những cảnh báo. Do vậy, yêu cầu các lực lượng phải ứng trực, chuẩn bị sẵn các phương tiện tại chỗ để sẵn sàng huy động khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát, đưa phụ nữ mang thai có dấu hiệu sắp sinh đến bệnh viện trong ngày hôm nay để không xảy ra các tình huống thương tâm như trận lũ ở Huế vừa qua. “Tuyệt đối không để có thêm người dân nào chết trong lũ bão” - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nói.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng dừng ngay các cuộc họp, hoạt động chưa thật sự cần thiết nhằm tập trung lực lượng để vào cuộc một cách khẩn trương và quyết liệt thực hiện nghiêm túc công điện phòng chống bão số 9 của UBND tỉnh.

Đối với các thủy điện, hồ chứa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu các chủ công trình hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện tổ chức theo dõi diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo vận hành an toàn công trình và an toàn vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc vận hành các hồ chứa nước để đưa dần về mực nước đón lũ.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã phát văn bản khẩn yêu cầu người dân không lơ là, chủ quan trước cơn siêu bão số 9 và chuẩn bị kỹ càng mọi phương tiện, biện pháp phòng, chống bão. Xuân Hùng

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà kiên cố ở Đà Nẵng mở cửa, kêu gọi người dân vào trú bão số 9

Thanh Hải |

Chỉ còn ít "giờ vàng" nữa để người dân sơ tán trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, rất nhiều gia chủ có nhà kiên cố ở Đà Nẵng đồng loạt đăng lên Facebook, kêu gọi sinh viên, công nhân, người dân ở khu nhà trọ, nhà không kiên cố đến để trú ẩn bão số 9...

Bão số 9 nguy hiểm lại hướng vào miền Trung, chuyên gia khuyến cáo điều gì?

Thảo ANh - CÁT TƯỜNG |

Bão số 9 Molave hướng vào các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ - được đánh giá di chuyển nhanh, cường độ mạnh, sức tàn phá khủng khiếp nếu mạnh từ cấp 12. Hoàn lưu gây mưa kéo dài từ nay đến hết ngày 31.10 tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Thuỷ đoàn CSGT hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh bão số 9

Việt Dũng |

Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an huy động cán bộ tham gia ứng phó với cơn bão số 9, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, cứu hộ, cứu nạn.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Nhiều nhà kiên cố ở Đà Nẵng mở cửa, kêu gọi người dân vào trú bão số 9

Thanh Hải |

Chỉ còn ít "giờ vàng" nữa để người dân sơ tán trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, rất nhiều gia chủ có nhà kiên cố ở Đà Nẵng đồng loạt đăng lên Facebook, kêu gọi sinh viên, công nhân, người dân ở khu nhà trọ, nhà không kiên cố đến để trú ẩn bão số 9...

Bão số 9 nguy hiểm lại hướng vào miền Trung, chuyên gia khuyến cáo điều gì?

Thảo ANh - CÁT TƯỜNG |

Bão số 9 Molave hướng vào các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ - được đánh giá di chuyển nhanh, cường độ mạnh, sức tàn phá khủng khiếp nếu mạnh từ cấp 12. Hoàn lưu gây mưa kéo dài từ nay đến hết ngày 31.10 tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Thuỷ đoàn CSGT hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh bão số 9

Việt Dũng |

Thuỷ đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an huy động cán bộ tham gia ứng phó với cơn bão số 9, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, cứu hộ, cứu nạn.