Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 6

NGUYỄN TRI |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước diễn biến khó lường của bão số 6, chiều 9.11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão; cũng như việc neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kiểm tra tình trạng sạt lở tại kè biển ở xã Nhơn Hải, cùng như tình hình tàu thuyền tránh trú bão tại Cảng Quy Nhơn, Phó Thủ tướng lưu ý, cơn bão số 6 dự báo đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt tỉnh Bình Định là một điểm trung tâm đổ bộ của bão. Khi bão sẽ có tốc độ gió rất lớn, bão vào đúng thời điểm thủy triều lớn, sóng to, gió mưa lớn, nếu chủ quan sẽ rất nguy hiểm.

Người dân sử dụng bao cát chằng trước nhà để đối phó với sóng biển cao khi bão số 6 đổ bộ.
Người dân sử dụng bao cát chằng trước nhà để đối phó với sóng biển cao khi bão số 6 đổ bộ.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị, chính quyền tập trung rà soát, đưa tất cả tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, không để tàu nào ngoài biển. Bộ NNPTNT cùng Bộ GTVT phối hợp cùng với tỉnh Bình Định neo đậu, đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền. Không để tình trạng bão vào tàu, thuyền neo không tốt, va đập, đắm tàu.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với những nơi nuôi trồng thủy sản ngoài biển, yêu cầu người dân sơ tán, không để người dân ở ngoài chòi canh, nếu người dân không sơ tán, phải cưỡng chế sơ tán. Trong đất liền, những ngôi nhà không đủ an toàn, những khu ngập nước, dễ sạt lở phải sơ tán dân.

Các tàu hàng được đưa vào trong đầm Thị Nại để tránh bão.
Các tàu hàng được đưa vào trong đầm Thị Nại để tránh bão.

Cũng tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương tỉnh Bình Định, khi toàn tỉnh có hơn 6.000 tàu thuyền, nhưng đến giờ này theo báo cáo đã đưa hết vào nơi tránh trú bão, cũng như việc tập trung sơ tán người dân, hoàn thành cơ bản công tác phòng chống thiên tai.

“Khác với cơn bão số 5, cơn bão số 6 này lớn hơn. Đặc biệt khi bão tan, hoàn lưu của bão sẽ gây ra mưa lớn, có thể gây lũ quét, lũ ống, sạt lỡ đất. Vì vậy,  lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tại các huyện, xem điểm nào có nguy cơ không an toàn cho dân phải sơ tán” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bão số 6 Nakri giật cấp 14, cách Quảng Ngãi - Khánh Hòa 450km

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 16h ngày 9.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 450km về phía đông.

Trước bão số 6: Kỳ lạ “tường” cát cao gần 1m xuất hiện ở biển Nha Trang

Phương Linh |

Từ sáng 9.11, nhiều người dân và du khách dạo biển Nha Trang bất ngờ khi bờ cát dọc biển đường Trần Phú xuất hiện "bức tường" cát chạy dài cả 1 km.

Tin bão mới nhất: Từ đêm nay, bão số 6 Nakri sẽ gây mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 9.11 đến ngày 12.11, ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bão số 6 Nakri giật cấp 14, cách Quảng Ngãi - Khánh Hòa 450km

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 16h ngày 9.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 450km về phía đông.

Trước bão số 6: Kỳ lạ “tường” cát cao gần 1m xuất hiện ở biển Nha Trang

Phương Linh |

Từ sáng 9.11, nhiều người dân và du khách dạo biển Nha Trang bất ngờ khi bờ cát dọc biển đường Trần Phú xuất hiện "bức tường" cát chạy dài cả 1 km.

Tin bão mới nhất: Từ đêm nay, bão số 6 Nakri sẽ gây mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 9.11 đến ngày 12.11, ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.