Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra chống bão tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Ngày 25.12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác phòng chống bão số 16 tại, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Phó Thủ tướng đã có chuyến thị sát công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu vào nơi trú ẩn an toàn; đồng thời chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia phòng chống bão...

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện nêu, Sóc Trăng đã có 667 tàu, thuyền vào bờ an toàn; 167 tàu, thuyền đã neo đậu tại Côn Đảo; công tác di dời dân cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch với khoảng 27.000 người được sơ tán đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng chống bão của tỉnh Sóc Trăng và nhắc nhở địa phương cần quan tâm hơn nữa đến diễn biến của bão để có phương án đối phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng cùng đoàn đã đến thăm bà con ở xã Vĩnh Hải (TX.Vĩnh Châu) đang sơ tán tránh bão. Tại đây, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên bà con yên tâm tránh bão, chờ khi nào hết bão mới về nhà.

Chiều 25.12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn công tác cùng ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã đến kiểm tra công trình điện gió Bạc Liêu.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống bão số 16 tại Bạc Liêu (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống bão số 16 tại Bạc Liêu (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bạc Liêu cơ bản đã hoàn thành công tác di dời dân đến nơi tránh, trú an toàn. Đồng thời, tỉnh cũng cử lực lượng ứng trực 24/24, nhằm theo dõi và kịp thời thông tin đến người dân.

Riêng đối với công trình điện gió Bạc Liêu, ông Tô Hoài Dân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại và du lịch Công Lý cho biết, tuabin 1.6 MW chịu được sức gió lớn nhất là 50m/s, tương đương cấp độ gió cấp 15 (167- 183 km/h).

Chế độ 1 - tránh bão: Tuabin sẽ tự động dừng sau 5 phút nếu sức gió duy trì từ 25 - 30 m/s (tương đương cấp độ gió cấp 10, từ 89 - 102 km/h, cánh tự động xếp lại và chạy chế độ an toàn).

Chế độ 2 - tránh bão khẩn cấp: Khi gió giật lớn hơn 30m/s tương đương cấp 12 (từ 118 - 133 km/h), trong thời gian ngắn 30 giây, tuabin sẽ trực tiếp xếp cánh nhanh để dừng chạy chế độ quay tự do để tránh bão.

 
Tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn tại các vùng biển ở ĐBSCL (ảnh: P.V) 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bạc Liêu không được chủ quan, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân; chú ý đến sản xuất nông nghiệp bởi đây là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát chống bão tại huyện Trần Văn Thời

Chiều 25.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tiếp tục có chuyến khảo sát thực địa tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau...

Tại đây, Phó Thủ tướng sẽ kiểm tra khu dân cư và khu neo đậu tàu thuyền cũng như các phương án ứng phó bão số 16 của địa phương này.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng đã kiểm tra thực địa tại khu neo đậu Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, Phó Thủ tướng tiếp tục kiểm tra thực địa khu khu Nhà Mát và Gành Hào của tỉnh Bạc Liêu.

Sau chuyến khảo sát tại Trần Văn Thời, Phó Thủ tướng sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về công tác ứng phó bão số 16.

Tỉnh đang tập trung tuyên truyền đến từng người dân về bão số 16 cũng như các giải pháp ứng phó. Toàn tỉnh có 3.465 tàu thuyền với 22.049 lao động, trong đó, kêu gọi 3.002 tàu cá vào nơi an toàn với 18.721 người. Còn lại 463 tàu với 3.382 người còn hoạt động trên biển, tỉnh đã liên lạc được với tất cả những phương tiện này. Trong số này, có 125 tàu với 916 người xin tránh trú bão tại Malaysia và Thái Lan.

Đến thời điểm này, 12.432 căn nhà đã được chằng chống. Đặc biệt, tỉnh đã quyết định xuất kinh phí hỗ trợ cho 17.000 hộ nghèo mua dây chằng chống nhà, công việc này vẫn đang được tiếp tục.

Tỉnh cũng chỉ đạo CNLĐ tại các xí nghiệp và học sinh nghỉ học và nghỉ làm việc từ sáng mai (26.12), chỉ bố trí một bộ phận lao động để đảm bảo công tác ứng phó bão tại đơn vị. Hiện, toàn tỉnh có 28 hộ nuôi thủy sản lồng bè với 186 lồng, 21.000 con cá bớp, người dân sẽ áp dụng phương pháp đánh chìm vào thời điểm thích hợp để giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, tỉnh đã thống kê có 98.535 người thuộc đối tượng cần phải di dời. Riêng đối với người già, trẻ em và người đang ốm đang được di dời, vận động di dời; số còn lại sẽ tiếp tục di dời khi có thông báo từ chính quyền địa phương. Tỉnh Cà Mau đã cho gia cố 8 điểm sạt lở nguy hiểm trên biển từ Hòn Đá Bạc đến Kênh Mới.

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Học sinh, sinh viên tất cả các trường phải nghỉ học

KIM ĐỒNG |

Ngày 25.12, ông Phạm Ngọc Thanh (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 16, Sở đã có công văn khẩn cho học sinh toàn TP.HCM, từ mầm non đến THPT sẽ nghỉ học ngay trong sáng nay. Học sinh toàn TPHCM sẽ nghỉ học đến hết ngày 26.12.

Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai vào tâm bão

Kh.V |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau hội nghị trực tuyến về biện pháp ứng phó bão số 16 tổ chức chiều 24.12, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra tình hình phòng, chống bão tại Kiên Giang - Cà Mau.

Huỷ hàng loạt chuyến bay vì bão Tembin

LA |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 16 (tên quốc tế là Tembin), Vietnam Airlines (VNA), Jetstar Pacific (JPA) và VASCO (0V) thông báo huỷ hàng loạt chuyến bay trong ngày 25.12.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

TPHCM: Học sinh, sinh viên tất cả các trường phải nghỉ học

KIM ĐỒNG |

Ngày 25.12, ông Phạm Ngọc Thanh (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 16, Sở đã có công văn khẩn cho học sinh toàn TP.HCM, từ mầm non đến THPT sẽ nghỉ học ngay trong sáng nay. Học sinh toàn TPHCM sẽ nghỉ học đến hết ngày 26.12.

Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai vào tâm bão

Kh.V |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau hội nghị trực tuyến về biện pháp ứng phó bão số 16 tổ chức chiều 24.12, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra tình hình phòng, chống bão tại Kiên Giang - Cà Mau.

Huỷ hàng loạt chuyến bay vì bão Tembin

LA |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 16 (tên quốc tế là Tembin), Vietnam Airlines (VNA), Jetstar Pacific (JPA) và VASCO (0V) thông báo huỷ hàng loạt chuyến bay trong ngày 25.12.