Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Bão số 16 đang suy yếu nhưng không được chủ quan

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Chiều tối 25.12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã có buổi kiểm tra thực địa tại vùng biển thuộc huyện Trần Văn Thời và làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về công tác ứng phó bão số 16.

Thời điểm này, các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng của bão đã di dời hơn 619.000 người, chằng chống 142.356 ngôi nhà. Riêng tỉnh Cà Mau đã kêu gọi, hướng dẫn đến nơi an toàn 3.319 tàu với 21.010 người. Ngoài ra có 145 tàu với 1.034 người đang tránh trú bão tại Malaysia và Thái Lan.

Tỉnh cũng đã di dời 55.600 người, đồng thời cho học sinh nghỉ học; công nhân các nhà máy, xí nghiệp nghỉ làm việc từ sáng 25.12; hỗ trợ người dân chằng chống 89.361 ngôi nhà. Đặc biệt, tỉnh đã cho gia cố 8 điểm sạt lở rất nguy hiểm trên đê biển Tây với chiều dài 2km bằng bạt trải ao nuôi tôm với cừ tràm…

Tàu chở đoàn công tác Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra thực địa vào chiều 25.12 (ảnh: P.V)
Tàu chở Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra thực địa vào chiều 25.12 . Ảnh: P.V

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết thêm: Bão xuất hiện thời điểm này, tại vùng này là rất ít, đây là điều bất bình thường. Nghiêm trọng hơn, nó được “nuôi” nguồn năng lượng với cấp độ mạnh lên liên tục… Những yếu tố trên cho thấy sự cực đoan của thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Do vậy, công tác ứng phó về sau phải dài hơi, bền vững chứ không chỉ cơn bão này là xong.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao Cà Mau trong việc triển khai công tác ứng phó tích cực; xây dựng kế hoạch rất cụ thể, từ an toàn tính mạng con người đến tài sản, an toàn sản xuất… Đặc biệt, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân ứng phó, đây là sự thay đổi lớn trong nhận thức với bài học gần đây là bão số 12, xa hơn là cơn bão Linda lịch sử của 20 năm trước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau chiều tối 25.12 (ảnh: P.V)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau chiều tối 25.12.  Ảnh: P.V

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng: ĐBSCL có địa hình phẳng, không có đồi núi che chắn, dễ bị tổn thương do thiên tai… từ đây đặt ra những mối lo lớn về sự nguy hại của bão số 16.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy, các địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc. Hiện bão đang suy yếu, dù không trực tiếp đổ bộ nhưng vẫn còn ảnh hưởng rất lớn, do đó không được chủ quan.

Tàu thuyền neo đậu tại khu vực biển an toàn ở Cà Mau vào chiều 25.12 (ảnh: P.V)
Tàu thuyền neo đậu tại khu vực biển an toàn ở Cà Mau vào chiều 25.12.  Ảnh: P.V

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Cà Mau tiếp tục giữ nguyên tinh thần ứng phó như hiện nay, phải chủ động không để xảy ra những bị động bất ngờ, sẵn sàng trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản người dân, tài sản nhà nước, các hoạt động sản xuất kinh tế…

Đặc biệt, các địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc cấm biển cho đến khi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong đó, quân đội, lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Cà Mau tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, chủ động khắc phục hậu quả của bão khi có thiệt hại xảy ra. Phó Thủ tướng tin tưởng với tinh thần như vậy sẽ hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Người dân Bạc Liêu an toàn trong nơi trú tránh bão

NHẬT HỒ |

15.000 người dân Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu được sơn tán đến nhiều điểm ở Thị xã Giá Rai. Tối 25.12, trời mưa, không khí lạnh. Nhiều người dân ở tại điểm trường THPT Nguyễn Trung Trực, Thị xã Giá Rai được hỗ trợ cơm ăn, nước uống... để trú tránh bão. 

Giả livestream bão Tembin để câu like, có thể bị phạt 30 triệu đồng

Phạm Dung |

Sáng 25.12, trong khi bão số 16 chưa đổ bộ vào đất liền thì những tựa đề như "trực tiếp bão số 16", "Kinh hoàng bão 16 đổ bộ”... xuất hiện nhan nhản trên các facebook với tín hiệu livestream, khiến cho nhiều người không khỏi giật mình.

Hoàn lưu bão số 16 gây mưa lớn ở Nam Bộ

Kh.V |

Hồi 13h ngày 25.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Hà Nội: Đêm giao thừa của những công nhân môi trường tận tâm với nghề

PHẠM ĐÔNG - VŨ TUẤN |

Trong khi mọi người đang quây quần bên tổ ấm gia đình cùng nhau chờ đón giao thừa thì hàng chục công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường làm nên mùa xuân tươi mới, sạch đẹp.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Chùm ảnh: Người dân Bạc Liêu an toàn trong nơi trú tránh bão

NHẬT HỒ |

15.000 người dân Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu được sơn tán đến nhiều điểm ở Thị xã Giá Rai. Tối 25.12, trời mưa, không khí lạnh. Nhiều người dân ở tại điểm trường THPT Nguyễn Trung Trực, Thị xã Giá Rai được hỗ trợ cơm ăn, nước uống... để trú tránh bão. 

Giả livestream bão Tembin để câu like, có thể bị phạt 30 triệu đồng

Phạm Dung |

Sáng 25.12, trong khi bão số 16 chưa đổ bộ vào đất liền thì những tựa đề như "trực tiếp bão số 16", "Kinh hoàng bão 16 đổ bộ”... xuất hiện nhan nhản trên các facebook với tín hiệu livestream, khiến cho nhiều người không khỏi giật mình.

Hoàn lưu bão số 16 gây mưa lớn ở Nam Bộ

Kh.V |

Hồi 13h ngày 25.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.