Phó Thủ tướng kiểm tra lần cuối nơi trú bão của sinh viên, công nhân nghèo

An Thượng |

Sau khi họp phiên đầu tiên sáng 28.10 để rà soát tình hình ứng phó với bão số 9, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ dân, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 tại Đà Nẵng do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đi kiểm tra nơi trú bão của công nhân, sinh viên tại khu vực quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, hiện có 6 khu công nghiệp lớn với hàng trăm ngàn công nhân. Phần lớn công nhân là người từ các địa phương khác đến ở trọ làm việc. Nhiều người lập gia đình, lập nghiệp tại Đà Nẵng nhưng đời sống còn khó khăn, nhà ở tạm bợ. Tại quận Liên Chiểu, ngoài lực lượng lớn với hàng vạn công nhân thuê trọ còn rất đông sinh viên các trường đại học trú trọ. Đây là khu vực đáng lo ngại về an toàn trong bão.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, đến thời điểm này - 7h30 sáng 28.10, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, cách Quảng Nam 220 km, cách Quảng Ngãi 190 km, cách Phú Yên 180 km; gió vẫn mạnh ở cấp 13, giật cấp 16 với vận tốc di chuyển 20-25km/h.

Thời điểm này, gió thực đo ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã mạnh cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao cả 5m, dồn dập đánh vào đảo.

Trong đất liền, tại huyện Bình Châu gió cũng đã cấp 8, giật cấp 9. Trong khi đó, tại đảo Cù Lao Chàm, Quảng Namgió nhẹ hơn, chỉ cấp 4, giật cấp 7.

Các địa phương từ Đà Nẵng đến Bình Định gió cấp 4, mưa lớn ngắt quãng.

Các địa phương vẫn áp dụng biện pháp nghiêm ngặt, cấm dân ra đường, bám trụ nơi trú ẩn.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9: Phú Yên đã có mưa to, gió mạnh dần

Nhiệt Băng |

Từ sáng sớm nay, 28.10, bão số 9 đã áp sát bờ biển miền Trung. Trên đất liền đã có mưa lớn từng đợt, ngắt quãng, nhưng gió bắt đầu giật mạnh, cây cối rụng lá khắp nơi.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giật cấp 15 khi đổ bộ, mưa rất to trên diện rộng

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Vào 4h sáng ngày 28.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Trong sáng nay, bão số 9 Molave đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10. Cảnh báo gió lớn và mưa to diện rộng, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Dự báo thời tiết 28.10: Bão số 9 Molave gây mưa rất to gió giật ở Trung Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Bão số 9 Molave giật cấp 16 ngoài khơi Đà Nẵng-Phú Yên

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Bão số 9 đã áp sát bờ, chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, tâm bão số 9 ở cách bờ biển thành phố Đà Nẵng 300km, cách Quảng Nam 200km.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Bão số 9: Phú Yên đã có mưa to, gió mạnh dần

Nhiệt Băng |

Từ sáng sớm nay, 28.10, bão số 9 đã áp sát bờ biển miền Trung. Trên đất liền đã có mưa lớn từng đợt, ngắt quãng, nhưng gió bắt đầu giật mạnh, cây cối rụng lá khắp nơi.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giật cấp 15 khi đổ bộ, mưa rất to trên diện rộng

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Vào 4h sáng ngày 28.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Trong sáng nay, bão số 9 Molave đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10. Cảnh báo gió lớn và mưa to diện rộng, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Dự báo thời tiết 28.10: Bão số 9 Molave gây mưa rất to gió giật ở Trung Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Bão số 9 Molave giật cấp 16 ngoài khơi Đà Nẵng-Phú Yên

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Bão số 9 đã áp sát bờ, chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, tâm bão số 9 ở cách bờ biển thành phố Đà Nẵng 300km, cách Quảng Nam 200km.