Nhiều “khuất tất”
Khu vực đất mà ông Hoàng Văn Vương phản đối, đe doạ khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thuộc địa giới hành chính xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) nhưng lại được ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh - ký cấp sổ đỏ, người được cấp là ông Vương và ông Hoàng Văn Lịnh - bố ông Vương. Cũng chính trên khu vực đất được cấp này, gia đình ông Vương đã được chi trả gần 7,5 tỉ đồng tiền giải phóng mặt bằng của dự án nghỉ dưỡng.
Theo đó, ngày 22.4.2010, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh - ký cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Văn Vương và vợ là Nguyễn Thị Việt Hà (ở thôn Đắc Thắng, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh). Cụ thể, thửa đất số 9, tờ bản đồ số K2 với diện tích 84.040m2 (được xác định thuộc đất của xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thuỷ); thửa đất số 1c, tờ bản đồ số K2 với diện tích 185.960m2 (được xác định có một phần đất của xã Hồng Thủy). Năm 2000, ông Lịnh được UBND huyện Quảng Ninh cấp 590.400m2 và trong đó cũng có phần đất được xác định thuộc địa phận xã Hồng Thủy.
Lập lờ trách nhiệm
Theo lãnh đạo xã Hồng Thủy, việc cấp đất trên xã không hề biết, mọi việc chỉ vỡ lở ra khi giải phóng mặt bằng, đền bù cho một dự án có triển khai tại địa phương. Tháng 5.2016, Sở TNMT tỉnh Quảng Bình khẳng định việc UBND huyện Quảng Ninh giao đất, cấp giấy cho ông Hoàng Văn Lịnh và Hoàng Văn Vương đối với phần diện tích trong địa giới hành chính xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) là không đúng thẩm quyền. Tháng 12.2016, UBND huyện Lệ Thủy có công văn đề nghị UBND huyện Quảng Ninh thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 2 hộ nêu trên.
Ngày 28.5.2018, ông Nguyễn Trung Đông - Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh - thừa nhận việc cấp sổ đỏ trên là sai thẩm quyền, lỗi thuộc về UBND huỵên Quảng Ninh. Tuy nhiên, ông Đông lý giải nguyên nhân là do “yếu tố lịch sử”. Thời điểm cấp đất đã lâu, khi các phương tiện hiện đại để xác định toạ độ đất chưa tân tiến như bây giờ. Mặt khác thời đó, ở khu vực trên là vùng đất cát trơ trọi, xa khu dân cư nên ít người để ý cho đến khi được giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Theo ông Đông, sự việc “cấp nhầm” không chỉ xảy ra tại khu vực trên mà còn nhiều nơi khác tại các điểm giáp ranh giữa 2 huyện. Về hướng xử lý, ông Đông cho biết sẽ phối hợp với UBND huyện Lệ Thuỷ điều chỉnh lại cho đúng. Trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về việc cấp nhầm như vậy có liên quan gì đến việc gia đình ông Vương nhận tiền đền bù gần 7,5 tỉ đồng, ông Đông cho rằng chuyện đó không liên quan, vì ngay cả khi không có sổ đỏ, gia đình ông Vương vẫn nhận được số tiền đền bù như vậy.
Thông tin từ trả lời của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cần phải được tiếp tục điều tra làm rõ; nhất là những quy trình, thủ tục để 7,5 tỉ đồng của dự án dễ dàng lọt vào túi những chủ đất trên giấy tờ là sản phẩm “cấp nhầm” của chính quyền địa phương.
Ngày 25.5 mới đây, UBND huyện Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Hoàng Văn Vương - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện “để kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật”.