Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phải hủy quyết định sa thải cấp dưới

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông Dương Nam Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ phải hủy quyết định sa thải  sai quy định đối với bà Nguyễn Quý Nguyệt Hồng Uyên (chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ).

Đây là vụ việc từng được Báo Lao Động phản ánh tại bài viết "Một chuyên viên Sở Ngoại vụ kêu cứu". Theo đó, bà Uyên là nguồn cán bộ dự bị dài hạn của tỉnh Khánh Hòa, được tỉnh hỗ trợ học đại học tại TP.HCM. Năm 2015, bà tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài chính - Ngân hàng Đại học Công nghiệp TP.HCM và được phân công về công tác tại Sở Ngoại vụ từ tháng 1.2016.

Ngày 26.1.2018, bà Uyên nhận được quyết định đình chỉ công tác 15 ngày do ông Dương Nam Khánh (Sở Ngoại vụ hiện không có giám đốc trong thời gian dài, mọi hoạt động do ông Khánh toàn quyền điều hành - PV) ký với lý do “phục vụ công tác giải quyết, xác minh vụ việc liên quan đến việc bà Uyên mang sổ theo dõi giấy đi đường của Sở Ngoại vụ đưa cho người ngoài cơ quan”.

Bà Uyên cho rằng, việc đình chỉ này là không đúng quy định và vu khống. Còn ông Khánh ra quyết định số 63 thi hành kỷ luật buộc thôi chức bà Uyên ngày 5.7.2018 vì có nhiều vi phạm trong thi hành công vụ. Bị mất việc, bà Uyên gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ ra quá trình xử lý kỷ luật của Sở Ngoại vụ là chưa đúng quy định (không có thành phần họp hội đồng kỷ luật, thời gian và số lần triệu tập tham dự họp hội đồng kỷ luật).

UBND tỉnh cũng xác định, bà Uyên là thuộc nguồn dự bị dài hạn của tỉnh, đã ký HĐLĐ với Giám đốc Sở Ngoại vụ. Tuy nhiên, khi ban hành quyết định buộc thôi việc đối với bà Uyên, ông Khánh đã không căn cứ vào HĐLĐ đã ký, là không đúng quy định, chưa đảm bảo chặt chẽ.

1 trong 4 lý do mà ông Khánh buộc bà Uyên thôi việc là bà "tự ý đưa sổ theo dõi giấy đi đường năm 2017 của Sở Ngoại vụ cho người ngoài cơ quan; không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, khắc phục hậu quả, không chấp hành ý kiến của lãnh đạo Sở về việc thu hồi sổ". Thế nhưng, UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định lý do này là không đủ căn cứ.

Ông Khánh còn lấy lý do buộc bà Uyên thôi việc là "trong thời gian gian Sở Ngoại vụ đang rà soát, làm rõ trách nhiệm đối với các sai phạm trong công tác quản lý tài chính năm 2017, bà Uyên có hành vi lôi kéo bè phái với người khác để soạn đơn thư, đơn mạo danh người khác, gây mất đoàn kết cơ quan".

Vậy nhưng, UBND tỉnh cũng xác định tuy có hiện tượng bà Uyên viết đơn hộ, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định bà có hành vi kéo bè phái với người khác để soạn đơn thư, đơn mạo danh người khác, gây mất đoàn kết cơ quan. Được biết, ông Khánh đã ra ra quyết định hủy quyết định sa thải sai quy định đối với bà Uyên theo yêu cầu của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa không công nhận đối với các nội dung khiếu nại không có sở sở của bà Uyên như không thực hiện đúng nhiệm vụ thủ quỹ; không có thái độ hợp tác thành khẩn trong việc xác minh, làm rõ trách nhiệm đối với các sai phạm về quản lý tài chính của Sở Ngoại vụ năm 2017; tự ý nghỉ việc tại Sở Ngoại vụ từ ngày 18.6.2018 đến ngày ký quyết định thi hành kỷ luật.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được bổ nhiệm “thần tốc”

N.T |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định thống nhất với kết quả kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quá trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức của ông Nguyễn Đức Hoàng.

Bộ Nội vụ lên tiếng về việc bổ nhiệm "thần tốc” Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định

Thành Trung |

Chiều ngày 20.8, tại Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do Bộ Nội vụ tổ chức, lãnh đạo Bộ này đã nêu quan điểm về việc bổ nhiệm "thần tốc" của Phó Giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định.

Một chuyên viên Sở Ngoại vụ “cầu cứu”

NHIỆT BĂNG |

Bà Nguyễn Quý Nguyệt Hồng Uyên - chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa - đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động, yêu cầu giúp đỡ, giải tỏa việc bà bị tạm đình chỉ công tác trong nhiều ngày qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Định: Thu hồi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được bổ nhiệm “thần tốc”

N.T |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định thống nhất với kết quả kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về quá trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức của ông Nguyễn Đức Hoàng.

Bộ Nội vụ lên tiếng về việc bổ nhiệm "thần tốc” Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định

Thành Trung |

Chiều ngày 20.8, tại Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do Bộ Nội vụ tổ chức, lãnh đạo Bộ này đã nêu quan điểm về việc bổ nhiệm "thần tốc" của Phó Giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định.

Một chuyên viên Sở Ngoại vụ “cầu cứu”

NHIỆT BĂNG |

Bà Nguyễn Quý Nguyệt Hồng Uyên - chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa - đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động, yêu cầu giúp đỡ, giải tỏa việc bà bị tạm đình chỉ công tác trong nhiều ngày qua.