Phố đi bộ Nguyễn Huệ bị hàng rong lấn chiếm

MINH QUÂN |

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dường như càng thêm chật chội vào mỗi khi chiều bởi tình trạng những người buôn bán hàng rong lấn chiếm, khiến khu vực này trở nên lộn xộn, bát nháo.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đã trở thành thương hiệu du lịch trong mắt du khách nước ngoài đến với TP.HCM cũng như người dân nơi đây khi được thiết kế có không gian thoáng đãng, mát mẻ và đẹp mắt. Vì vậy vào mỗi buổi chiều tối, phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn thu hút hàng ngàn người đến đây dạo chơi, tản bộ sau một ngày làm việc vất vả.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) được thiết kế có không gian thoáng đãng, mát mẻ nên vào mỗi buổi chiều tối nơi đây luôn thu hút hàng ngàn người đến dạo chơi, tản bộ. Tuy nhiên không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ lại bị hàng chục người bán hàng rong ngang nhiên "xí chỗ", chiếm dụng để kinh doanh khiến nhiều người thấy phiền toái.
Những người bán hàng rong ngang “dàn trận” buôn bán ngay trên lối đi bộ.
Ghi nhận tối này 6.9 người bán "xí chỗ" ngồi và bày biện ghế cho khách ăn uống như phần đất của mình, người dân không thể đi bộ thoải mái.
Khi được hỏi bị cấm vào phố đi bộ bán hàng rong nhưng sao vẫn bán, một người bán hàng rong chia sẻ: “Thấy những người kia vào bán được nên mình vào bán được. Tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó, nếu bị trật tự đô thị đuổi thì đi. Khách có nhu cầu thì mình phục vụ thôi“.
Khi được hỏi bị cấm vào phố đi bộ bán hàng rong nhưng sao vẫn bán, một người bán hàng rong chia sẻ: “Thấy những người kia vào bán được nên mình vào bán được. Tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó, nếu bị trật tự đô thị đuổi thì đi. Khách có nhu cầu thì mình phục vụ thôi“.
Nhiều khách mua hàng rong thì chia sẻ ngược lại, nghĩa là “có cung thì ắt sẽ có cầu“, vì sự tiện lợi của người dân muốn ăn uống tại chỗ, không muốn đi xa.
Nhiều khách mua hàng rong thì chia sẻ ngược lại, nghĩa là “có cung thì ắt sẽ có cầu“, vì sự tiện lợi của người dân muốn ăn uống tại chỗ, không muốn đi xa.
Mặc dù lực lượng trật tự đô thị cũng thường xuyên tuần tra nhắc nhở nhưng có thể do cách làm không tới nên mọi việc đâu cũng vào đó. Có mặt nhân viên trật tự đô thị thì chạy, chờ nhân viên trật tự đi qua thì “tái xuất” bán tiếp. Hình ảnh quen thuộc dễ thấy của những người bán hàng rong là “chạy đầu này, bán tiếp ở đầu kia”
Mặc dù lực lượng trật tự đô thị cũng thường xuyên tuần tra nhắc nhở nhưng có thể do cách làm không tới nên mọi việc đâu cũng vào đó. Có mặt nhân viên trật tự đô thị thì chạy, chờ nhân viên trật tự đi qua thì “tái xuất” bán tiếp.
Hình ảnh quen thuộc dễ thấy của những người bán hàng rong là “chạy đầu này, bán tiếp ở đầu kia”.
Hình ảnh quen thuộc dễ thấy của những người bán hàng rong là “chạy đầu này, bán tiếp ở đầu kia”.
Không chỉ bán hàng rong, ,mỗi đêm, có cả chục người cải trang thành 'Người nhện', 'Tề thiên', gấu bông... để bán kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Không chỉ bán hàng rong, ,mỗi đêm, có cả chục người cải trang thành 'Người nhện', 'Tề thiên', gấu bông... để bán kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Nhiều người hóa trang thành nhân tượng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để xin tiền.
Nhiều người hóa trang thành nhân tượng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để xin tiền.
Người dân cho tiền một nhân tượng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Người dân cho tiền một nhân tượng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Một nhân tượng bị lực lượng chức năng UBND phường Bến Nghé bắt và sau đó xử phạt hành chính.
Tối ngày 6.9, một nhân tượng bị lực lượng chức năng UBND phường Bến Nghé bắt và sau đó xử phạt hành chính.
Về vấn đề hàng rong liên tục tái xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đại diện UBND phường Bến Nghé (đơn vị phụ trách kiểm soát đô thị ở phố đi bộ) thừa nhận hàng rong vẫn chưa thể xử lý triệt để. Khi lực lượng chức năng yêu cầu hàng rong rời khỏi phố đi bộ thì họ lại di dời đi đầu này lại đến đầu kia bán tiếp.
Về vấn đề hàng rong liên tục tái xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đại diện UBND phường Bến Nghé (đơn vị phụ trách kiểm soát đô thị ở phố đi bộ) tcho biết hàng rong vẫn chưa thể xử lý triệt để. Khi lực lượng chức năng yêu cầu hàng rong rời khỏi phố đi bộ thì họ lại di dời đi đầu này lại đến đầu kia bán tiếp.
Đại diện UBND phường Bến Nghé cho biết, mới đây trật tự đô thị phường cũng đã xử lý nhiều trường hợp hàng rong vi phạm. Hiện phường đang đề xuất với quận thêm một số giải pháp khác để ngăn chặn hàng rong.
Đại diện UBND phường Bến Nghé cho biết, mới đây trật tự đô thị phường đã xử lý nhiều trường hợp hàng rong vi phạm. Hiện phường đang đề xuất với quận thêm một số giải pháp khác để ngăn chặn hàng rong.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Gần 90 nghệ sĩ cùng gia đình làm náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.T |

Tối 2.3, các nhóc tỳ nhà Đàm Lưu Ly, Hà Kiều Anh, Vy Oanh, Hoàng Bách, Mai Thu Huyền, Hiếu Hiền... cùng gần 90 văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực đã càn quét sàn catwalk của “Lễ hội Áo dài 2019”.

Cấm xe vào phố đi bộ Nguyễn Huệ các buổi tối cuối tuần

M.Q |

Cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thời gian 19h-23h.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập trong niềm vui khi ĐT Việt Nam có bàn thắng

Trường Sơn |

Trước khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết lượt đi vang lên, hàng vạn cổ động viên đã tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM). Không khí nơi đây đang nóng dần lên với sắc đỏ và rừng cờ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gần 90 nghệ sĩ cùng gia đình làm náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.T |

Tối 2.3, các nhóc tỳ nhà Đàm Lưu Ly, Hà Kiều Anh, Vy Oanh, Hoàng Bách, Mai Thu Huyền, Hiếu Hiền... cùng gần 90 văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực đã càn quét sàn catwalk của “Lễ hội Áo dài 2019”.

Cấm xe vào phố đi bộ Nguyễn Huệ các buổi tối cuối tuần

M.Q |

Cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thời gian 19h-23h.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập trong niềm vui khi ĐT Việt Nam có bàn thắng

Trường Sơn |

Trước khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết lượt đi vang lên, hàng vạn cổ động viên đã tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM). Không khí nơi đây đang nóng dần lên với sắc đỏ và rừng cờ.