Phố đêm Tạ Hiện Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu ngày cuối tuần

VĂN ĐỨC |

Những ngày gần đây khu phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập như trước, thay vào đó là không khí đìu hiu, vắng vẻ ngay cả trong những ngày cuối tuần.

Phố Tạ Hiện nổi tiếng với sự đông đúc, nhộn nhịp luôn chật kín người đặc biệt là vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên, những ngày gần đây dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp khiến người dân thủ đô cũng e ngại việc lui tới khu vực đông người, khiến khu phố này trở nên im ắng, vắng vẻ hơn nhiều.

Phố Tây Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lác đác người lui tới trong ngày cuối tuần. Ảnh: V.Đ

Thêm vào đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ra chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó mặc dù chưa cấm triệt để nhưng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát phải thực hiện giãn cách 2m, khuyến khích bán hàng mang về.

Ngoài việc giãn cách tại quán cà phê giải khát trên địa bàn, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Quán bar nổi tiếng trên khu vực này đã đóng kín cửa từ những ngày trước.

Ghi nhận của phóng viên trên phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 6.2 (tức 25 tháng Chạp) mặc dù là ngày cuối tuần, nhưng chỉ có lác đác vài người lui tới khu vực này, nhiều hàng quán đã phải đóng cửa vì không đủ chi phí duy trì.

Đa số các hàng quán đều ở trong tình trạng vắng tanh. Bàn ghế được xếp đều tăm tắp nhưng không có khách ngồi nên nằm trơ trọi. Hình ảnh vắng khách qua lại không còn là hiếm trên con phố được mệnh danh là "phố Tây", nổi tiếng với việc đông đúc du khách trước dịch COVID-19.

Hình ảnh đìu hiu vắng vẻ của phố Tạ Hiện.

Tại ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến có khoảng 6 quán bia hơi, tuy nhiên không có khách dù nhân viên của các cửa hàng túc trực để mời những người qua lại.

Nhiều quán đã phải đóng cửa vì không có khách

Trao đổi với Lao Động bà Nguyễn Hải Yến (41 tuổi) – chủ một quán bia tại phố Tạ Hiện cho biết do kể từ ngày dịch COVID-19 bùng phát trở lại khu phố này trở nên vắng vẻ hơn hẳn, nhiều cửa hàng phải đóng cửa do không có khách lui tới.

Những người bán hàng rong hay nhân viên tiếp thị rơi vào cảnh ế ẩm.

“Suốt những ngày gần đây tôi mở hàng ra để ngồi cho đỡ buồn thôi chứ làm gì có khách tới, hầu hết quán nào cũng ế ẩm, may ra có vài khách đến uống 1-2 chai bia xong là ra về. Do vậy, tôi thường phải đóng cửa sớm để về nghỉ ngơi”, bà Yến cho hay.

Ngoài các chủ quán bia thì trong những ngày này những người bán hàng rong, nhân viên tiếp thị sản phẩm hay trông xe quanh khu vực Tạ Hiện – Lương Ngọc Khuyến cũng rơi vào cảnh “thất nghiệp”.

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cảnh vắng vẻ tại các bến xe ngày giáp Tết Tân Sửu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Dù đã vào những ngày cuối cùng của năm Canh Tý nhưng các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn trong tình trạng đìu hiu, vắng khách.

Hà Nội dừng tổ chức khai mạc nhiều lễ hội lớn do dịch COVID-19

Hải Minh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều lễ hội lớn ở Hà Nội đã dừng khai mạc để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng ăn uống, giải khát chưa tuân thủ chỉ thị giãn cách

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó mặc dù chưa cấm triệt để nhưng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát phải thực hiện giãn cách 2m, khuyến khích bán mang về.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội: Cảnh vắng vẻ tại các bến xe ngày giáp Tết Tân Sửu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Dù đã vào những ngày cuối cùng của năm Canh Tý nhưng các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn trong tình trạng đìu hiu, vắng khách.

Hà Nội dừng tổ chức khai mạc nhiều lễ hội lớn do dịch COVID-19

Hải Minh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều lễ hội lớn ở Hà Nội đã dừng khai mạc để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng ăn uống, giải khát chưa tuân thủ chỉ thị giãn cách

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó mặc dù chưa cấm triệt để nhưng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát phải thực hiện giãn cách 2m, khuyến khích bán mang về.