"Phố cũ bị bỏ quên" ở Yên Bái đã có đường mới sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái - Sau phản ánh của Báo Lao Động, người dân tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã có đường mới để đi.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Phố cũ bị bỏ quên vì nằm cạnh… khu đô thị mới”, phản ánh về khu phố tại tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái hàng chục năm nay mòn mỏi chờ có đường để đi, dù nằm ngay trung tâm huyện.

Sau khi bài viết đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc, khảo sát, đánh giá và vận động người dân đóng góp làm đường.

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Nam (trú tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình) cho biết: “Đường vừa khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 29.4, cả khu phố đều phấn khởi và vui mừng vì không phải đi đường xấu nữa”.

Theo bà Nam, sau khi bài viết đăng tải, các cơ quan chức năng đã có cuộc họp tổ dân phố và đi đến thống nhất làm đường.

 
Nhưng người dân nơi đây vẫn đau đáu nỗi lo về an toàn điện.

Được biết, tuyến đường được thiết kế làm đường bê tông, bề rộng mặt đường 5m, dày 20cm với chiều dài gần 1km với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Trong đó, mỗi hộ gia đình đóng góp 5 triệu, số còn lại vận động nguồn xã hội hóa và của người dân trong tổ cùng các doanh nghiệp, đơn vị.

Ngày 5.5, theo ghi nhận của PV, con đường đã được hoàn thành trong niềm vui của mọi người trong khu phố. Đường xá sạch sẽ, rộng rãi.

Hệ thống dây điện lưới trĩu xuống sát đất.
Hệ thống dây điện lưới trĩu xuống sát đất.

Bà Đặng Thị Hương (trú tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình) chia sẻ: “Giờ đường đẹp rồi, đơn vị thi công giờ đang hoàn thiện nốt phần cống thoát nước là xong”.

Tuy nhiên, PV nhận thấy bất cập của hệ thống đường điện, các dây điện qua khu phố này đều rất tạm bợ, dây sà xuống đất, thấp lẹt đẹt. Để tránh việc nguy hiểm cho người đi đường, bà con phải dùng cây tre, nứa để chống giữa đường.

Nói về điều này, bà Nam cho hay, ngay đầu tổ dân phố có trạm biến áp của điện lực làm. Nhưng để được sử dụng, người dân phải tự mua dây điện kéo về, các cột điện cũng là người dân đóng góp rồi cùng làm.

 
Một số dây cáp còn nằm ngay trên mặt đất, treo lên cành cây gây mất an toàn.

"Có một số đường điện, dây cáp mạng của một số đơn vị đi qua đây do thời gian lâu không bảo dưỡng, duy tu trong thời gian dài nên bị trùng xuống. Trước đây, cũng đã có nhiều lần điện hở bị chết cây, đường điện xà xuống ao dẫn đến chết cá của người dân" - bà Nam cho biết thêm.

Ông Hoàng Hợp – Chủ tịch UBND thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết: “Đến nay, bên điện lực chưa qua làm việc với người dân về vấn đề đường điện cũng như việc mua bán, sử dụng điện".

Trong thời gian tới sẽ có 1 doanh nghiệp đầu tư cho việc làm cột, kéo lại đường điện cho người dân tổ dân phố này.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Đối tượng đang đi tiêu thụ đồ trộm cắp thì gặp công an

Văn Đức |

Yên Bái - Ngày 5.5, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nhiều tài sản trên địa bàn huyện Yên Bình.

Phố cũ bị bỏ quên vì nằm cạnh... khu đô thị mới

Văn Đức |

Yên Bái – Từ khi khu đô thị Ruby Garden được xây dựng tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cuộc sống của người dân tại tổ dân phố 6 bị thay đổi 180 độ, trở thành khu vực bị bỏ quên dù cách trung tâm chỉ vài bước chân.

"Lụt" tiến độ ở con đường 40 tỉ chưa làm xong đã vá chằng chịt

Văn Đức |

Yên Bái – Đường giao thông liên huyện từ xã Lâm Giang đi xã Lăng Thíp của huyện Văn Yên dù chưa bàn giao nhưng đã có nhiều đoạn hư hỏng, vá chằng chịt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: Đối tượng đang đi tiêu thụ đồ trộm cắp thì gặp công an

Văn Đức |

Yên Bái - Ngày 5.5, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nhiều tài sản trên địa bàn huyện Yên Bình.

Phố cũ bị bỏ quên vì nằm cạnh... khu đô thị mới

Văn Đức |

Yên Bái – Từ khi khu đô thị Ruby Garden được xây dựng tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cuộc sống của người dân tại tổ dân phố 6 bị thay đổi 180 độ, trở thành khu vực bị bỏ quên dù cách trung tâm chỉ vài bước chân.

"Lụt" tiến độ ở con đường 40 tỉ chưa làm xong đã vá chằng chịt

Văn Đức |

Yên Bái – Đường giao thông liên huyện từ xã Lâm Giang đi xã Lăng Thíp của huyện Văn Yên dù chưa bàn giao nhưng đã có nhiều đoạn hư hỏng, vá chằng chịt.