Phố cổ Hội An: Đạp xe, thanh niên hành động chống biến đổi khí hậu

Thanh Chung |

Sáng 28.9, UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), phối hợp với Đại sứ quán Đức và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức sự kiện Đạp xe “Thanh niên hành động chống biến đổi khí hậu”.

Theo báo cáo mới đây của Ngân Hàng Thế Giới và GIZ, ngành giao thông vận tải đóng góp khoảng 10,8% tổng lượng phát thải CO2 tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, TP.Hội An đặt mục tiêu giảm thiểu việc sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới. Thay vào đó, khuyến khích người dân đi xe đạp và sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho nhu cầu đi lại, góp phần giảm ô nhiễm không khí, bảo tồn phố cổ Hội An và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Sự kiện Thanh niên đạp xe chống biến đổi khí hậu lần này hòa chung với xu hướng của giới trẻ trên toàn thế giới. Từ đó, sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của thế hệ trẻ Hội An cũng như du khách trong nước và quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường, bảo tồn phố cổ Hội An và chống biến đổi khí hậu.

UBND thành phố đã hoàn thành phê duyệt tuyến đường thí điểm cho xây dựng thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ với 225 xe đạp thường gắn khóa QR và 100 xe đạp pedan trợ lực điện, đặt tại 10 trạm xe do QIQ Hội An quản lý điều hành. Đồng thời, cải tạo tuyến đường 2 - 3km, có làn đường dành riêng cho xe đạp từ Hội An ra bãi biển An Bàng. Tuyến đường này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.

Việc phát triển hệ thống giao thông xe đạp hiện nay được xem là hình thức giao thông thân thiện với môi trường, bảo vệ cảnh quan du lịch đồng thời, xây dựng hình ảnh thành phố Hội An thành một thành phố thân thiện, không khói bụi và an toàn cho du khách, góp phần vào việc chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

“Tôi mong rằng đạp xe sẽ trở thành thói quen hàng ngày của thanh niên Hội An. Các bạn sẽ đạp xe vì sức khỏe của chính bạn, vì bầu không khí mà các bạn hít thở hàng ngày, và vì khí hậu toàn cầu”, ông Sebastian Paust, Trưởng phòng hợp tác phát triển Đại sứ quán Đức tại Hà Nội chia sẻ.

Sáng nay, gần 100 bạn trẻ thành phố Hội An đã đến hưởng ứng sự kiện đạp xe lần này. Từ đó, thúc đẩy thế hệ trẻ cam kết, tham gia và thực hiện việc sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông đô thị bền vững, góp phần giảm ô nhiễm không khí, bảo tồn phố cổ Hội An và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Hội An nói riêng và trên cả nước nói chung.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Y tế và biến đổi khí hậu: 2 thái cực tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

THANH HÀ |

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và cuộc gặp cấp cao về y tế toàn cầu đã có những diễn biến trái ngược.

Hội An và loạt địa danh Việt Nam "rủ nhau" lọt top "đáng đến" nhất thế giới

Linh Chi |

Đà Nẵng, Hội An từng nhiều lần được các tạp chí hàng đầu bình chọn lọt top những điểm đáng đến trên thế giới. Mới đây, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh cũng được gọi tên trong danh sách những khu phố tuyệt vời nhất thế giới.

Toàn văn Kết luận của Bộ Chính trị về ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban Thời sự |

Ngày 23.8.2019, thay mặt Bộ Chính trị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký ban hành Kết luận số 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Y tế và biến đổi khí hậu: 2 thái cực tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

THANH HÀ |

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và cuộc gặp cấp cao về y tế toàn cầu đã có những diễn biến trái ngược.

Hội An và loạt địa danh Việt Nam "rủ nhau" lọt top "đáng đến" nhất thế giới

Linh Chi |

Đà Nẵng, Hội An từng nhiều lần được các tạp chí hàng đầu bình chọn lọt top những điểm đáng đến trên thế giới. Mới đây, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh cũng được gọi tên trong danh sách những khu phố tuyệt vời nhất thế giới.

Toàn văn Kết luận của Bộ Chính trị về ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban Thời sự |

Ngày 23.8.2019, thay mặt Bộ Chính trị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký ban hành Kết luận số 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.