Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái: Xe quá khổ, quá tải thường là của tỉnh khác

Văn Đức |

Sau khi Báo Lao Động cùng một số cơ quan báo chí khác phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải hoành hành trên các tuyến Quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái đã có những chỉ đạo nhằm giải quyết tình trạng này.

Thời gian qua, Báo Lao Động có nhiều bài viết phản ánh tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động mạnh tại các tuyến đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

Mới nhất vào ngày 19.4, báo tiếp tục có bài Vì sao quốc lộ 70 đoạn qua Yên Bái cứ "vá" lại "bung"? nói về tình trạng các xe quá tải lưu thông nhiều khiến cho đường này xuống cấp, hỏng hóc nhiều chỗ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước thực tế trên, tại buổi giao ban báo chí quý I/2021 diễn ra ngày 20.4, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - đánh giá cao những bài viết của các phóng viên về đề tài môi trường, giáo dục, giao thông vận tải trong thời gian qua.

Đặc biệt, là những phản ánh về tình trạng các xe quá khổ, quá tải vẫn còn hoạt động nhiều tại các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái như Quốc lộ 32C, Quốc lộ 70.
Ông Nguyễn Chiến Thắng (trái) tại buổi giao ban báo chí.
Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (trái) và ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi giao ban báo chí.

Ông Nguyễn Chiến Thắng nhận định: "Thống nhất là phát triển kinh tế là quan trọng. Nhưng xe vận tải, các phương tiện tham gia giao thông phải đúng tải, cần che chắn cẩn thận".

Theo lời ông Thắng, trên thực tế hiện nay, các xe hoạt động tại Yên Bái thực hiện khá tốt việc quá khổ, quá tải. Tuy vậy, các xe vi phạm thường là các xe tỉnh khác lưu thông qua địa bàn tỉnh trên các tuyến đường.

"Hiện nay, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái số lượng ít, vừa đảm bảo an toàn giao thông và các chương trình hành động khác như xử lý nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải cũng khiến lực lượng gặp khó khăn" - ông Thắng chia sẻ.

Vị Phó Chủ tịch tỉnh đồng thời cam kết: "Thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai các tổ liên ngành ra quân xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải khi lưu thông trên các tuyến đường địa phận tỉnh Yên Bái".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Vì sao quốc lộ 70 đoạn qua Yên Bái cứ "vá" lại "bung"?

Văn Đức |

Vài năm trở lại đây, người dân dọc hai bên quốc lộ 70 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái không khỏi ngao ngán vì tuyến đường thường xuyên hư hỏng, xuống cấp do bị xe quá tải cày nát mỗi ngày.

Đoàn xe quá tải từ Huế ra Quảng Trị tiếp tục “chạy rông"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Khi các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, đoàn xe quá tải chở than chạy từ Huế ra Quảng Trị lập tức giảm tải, không xe nào vi phạm. Nhưng ngay sau khi hết đợt cao điểm kiểm soát, đoàn xe được xác định quá tải này lại thoải mái hoạt động.

Hải Dương: Dẹp nạn xe quá khổ, quá tải trên quốc lộ 17B

Đặng Luân |

Từ ngày 24.11 đến ngày 1.12, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện, xử lý 20 trường hợp vi phạm các lỗi quá tải trọng, vi phạm kích thước thành, thùng và chở vật liệu rơi vãi trên Quốc lộ 17B.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vì sao quốc lộ 70 đoạn qua Yên Bái cứ "vá" lại "bung"?

Văn Đức |

Vài năm trở lại đây, người dân dọc hai bên quốc lộ 70 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái không khỏi ngao ngán vì tuyến đường thường xuyên hư hỏng, xuống cấp do bị xe quá tải cày nát mỗi ngày.

Đoàn xe quá tải từ Huế ra Quảng Trị tiếp tục “chạy rông"

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Khi các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, đoàn xe quá tải chở than chạy từ Huế ra Quảng Trị lập tức giảm tải, không xe nào vi phạm. Nhưng ngay sau khi hết đợt cao điểm kiểm soát, đoàn xe được xác định quá tải này lại thoải mái hoạt động.

Hải Dương: Dẹp nạn xe quá khổ, quá tải trên quốc lộ 17B

Đặng Luân |

Từ ngày 24.11 đến ngày 1.12, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện, xử lý 20 trường hợp vi phạm các lỗi quá tải trọng, vi phạm kích thước thành, thùng và chở vật liệu rơi vãi trên Quốc lộ 17B.