Phó Chủ tịch TPHCM lý giải bất ngờ về việc đường phố trở nên đông đúc hơn

Huyên Nguyễn - Thành An |

Đường đi ít nên tạo cảm giác ảo là người đi đông hơn - đây là một trong 3 nguyên nhân mà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lí giải về phản ánh đường phố của TPHCM đông đúc hơn trong thời gian gần đây.

Sau thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, hiện nay, tình trạng đường phố tại TPHCM đã trở nên đông hơn so với trước đây và phương hướng xử lý là một vấn đề đáng quan tâm. Trong khi đó, F0 trong cộng đồng tại TPHCM thời gian qua đang có chiều hướng tăng cao hơn khiến nhiều người lo ngại.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, TPHCM hiện có khoảng 10 triệu dân, ngoài ra có khoảng 3 triệu người dân tạm trú nữa là 13 triệu người. Do đó, số người sinh sống và làm ăn trên địa bàn thành phố rất là lớn.

Trong thời gian vừa qua, TP đã ban hành rất nhiều quy định để hạn chế người dân ra đường không cần thiết. Các đối tượng được ra đường để thực hiện những công việc cấp thiết cũng như duy trì những hoạt động bình thường của TP như: cung cấp các mặt hàng thiết yếu, giải quyết các vấn đề liên quan đến hạ tầng… Theo thống kê, có khoảng 1,2 triệu người được phép ra đường.

Ông Đức cho biết, thực tế qua công tác kiểm tra cho thấy, phần lớn các đối tượng được phép lưu thông, còn lại một số ít những đối tượng ra đường không đúng quy định và đã bị xử phạt.

"Mỗi ngày công an thành phố đã kiểm soát trung bình khoảng 200.000 lượt phương tiện và có khoảng 100.000 người sử dụng phương tiện cá nhân. Đã xử phạt khoảng 1.500 trường hợp, buộc quay đầu 3.200 trường hợp. Như vậy, tính theo tỉ lệ thì dưới 1,5% vi phạm. Ngoài ra, công an thành phố cũng tổ chức kiểm soát tại khu dân cư, khu phong tỏa để hạn chế người dân ra đường", ông Đức cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lí giải nguyên nhân khiến đường phố đông đúc hơn tại cuộc họp báo chiều 19.8. Video: Huyên Nguyễn

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM có 3 lí do khiến người dân ra đường nhiều hơn. Thứ nhất, có những dịch vụ trước đây cấm nhưng bây giờ phải mở ra để đảm bảo duy trì cuộc sống hàng ngày như: các dịch vụ bảo trì hạ tầng kỹ thuật của các tòa nhà chung cư, các hệ thống máy lạnh, thoát nước cấp nước… Rất nhiều hệ thống sau một thời gian hoạt động thì bị trục trặc như máy lạnh hư, cống nghẹt, cầu nghẹt… và đó là những việc buộc phải xử lý.

Thứ hai, việc có nhiều tuyến đường nhánh bị chặn, dẫn đến người dân chỉ lưu thông trên những tuyến đường chính để đảm bảo dễ dàng kiểm soát. Vì vậy, quy mô người ra đường vẫn vậy nhưng số lượng đường ít đi, thì đương nhiên sẽ có cảm giác người ra đường đông hơn.

Thêm một lý do nữa là số người bắt buộc phải ra đường đi tiêm vaccine. Trung bình hiện nay một ngày có khoảng 200.000 người đi tiêm, cao điểm là 300.000 người.

"Nếu mà những người ra đường đi tiêm vaccine thực hiện đầy đủ nghiêm các quy định thì cũng sẽ không tạo ra mối nguy cơ lớn, bởi vì họ không giao lưu với nhau khi di chuyển trên đường, không tiếp xúc thì cũng sẽ không tạo ra các nguy cơ" - ông Đức đánh giá.

Ông Dương Anh Đức nhận định, hiện nay chỉ có một số nguy cơ tại các chốn chặn, kiểm soát. Thành phố cũng đã họp rà soát lại đối với 17 đối tượng được ra đường hiện nay. Nếu đối tượng nào không thực sự cấp thiết thì sắp tới sẽ có những quy định hạn chế lại để thực hiện mục tiêu tối thượng là giãn cách nghiêm tại TPHCM để góp phần phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

Huyên Nguyễn - Thành An
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Bệnh viện quận Bình Tân xin lỗi vì thu phí bệnh nhân COVID-19

Huyên Nguyễn - Thành An |

Lãnh đạo Bệnh viện quận Bình Tân (TPHCM) xin lỗi và nhận trách nhiệm với bệnh nhân, thân nhân và người dân về sai sót thu phí bệnh nhân mắc COVID-19 vừa qua.

Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đường phố TPHCM đông đúc dù F0 trong cộng đồng tăng cao

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Với việc TPHCM cho phép thêm một số nhóm ngành nghề được phép ra ngoài trong thời gian Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến giao thông ở nhiều tuyến phố trở nên đông đúc hơn trong ngày 17.8, dù số ca nhiễm trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng cao.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Bệnh viện quận Bình Tân xin lỗi vì thu phí bệnh nhân COVID-19

Huyên Nguyễn - Thành An |

Lãnh đạo Bệnh viện quận Bình Tân (TPHCM) xin lỗi và nhận trách nhiệm với bệnh nhân, thân nhân và người dân về sai sót thu phí bệnh nhân mắc COVID-19 vừa qua.

Đề nghị truy cứu hình sự vụ vận chuyển thi thể từ TPHCM về Bến Tre

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, tài xế đã lợi dụng giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng chục thi thể về Bến Tre hỏa táng. Đơn vị này đề nghị thành phố chỉ đạo công an điều tra, xác minh và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đường phố TPHCM đông đúc dù F0 trong cộng đồng tăng cao

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Với việc TPHCM cho phép thêm một số nhóm ngành nghề được phép ra ngoài trong thời gian Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến giao thông ở nhiều tuyến phố trở nên đông đúc hơn trong ngày 17.8, dù số ca nhiễm trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng cao.