Phó Chủ tịch TPHCM: Cho phép công nhân đi lại trong 4 tỉnh khu vực tâm dịch

Minh Quân - Huyên Nguyễn |

Từ giai đoạn sau ngày 1.10, TPHCM sẽ triển khai nhiều kế hoạch mới để khôi phục và phát triển kinh tế sau 4 tháng thực hiện giãn cách theo các chỉ thị. Phó Chủ tịch UBND TPHCM  Võ Văn Hoan trả lời những thắc mắc của người dân về các chính sách mới này.

20h tối nay (ngày 30.9), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã tham dự chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" để giải đáp thắc mắc của người dân về Chỉ thị của UBND TPHCM giai đoạn từ ngày 1.10 và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt 3.

Được biết, chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" trở lại sau một thời gian ngừng phát sóng với sự kiện đặc biệt ngay sau khi TPHCM công bố chỉ thị về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Từ khi tổ chức, chương trình đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng triệu lượt đăng ký nhận hỗ trợ của người dân. Qua đó, ban tổ chức gửi thông tin về các quận, huyện xử lý, góp phần thúc đẩy giải ngân, cấp phát tiền hỗ trợ và túi an sinh cho người dân.

 

Người dân muốn về quê phải đăng ký

“Tại sao sau ngày 1.10 đã nới lỏng rồi sao không cho tôi về quê?” - ông Võ Văn Hoan cho rằng, đây là tâm trạng rất phổ biến của những người xa quê lâu ngày. Lãnh đạo TPHCM rất chia sẻ về việc này.

“Về góc độ nào đó nói không cho về thì không được nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng” - ông Hoan bày tỏ.

 
Phó Chủ tịch TPHCM  Võ Văn Hoan tại chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 30.9

Theo lãnh đạo thành phố, một số vấn đề cần cân nhắc: Thứ nhất, nếu về, dù đã tiêm hay chưa tiêm vaccine thì cũng có thể là nguy cơ lây bệnh cho gia đình, người thân.

Thứ hai, có thể gây quá tải cho ngành y tế địa phương, ảnh hưởng công tác điều trị.

Thứ ba, TPHCM hiện nay khuyến khích người dân ở lại vì thành phố cần người lao động. Đây cũng là cơ hội để người dân có việc làm, kiếm thêm thu nhập.

Thứ tư, nếu người dân ráng thêm vài tháng nữa để Tết về có thu nhập. Người dân ở lại sẽ được tiêm vaccine, nhận gói hỗ trợ.

Ông Hoan cũng cho biết, thực tế có những trường hợp người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, F0 đã khỏi bệnh, tiêm đủ liều vaccine… nếu bị “mắc kẹt” thì thành phố đang phối hợp với các tỉnh để tạo điều kiện đưa về quê. Thành phố cũng sẽ kiến nghị Thủ tướng có chỉ đạo về việc này.

Lãnh đạo TPHCM cho biết, những trường hợp cấp bách sẽ xem xét nếu thực sự bức bách thì có thể xử lý ngay, còn lại thì cần phải đăng ký từ các cấp, về phải cách ly và xem xét năng lực tiếp nhận của các tỉnh thành.

Thời gian qua, TPHCM cũng đã tổ chức đưa hơn 35.000 trường hợp về quê.

 

Tạo điều kiện cho người dân, công nhân trở lại TPHCM

Trong kế hoạch khôi phục kinh tế, TPHCM rất cần nhân lực, lao động. Do đó, công nhân đã về quê, đi công tác chưa thể quay lại TPHCM sẽ được các doanh nghiệp thành phố thông tin, tập hợp danh sách.

Doanh nghiệp và chính quyền thành phố sẽ phối hợp tổ chức đưa đón. Những người lẻ, không thuộc doanh nghiệp thì có thể sử dụng phương án xe buýt liên tỉnh do thành phố tổ chức.

Không để vừa mở ra đã đóng lại

Nhiều người dân TPHCM thắc mắc có hay không việc TPHCM “mở cửa” một thời gian ngắn rồi đóng lại khi thấy F0 tăng lên? Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho hay, để tránh tình trạng mở ra rồi đóng lại đòi hỏi thành phố phải có những bước đi chặt chẽ, vững chắc.

TPHCM đã trải qua 4 tháng giãn cách và đang đứng trước lựa chọn phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế.

TPHCM xem đây là hai mặt trận của chống dịch COVID-19. Một mặt trận bảo vệ sức khỏe của nhân dân, mặt trận còn lại bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế.

“Kinh tế có phát triển thì tạo ra việc làm, người dân có thu nhập, từ đó tạo ra nguồn lực để thành phố chống dịch tốt. Ngược lại, có chống dịch có hiệu quả, kiểm soát được dịch, không để ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, giảm F0 và giảm tử vong thì tạo ra tích cực cho phát triển kinh tế” - ông Hoan nói.

Do đó, ông Hoan cho biết, UBND TPHCM đã ra Chỉ thị 18 để cùng lúc thực hiện 2 mặt trận quan trọng này. Thành phố vừa kết hợp chống dịch và giải quyết linh hoạt phát triển kinh tế.

Ông Võ Văn Hoan nêu 3 quan điểm của TPHCM trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất là sống thích ứng an toàn, linh hoạt trong môi trường có dịch.

Ông cho rằng, F0 luôn luôn tồn tại, có thể đến một ngày nào đó tồn tại và có thuốc trị nhưng trong điều kiện hiện nay phải sống chung để phát triển, sản xuất, kinh doanh, lao động, học tập...

Thứ 2, người dân là chủ thể của phòng chống dịch. Thời gian qua, người dân vừa phòng chống dịch trong gia đình vừa chung tay góp sức chống dịch cùng thành phố.

Thứ 3, vai trò của các thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều được đề cao. Doanh nghiệp nếu được sản xuất phải đảm bảo được các điều kiện an toàn.

Thành phố có nhiều cách hỗ trợ cho doanh nghiệp, tuy nhiên, bản thân doanh nghiệp phải cùng cộng đồng có trách nhiệm, bảo vệ thành trì của mình.

Ông Hoan khẳng định, thành phố sẽ không để tình trạng vừa mở ra đã đóng lại. “TPHCM cố gắng mở cửa từng bước, an toàn, nới lỏng đến đâu, an toàn đến đó” - ông Hoan nói thêm.

Cho phép công nhân đi lại trong 4 tỉnh khu vực

Hiện nay, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An là 4 địa phương mà Thủ tướng Chính phủ nêu trong Công điện 1265 là “khu vực” tâm điểm của dịch ở phía Nam và xem đây là một cụm.

Khu vực này không chỉ là tâm điểm dịch mà còn là trung tâm sản xuất công nghiệp của cả phía Nam và vùng Đông Nam Bộ. Do đó, hoạt động sản xuất công nghiệp có liên quan, liên kết với hoạt động chặt chẽ với các tỉnh lân cận.

Vì thế, có tình trạng doanh nghiệp bên này mà xưởng bên kia, lao động bên này qua bên kia làm… Thành phố sẽ phối hợp với các địa phương, hình thành sự thống nhất để người lao động có thể đi qua đi lại bình thường.

Người lao động có thể đi xe cá nhân từ tỉnh này đến tỉnh kia trong khu vực với điều kiện là đã có vaccine và có khai báo mã QR đi đường trên phần mềm VNEID để có thể kiểm soát đơn giản và gọn nhẹ. Bên cạnh đó, có chủ trương doanh nghiệp sẽ tổ chức bằng xe chở công nhân, xe chở chuyên gia.

 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, trước khi hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất an toàn.

Doanh nghiệp đủ điều kiện được tự phép hoạt động

Tại chương trình, ông Võ Văn Hoan đã trả lời thắc mắc về việc mở cửa cho doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp nếu đảm bảo công nhân đã được tiêm vaccine, đã xây dựng phương án sản xuất an toàn theo đúng quy định tại Bộ tiêu chí an toàn cho cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, cửa hàng sẽ được phép hoạt động.

Ông Hoan lưu ý, trước khi hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất an toàn, gửi lên cơ quan quản lý nhà nước (đơn vị chủ quản).

Muốn hoạt động trở lại phải xây dựng phương án sản xuất an toàn, thể hiện các giai đoạn hồi phục: Khởi động, tăng tốc, về đích… chứ không phải mở ngay 100% công nhân đi làm như trước khi dịch bệnh.

Doanh nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu nêu trên sẽ tự quyết định việc hoạt động. Chính quyền nhà nước sẽ hậu kiểm.

Ông Hoan nhấn mạnh, giám đốc doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những đăng ký của mình.

Tiêu chí đánh giá an toàn tại các cơ sở sản xuất bao gồm: Đối với người lao động tham gia sản xuất phải có thẻ xanh COVID hoặc thẻ xanh COVID giới hạn hoạt động, được xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trước khi vào làm việc.

Tần suất xét nghiệm cho các nhóm đối tượng lao động theo quy định của ngành y tế (7 ngày/lần đối với nhóm thông thường, 3 ngày/lần với nhóm nguy cơ cao).

Kiểm soát mật độ người lao động ở các phân xưởng từ 4m2 trở lên và khoảng cách giữa 2 người lao động từ 2m trở lên. Trường hợp không bảo đảm phải có vách ngăn giữa 2 người lao động hoặc người lao động có sử dụng kính che giọt bắn.

Trang bị cơ sở vật chất, y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch; bảo đảm vệ sinh môi trường phòng chống dịch tại khu vực. Tổ chức bữa ăn ca cho người lao động, kiểm soát lưu trú của người lao động. Có phương án tổ chức sản xuất an toàn và phòng chống dịch. Thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Làm thế nào để có thẻ xanh COVID?

Theo lãnh đạo thành phố, từ ngày mai (1.10), người dân khi ra đường cần chuẩn bị trong điện thoại mã QR khai báo trên phần mềm VNEID và chứng nhận tiêm vaccine để trình cơ quan khi cần. Người dân sẽ có thể đi lại trong toàn thành phố, tuy nhiên, sẽ có kiểm soát ngẫu nhiên trên đường để kiểm soát đối tượng cần thiết đi ra đường sẽ được tạo điều kiện. Trường hợp nào không cần thiết sẽ bị xử lý.

Về câu hỏi làm thế nào để có thẻ xanh COVID, ông Hoan cho hay, mới chỉ dừng ở xác nhận tiêm mấy mũi, đang đợi tích hợp với ứng dụng PC-Covid đi vào hoạt động.

 
Người dân TP.HCM sẽ có thể đi lại trong toàn thành phố từ ngày 1.10.

Kế hoạch mở cửa trường học thế nào?

Nhiều người dân nhắn tin tới chương trình bày tỏ lo lắng đã nhận được lịch đi làm nhưng không có ai trông con. Vậy kế hoạch mở lại trường học của TPHCM như thế nào?

Về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan nói rằng, Chỉ thị 18 của thành phố có nội dung về việc tổ chức dạy và học cho học sinh từ mầm non và đại học.

Với tình hình hiện nay chưa thể mở cửa trường học được nên sẽ tập trung trực tuyến. Bên cạnh đó, một số trường đang xây dựng phương án đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp.

Thành phố chỉ đạo các địa phương theo điều kiện thuận lợi, từng bước xây dựng phương án để đón học sinh đến trường.

Chỉ thị 18 quy định, hoạt động giáo dục, đào tạo được TPHCM triển khai tiếp tục tổ chức dạy - học gián tiếp, trên môi trường Internet, qua truyền hình; từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy - học trực tiếp.

Đáng chú ý, các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine, có thể dạy - học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

Bố trí các hoạt động lệch ca, lệch giờ; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người tập trung theo quy định. Việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và có nguồn vaccine phù hợp.

Ứng dụng công nghệ kiểm soát chi tiền hỗ trợ đợt 3

Về gói hỗ trợ đợt 3, ông Võ Văn Hoan cho biết, từ ngày 1.10 đến ngày 15.10, các địa phương chi tiền cho người dân.

Thành phố sử dụng công nghệ để đảm bảo chính xác, công khai và dễ dàng hậu kiểm.

Theo đó, cán bộ xã, phường dùng app SafeID Delivery của Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) khi chi tiền hỗ trợ đợt 3 cho người dân, dữ liệu được kết nối hệ thống An sinh để cấp trên giám sát, đốc thúc.

Đến giờ này, 22 quận, huyện và hành phố Thủ Đức đã đưa danh sách người được hỗ trợ lên hệ thống của. Một số phường còn dở dang thì UBND TPHCM cũng yêu cầu duyệt được bao nhiêu đưa lên bấy nhiêu.

Qua aap SafeID Delivery, TPHCM có thể trực tiếp theo dõi tiến độ cấp hỗ trợ của từng tổ dân phố, phường, xã, quận, huyện. Về việc chi trả, các địa phương sẽ xuống gặp dân, chi tiền mặt và thẩm định danh sách rồi cập nhật ngay lên hệ thống.

Với trường hợp còn thiếu, chưa có trong danh sách đã duyệt thì TPHCM hướng dẫn chính quyền địa phương có danh sách riêng để ai thiếu thì xem xét để cập nhật.

Về việc nhiều người dân phản ánh chưa nhận được tiền từ các gói hỗ trợ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, có nhiều hoàn cảnh khó khăn xuất hiện sau khi có chủ trương, chính sách.

Mỗi chính sách hướng tới một nhóm đối tượng. Tuy nhiên, giãn cách kéo dài làm phát sinh những trường hợp khó khăn mới.

Do đó, trong gói hỗ trợ thứ 3, TPHCM sẽ rà soát và hỗ trợ các trường hợp này. Ông Hoan cho hay, khối lượng công việc của gói hỗ trợ đợt 3 gấp 2,5 lần 2 gói trước. Gói này tới 7,3 triệu người và có thể hơn.

Với khối lượng này, để đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót, không trùng lắp nhưng vẫn trọn vẹn, TPHCM đã có chỉ đạo bài bản và kỹ lưỡng.

TPHCM đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine cho tất cả người lao động

Về băn khoăn của người lao động đang ở các tỉnh mới tiêm 1 mũi vaccine khi quay lại công ty ở TPHCM có được đi làm hay không?, ông Võ Văn Hoan cho biết, trường hợp tiêm vaccine đủ 2 liều thì được tham gia vào các hoạt động, sản xuất kinh doanh. Còn trường hợp mới tiêm 1 liều thì bị hạn chế một số hoạt động.

Đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine cho công nhân

Ông Hoan cho hay, TPHCM có chủ trương nếu lực lượng lao động chưa tiêm đủ 2 mũi thì sẽ tiêm đủ để đảm bảo tất cả người lao động trong doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất an toàn.

Những trường hợp công nhân ở các các tỉnh mới tiêm 1 mũi, khi doanh nghiệp kêu gọi công nhân trở lại thành phố thì trước khi vào sản xuất doanh nghiệp sẽ đăng ký để tiêm mũi 2 cho công nhân của mình.

Vẫn có hơn 4.000 ca mắc mới

Theo thông tin của từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), tính từ 17h ngày 29.9 đến 17h ngày 30.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.372 trường hợp nhiễm mới tại TPHCM.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27.4 đến nay, TPHCM đã có tổng cộng 385.242 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Thủ tướng Chính phủ đã có công điện hỏa tốc gửi TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (sau đây gọi là “Khu vực”) yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào "Khu vực".

Việc đưa đón người ra, vào "Khu vực" phải được chính quyền các tỉnh, thành phố trong "Khu vực" và tỉnh, thành phố khác thống nhất, tổ chức an toàn, chu đáo.

Các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tỉnh, thành phố trong "Khu vực" tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê.

Phối hợp đưa công nhân, người lao động đã về quê trở lại các tỉnh, thành phố trong "Khu vực" để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, TPHCM có thể bước sang một thời kỳ mới phát triển hay quay trở lại trạng thái như 4 tháng vừa qua hay không phụ thuộc vào việc triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị lần này từ ngày 1.10.

Trong đó, ý thức của người dân là chìa khóa then chốt để chiến thắng được đại dịch. Sau khi đã được tiêm, người dân cần tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, giữ khoảng cách giữa người với người tại nơi công cộng và cả trong không gian làm việc để đảm bảo an toàn trước đại dịch COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố "hồi sinh" sau công bố chỉ thị mới

Trong chiều nay, các chốt kiểm soát nội đô đã bắt đầu được lực lượng chức năng TP.Thủ Đức và các quận huyện ở TPHCM tiến hành tháo bỏ. Thành phố sẽ chỉ duy trì 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra, vào thành phố và 39 chốt tại địa bàn cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh lân cận.

 
Tháo dỡ rào chắn tại các ngả đường của TPHCM. Ảnh: Vũ - Phúc
Chốt kiểm soát trên đường Trần Hưng Đạo cũng đã được tháo bỏ, lực lượng chức năng cũng đã rút khỏi đây, chỉ còn lại lều trại trống được dựng lên trước đó.
Chốt kiểm soát trên đường Trần Hưng Đạo cũng đã được tháo bỏ, lực lượng chức năng cũng đã rút khỏi đây, chỉ còn lại lều trại trống được dựng lên trước đó. Ảnh: Vũ - Phúc

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM tất bật dọn dẹp để đón khách trở lại từ ngày 1.10.

Bà Quách Lộ Vân, chủ quán ăn trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3) cho biết: “Từ ngày 8.9, thành phố cho phép bán mang đi nhưng người giao nhận là shipper nên chúng tôi vẫn chưa bán lại. Hôm nay nghe tin từ mai được bán cho dân mua trực tiếp và mang về nên chúng tôi mừng lắm, giờ cũng bắt đầu dọn dẹp rồi xem tình hình nguyên liệu, sau đó sẽ mở bán lại“.
Bà Quách Lộ Vân, chủ quán ăn trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3) cho biết: “Từ ngày 8.9, thành phố cho phép bán mang đi nhưng người giao nhận là shipper nên chúng tôi vẫn chưa bán lại. Hôm nay nghe tin từ mai được bán cho dân mua trực tiếp và mang về nên chúng tôi mừng lắm, giờ cũng bắt đầu dọn dẹp rồi xem tình hình nguyên liệu, sau đó sẽ mở bán lại“.
Bà Quách Lộ Vân - chủ quán ăn trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) - cho biết: “Từ ngày 8.9, thành phố cho phép bán mang đi nhưng người giao nhận là shipper nên chúng tôi vẫn chưa bán lại. Hôm nay nghe tin từ mai được bán cho dân mua trực tiếp và mang về nên chúng tôi mừng lắm, giờ cũng bắt đầu dọn dẹp rồi xem tình hình nguyên liệu, sau đó sẽ mở bán lại“.

Các dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe được hoạt động trở lại. Trong ngày hôm nay, nhiều tiệm sửa xe đã rục rịch mở cửa. Nhiều shipper, người dân xung quanh các tiệm sửa xe đã tranh thủ đưa xe đến bơm và sửa chữa.

Anh Văn Minh - chủ tiệm sửa xe trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8 - cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên tiệm tôi mở cửa chuẩn bị đón khách trở lại. Cũng đã có nhiều khách ở gần đây đến sửa xe, chủ yếu là thay bình vì đã lâu không chạy nên không nổ máy”.

Huyên
Tiệm sửa xe mở cửa trở lại đã "đắt khách". Ảnh: Thanh Chân

Nhiều tuyến đường ở TPHCM bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Theo ghi nhận của Lao Động, tình hình giao thông ở các tuyến đường TPHCM như Hai Bà Trưng (quận 3), Trường Chinh (quận Tân Bình), Bình Long (quận Bình Tân)...  trở nên đông đúc hơn.

Anh Nguyễn Tấn An (quận Tân Bình) chia sẻ: "Hôm nay, di chuyển từ nhà đến nơi làm việc, tôi thấy nhiều rào chắn, chốt chặn đã được tháo dỡ, đường phố trở nên thông thoáng hơn, lượng xe lưu thông cũng đông hơn. Tôi thấy vui vì nhịp sống TPHCM đang dần nhộn nhịp trở lại".

Đường phố trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn.
Đường phố trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Ảnh: Chân Phúc

Ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, Công an Thành phố tổ chức lễ ra quân biểu dương lực lượng, tấn công trấn áp tội phạm giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TPHCM, qua nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, có thể các đối tượng phạm tội lợi dụng lúc toàn Thành phố nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1.10 để hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật đường phố. Do vậy, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng, ra quân trấn áp các loại tội phạm này để đem lại sự bình yên cho nhân dân.

 
Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Huân Cao

* Mời bạn đạn đọc xem thêm thông tin về chỉ thị mới (click vào tên để xem nội dung chi tiết)

Nội dung họp báo công bố Chỉ thị mới sau 30.9 của TPHCM 

Điểm danh các hoạt động, dịch vụ kinh doanh được mở lại từ ngày 1.10

Đề xuất lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận

Danh mục cơ sở y tế, khám chữa bệnh tại TPHCM được hoạt động sau 30.9

Sau 1.10, học sinh TPHCM có thể học trực tiếp

Minh Quân - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận

MINH QUÂN |

Vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân và chuyên gia, hoạt động công vụ, khám chữa bệnh và đưa đón đến sân bay Tân Sơn Nhất là 5 nhóm đối tượng được đề xuất tạo điều kiện lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận.

TPHCM đang rất thiếu và rất cần công nhân, người lao động

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Ngày 30.9, tại họp báo công bố Chỉ thị của UBND thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoà Bình nhấn mạnh tới nguy cơ thiếu hụt lao động của TPHCM trong thời gian tới.

Danh mục cơ sở y tế, khám chữa bệnh tại TPHCM được hoạt động sau 30.9

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Từ sau 30.9, TPHCM sẽ nới lỏng có lộ trình nhiều hoạt động nhằm phục hồi kinh tế, đồng thời vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế được hoạt động nếu đáp ứng đủ tiêu chí phòng chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận

MINH QUÂN |

Vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân và chuyên gia, hoạt động công vụ, khám chữa bệnh và đưa đón đến sân bay Tân Sơn Nhất là 5 nhóm đối tượng được đề xuất tạo điều kiện lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận.

TPHCM đang rất thiếu và rất cần công nhân, người lao động

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Ngày 30.9, tại họp báo công bố Chỉ thị của UBND thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoà Bình nhấn mạnh tới nguy cơ thiếu hụt lao động của TPHCM trong thời gian tới.

Danh mục cơ sở y tế, khám chữa bệnh tại TPHCM được hoạt động sau 30.9

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Từ sau 30.9, TPHCM sẽ nới lỏng có lộ trình nhiều hoạt động nhằm phục hồi kinh tế, đồng thời vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế được hoạt động nếu đáp ứng đủ tiêu chí phòng chống dịch.