Phó Chủ tịch TP Nam Định lên tiếng việc đoàn đại biểu nối nhau lấy lộc trước ở đền Trần

Theo Dân Việt |

"Các đại biểu không tự lấy lộc mà thông thường sau khi các cụ làm lễ khai ấn xong..." - bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Nam Định, cho biết.

Trong không khí hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về khu vực phủ Thiên Trường (đền Trần, Nam Định) háo hức, chờ đợi xin ấn vào lúc 5h sáng ngày 15 tháng Giêng thì cảnh tượng bị cho là không đẹp từ đoàn đại biểu cầm lộc trước giờ phát ấn trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Chia sẻ khi chứng kiến sự việc này, bà Hoàng Thị Dung (trú tại thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho hay, đoàn đại biểu đi ra hàng đoàn trên tay cầm lộc trong khi người dân chờ đợi được vào lễ là những hình ảnh không đẹp trong lễ hội Khai ấn, cho dù họ được phát lộc hay tự lấy lộc.

Còn ông Vương Văn Vượng (trú tại Vạn Phúc, Hà Nội) thì hay, đây là lần đầu tiên đi lễ đền Trần, dự lễ khai ấn và thấy rằng năm nay ban tổ chức đã làm rất thành công. Lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ông Vượng cũng cho biết, hình ảnh hàng ngàn người dân đứng chờ tại hàng rào vào lễ sau khai ấn, trong khi đoàn đại biểu nối đuôi nhau tay cầm lộc thản nhiên đi ra thì đó là hình ảnh không đẹp, không hay của mùa lễ hội Khai ấn năm nay.

Trước tình trạng không ít người dân tỏ ra bức xúc, không hài lòng trước việc đại biểu được nhận lộc trước, chúng tôi đã trao đổi với bà Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Nam Định ngay sau lễ khai ấn. Bà Oanh cho biết: "Các đại biểu không tự lấy lộc mà thông thường sau khi các cụ làm lễ khai ấn xong, thì theo kế hoạch của ban tổ chức là bao sái đồ thờ và các cụ chia lộc cho các đại biểu dự lộc, đấy là lệ nhiều năm của các cụ tại đền Trần".

Bà Oanh cho biết thêm: "Năm nay là năm thứ 6 thực hiện đề án tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần đã được Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Nam Định phê duyệt. Năm sau, công tác tổ chức bao giờ cũng tốt hơn năm trước và đặc biệt năm nay có thể nói rất thành công. Những tồn tại bức xúc của năm trước không còn xảy ra. Ví dụ cảnh người dân chen chúc lấy lộc là không còn.

Điều chúng tôi băn khoăn xử lý là việc ném tiền lên kiệu ấn là hầu như không còn. Chúng tôi thực sự cảm ơn truyền thông, báo chí đã tuyên truyền cho lễ hội Xuân Mậu Tuất tỉnh Nam Định để nâng cao nhận thức cho nhân dân và du khách thập phương khi về tham dự lễ; thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong sinh hoạt lễ hội, không ném tiền lên kiệu, đặt tiền giọt giầu không đúng nơi quy định".

Theo Dân Việt
TIN LIÊN QUAN

"Cái bang" hoành hành trước đền Trần

Trang Phú |

Dọc theo đoạn đường nối từ chùa Phổ Minh vào đền Trần, hàng chục người ăn xin nằm la liệt dưới mưa. Nhiều du khách thương xót đứng lại giúp đỡ. 

Người dân trèo rào vào xin ấn tại lễ hội đền Trần

Đăng Khoa |

Mặc dù BTC lễ hội Đền Trần đã phòng ngừa những tình huống không đẹp có thể xảy ra nhưng nhiều người tham dự đêm khai ấn vẫn chen lấn, xô đẩy và trèo rào để vào xin ấn.

Chờ đợi đến ngất xỉu giữa biển người xin ấn đền Trần

Trang Phú |

Tuy năm nay, hoạt động phát ấn tại đền Trần diễn ra nghiêm túc và trật tự hơn so với mọi năm, nhưng vẫn có trường hợp du khách ngất xỉu do chờ đợi quá lâu.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

"Cái bang" hoành hành trước đền Trần

Trang Phú |

Dọc theo đoạn đường nối từ chùa Phổ Minh vào đền Trần, hàng chục người ăn xin nằm la liệt dưới mưa. Nhiều du khách thương xót đứng lại giúp đỡ. 

Người dân trèo rào vào xin ấn tại lễ hội đền Trần

Đăng Khoa |

Mặc dù BTC lễ hội Đền Trần đã phòng ngừa những tình huống không đẹp có thể xảy ra nhưng nhiều người tham dự đêm khai ấn vẫn chen lấn, xô đẩy và trèo rào để vào xin ấn.

Chờ đợi đến ngất xỉu giữa biển người xin ấn đền Trần

Trang Phú |

Tuy năm nay, hoạt động phát ấn tại đền Trần diễn ra nghiêm túc và trật tự hơn so với mọi năm, nhưng vẫn có trường hợp du khách ngất xỉu do chờ đợi quá lâu.