Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh: Trụ sở Báo Lao Động 51 Hàng Bồ phải được giữ lại để làm nhiệm vụ chính trị

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh khẳng định: Tổng LĐLĐVN rất cần Báo Lao Động tiếp tục sử dụng toà nhà 51 Hàng Bồ để xây dựng trường quay đa phương tiện nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 6.10.2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1776/QĐ-TLĐ ngày 26.10.2017 của Tổng LĐLĐVN.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, căn cứ Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31.12.2017 của Chính phủ; Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15.7.2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31.12.2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Trên cơ sở phương án tổng thể, sắp xếp lại, xử lý tài sản công của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐVN đã đề nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với UBND TP.Hà Nội, Tổng LĐLĐVN cùng kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng, nhà, đất lập biên bản đối với từng cơ sở, nhà đất do tổ chức Công đoàn Việt Nam đang quản lý, sử dụng trên địa bàn TP.Hà Nội theo quy định hiện hành.

Đối tượng kiểm tra hiện trạng là cơ sở nhà, đất do Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ TP.Hà Nội, các công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐVN trên địa bàn TP.Hà Nội đang được giao quản lý, sử dụng. Trong đó có Trụ sở 2 của Báo Lao Động tại địa chỉ 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổng LĐLĐVN cũng đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Ban Chỉ đạo sắp xếp, xử lý tài sản công của thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo sắp xếp, xử lý tài sản công của Tổng LĐLĐVN kiểm tra hiện trạng đối với các cơ sở nhà, đất thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam trên địa bàn thành phố. Có ý kiến bằng văn bản với Bộ Tài chính về việc thống nhất phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất để tổng hợp báo cáo trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Thời gian kế hoạch triển khai công tác kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất do tổ chức Công đoàn Việt Nam đang quản lý, sử dụng trên địa bàn TP.Hà Nội bắt đầu thực hiện từ tháng 12.2021 đến tháng 2.2022…

Sau khi Tổng LĐLĐVN có đề nghị, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, UBND TP.Hà Nội đã thành lập Đoàn kiểm tra hiện trạng nhà, đất. Ngày 24.12.2021, Đoàn kiểm tra gồm đại diện Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐVN, UBND TP.Hà Nội (đại diện Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc)… cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ số 51 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Qua kiểm tra, diện tích đất sử dụng làm trụ sở làm việc của Báo Lao Động là 353,3m2; hiện trạng sử dụng nhà làm việc Báo Lao Động - diện tích xây dựng 225m2, diện tích sử dụng 755,9m2 (3 tầng); hiện trạng sử dụng: Tầng 1, 2 đang cải tạo, sửa chữa để làm trường quay đa phương tiện theo Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 6.10.2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1776/QĐ-TLĐ ngày 26.10.2017 của Tổng LĐLĐVN; tầng 3 sử dụng làm văn phòng làm việc, trụ sở của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, nơi tiếp nhận quảng cáo, phát hành…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, sau khi đại diện các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương tổ chức kiểm tra và thống nhất ký Biên bản kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của Tổng LĐLĐVN trên địa bàn TP.Hà Nội, ngày 24.6.2022, Tổng LĐLĐVN đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, UBND TP.Hà Nội đề nghị phương án “giữ lại tiếp tục sử dụng” 39 cơ sở nhà, đất của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên địa bàn TP.Hà Nội.

Ông Phan Văn Anh nêu quan điểm: Việc có thông tin cho rằng trụ sở 2 của Báo Lao Động tại địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện không sử dụng, là không phản ánh đúng sự thật. Điều đó đã được thể hiện tại Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất do đại diện Bộ Tài chính, UBND TP.Hà Nội, Tổng LĐLĐVN lập ngày 24.12.2021. Hiện nay, Báo Lao Động đang tiếp tục sử dụng trụ sở 51 Hàng Bồ để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Tổng LĐLĐVN rất cần Báo Lao Động tiếp tục sử dụng toà nhà 51 Hàng Bồ để xây dựng trường quay đa phương tiện nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 6.10.2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1776/QĐ-TLĐ ngày 26.10.2017 của Tổng LĐLĐVN. 

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ: Phải xem xét thấu tình đạt lý

PGS-TS-KTS NGUYỄN QUANG MINH |

Trong bài viết của mình, PGS-TS-KTS Nguyễn Quang Minh (Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội) khẳng định UBND TP Hà Nội phải xem xét lại một cách kỹ lưỡng, thấu tình đạt lý đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ. Báo Lao Động xin đăng tải bài viết này để bạn đọc có thêm góc nhìn về sự việc.

Người dân bức xúc về đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Nhiều người dân sống lâu năm tại phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) khẳng định, thông tin trụ sở Báo Lao Động tại số 51 Hàng Bồ đóng cửa để không là không chính xác.

Đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ: Tờ trình của UBND TP Hà Nội không đúng thực tế!

Nhóm PV |

Một đề xuất khó hiểu và phản ánh sai thực tế về hiện trạng trụ sở của Báo Lao Động tại 51- Hàng Bồ (Hoàn Kiếm- Hà Nội) vừa được UBND TP.Hà Nội đưa vào tờ trình HĐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố. Theo tờ trình, trụ sở của Báo Lao Động tại địa điểm này được cho là "đóng cửa để không, không cho thuê, không sản xuất". Trong khi thực tế nơi đây vẫn đang là địa điểm làm việc của nhiều bộ phận của báo và được ghi nhận trong biên bản kiểm tra hiện trạng trước đó giữa các cơ quan chức năng vào cuối năm 2021.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ: Phải xem xét thấu tình đạt lý

PGS-TS-KTS NGUYỄN QUANG MINH |

Trong bài viết của mình, PGS-TS-KTS Nguyễn Quang Minh (Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội) khẳng định UBND TP Hà Nội phải xem xét lại một cách kỹ lưỡng, thấu tình đạt lý đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ. Báo Lao Động xin đăng tải bài viết này để bạn đọc có thêm góc nhìn về sự việc.

Người dân bức xúc về đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Nhiều người dân sống lâu năm tại phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) khẳng định, thông tin trụ sở Báo Lao Động tại số 51 Hàng Bồ đóng cửa để không là không chính xác.

Đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ: Tờ trình của UBND TP Hà Nội không đúng thực tế!

Nhóm PV |

Một đề xuất khó hiểu và phản ánh sai thực tế về hiện trạng trụ sở của Báo Lao Động tại 51- Hàng Bồ (Hoàn Kiếm- Hà Nội) vừa được UBND TP.Hà Nội đưa vào tờ trình HĐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố. Theo tờ trình, trụ sở của Báo Lao Động tại địa điểm này được cho là "đóng cửa để không, không cho thuê, không sản xuất". Trong khi thực tế nơi đây vẫn đang là địa điểm làm việc của nhiều bộ phận của báo và được ghi nhận trong biên bản kiểm tra hiện trạng trước đó giữa các cơ quan chức năng vào cuối năm 2021.