Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình xuyên đêm chỉ đạo dẫn đường đưa công dân về quê

DIỆU ANH |

Từ đêm ngày 4 đến rạng sáng ngày 5.10,  gần 1.500 công dân từ các tỉnh phía Nam tự phát đi xe máy trở về quê qua địa bàn tỉnh Ninh Bình. Lực lượng chức năng đã phải thức trắng đêm để phân luồng, dẫn đường để đưa những công dân này qua địa bàn tỉnh Ninh Bình được an toàn.

 
Lực lượng chức năng đã chuẩn bị hơn 1.500 suất thức ăn gồm bánh mì, mì tôm, nước ngọt, nước lọc để trao cho công dân ngay khi họ dừng tại chốt. Ảnh: NT

Ngay trong đêm ngày 4.10, khi nhận được thông tin có một đoàn người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn Ninh Bình, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai công tác đón tiếp nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên những gia đình có cháu nhỏ đi theo. Ảnh: NT
Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên những gia đình có cháu nhỏ đi theo. Ảnh: NT

Ngay trong đêm, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh này đã trực tiếp xuống đường chỉ đạo lực lượng chức năng phân luồng và dẫn đường cho người dân đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình được an toàn.

Nhiều người tỏa ra mệt mỏi sau một hành trình dài bằng xe máy. Ảnh: NT
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau một hành trình dài bằng xe máy. Ảnh: NT

Bắt đầu từ 22h ngày 4.10, đoàn xe máy đầu tiên với 260 công dân đã về qua địa bàn Ninh Bình. Tất cả công dân đều được cung cấp đồ ăn, nước uống và hướng dẫn bằng biển chỉ dẫn đi theo xe dẫn đoàn vào địa phận tỉnh Ninh Bình đến bàn giao cho tỉnh bạn tại chốt kiểm dịch giáp ranh với Ninh Bình.

Gần 1.500 xuất ăn, nước uống được phát cho người dân. Ảnh NT
Gần 1.500 xuất ăn, nước uống được phát cho người dân. Ảnh NT

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Tam Điệp cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh cũng như Ban chỉ đạo thành phố, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đột xuất trong đêm đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc đón công dân từ vùng dịch phía Nam trở về quê đi qua Ninh Bình.

Đặc biệt, thành phố đã chủ động chuẩn bị hơn 1.500 suất thức ăn gồm bánh mì, mì tôm, nước ngọt, nước lọc để trao cho công dân ngay khi họ dừng tại chốt.

Nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ vượt hàng nghìn km để về quê. Ảnh: NT
Nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ vượt hàng nghìn km để về quê. Ảnh: NT

Đến 2h sáng ngày 5.10, tiếp tục có thêm một đoàn 400 người và đến 4h sáng cùng ngày tiếp tục có thêm 1 đoàn gồm 800 người tiếp tục đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn Ninh Bình.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp xuống đường cầm loa hướng dẫn người dân. Ảnh: NT
Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp xuống đường cầm loa hướng dẫn người dân. Ảnh: NT

Công dân trở về từ vùng dịch qua địa phận tỉnh Ninh Bình phần lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc như: Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng và một số tỉnh lân cận Ninh Bình như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình…

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (thứ 2 từ trái qua) và ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống đường chỉ đạo công tác phân luồng, dẫn đường đưa các công dân qua địa bàn tỉnh Ninh Bình được an toàn. Ảnh: NT
Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (thứ 2 từ trái qua) và ông PhạmVăn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống đường chỉ đạo công tác phân luồng, dẫn đường đưa các công dân qua địa bàn tỉnh Ninh Bình được an toàn. Ảnh: NT

Thiếu tá Phạm Hữu Hoàn, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Để đảm bảo an toàn cho công dân từ vùng dịch trở về trong quá trình đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp cùng các lực lượng tham gia dẫn đường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho toàn bộ công dân về qua địa bàn cũng như bàn giao công dân sang tỉnh lân cận đảm bảo an toàn, chu đáo.

Gần 1.500 công dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ và tạo điều kiện qua các chốt kiểm dịch an toàn. Ảnh: NT
Gần 1.500 công dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ và tạo điều kiện qua các chốt kiểm dịch an toàn. Ảnh: NT

Nhìn chung, công tác đón và hướng dẫn, đưa công dân từ vùng dịch đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình được thực hiện đảm bảo an toàn, chu đáo. Công dân đi theo xe dẫn đoàn của lực lượng chức năng theo đúng hành trình, không có trường hợp nào bị đi lạc, đi nhầm đường hoặc tách đoàn.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh miền Tây bị động lo cho người lao động về quê tự phát

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Tuần qua, lượng người quá đông cùng trở về một thời điểm khiến các tỉnh miền Tây gần như quá tải trong các khâu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cho đến ngày 4.10, hầu hết các tỉnh đã sàng lọc, cách ly, lo cho người dân được an toàn, an tâm, kể cả người vừa trở về lẫn người dân tại địa phương.

CSGT dẫn đường giúp hàng nghìn người dân về quê qua địa bàn Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.10 phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày đã phối hợp với lực lượng chức năng dẫn đường, đưa hàng ngàn người dân về quê từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh an toàn, trật tư, đúng quy định.

Những công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được đón về quê

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 3.10, hơn 608 công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được đón lên tàu để về quê.

Trong đêm, cả nghìn người đội mưa lái xe máy đi từ các tỉnh phía Nam về quê

HƯNG THƠ |

Mưa như trút nước, nhưng không có chỗ để trú nên đoàn xe máy mấy trăm chiếc về quê từ các tỉnh phía Nam vẫn di chuyển trên quốc lộ, thẳng hướng ra Bắc. Nửa đêm, đoàn xe đến địa phận tỉnh Quảng Trị, ai cũng ướt nhẹp, run cầm cập.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Các tỉnh miền Tây bị động lo cho người lao động về quê tự phát

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Tuần qua, lượng người quá đông cùng trở về một thời điểm khiến các tỉnh miền Tây gần như quá tải trong các khâu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cho đến ngày 4.10, hầu hết các tỉnh đã sàng lọc, cách ly, lo cho người dân được an toàn, an tâm, kể cả người vừa trở về lẫn người dân tại địa phương.

CSGT dẫn đường giúp hàng nghìn người dân về quê qua địa bàn Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.10 phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày đã phối hợp với lực lượng chức năng dẫn đường, đưa hàng ngàn người dân về quê từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh an toàn, trật tư, đúng quy định.

Những công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được đón về quê

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 3.10, hơn 608 công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được đón lên tàu để về quê.

Trong đêm, cả nghìn người đội mưa lái xe máy đi từ các tỉnh phía Nam về quê

HƯNG THƠ |

Mưa như trút nước, nhưng không có chỗ để trú nên đoàn xe máy mấy trăm chiếc về quê từ các tỉnh phía Nam vẫn di chuyển trên quốc lộ, thẳng hướng ra Bắc. Nửa đêm, đoàn xe đến địa phận tỉnh Quảng Trị, ai cũng ướt nhẹp, run cầm cập.