Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn: Các cửa khẩu đã sẵn sàng cho quy trình mới

Trần Tuấn |

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đảm bảo sẵn sàng đáp ứng quy trình quản lý, phương thức xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh mới bắt đầu từ hôm nay 8.1.2023.

Tối 7.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin liên quan tới tình hình về các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc tại các cửa khẩu trên địa bàn tình.

Theo đó, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh đã được chuẩn bị đầy đủ, cơ bản đảm bảo sẵn sàng đáp ứng quy trình quản lý, phương thức xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh mới ngày 8.1.2023.

"UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong tình hình mới", bà Đoàn Thu Hà cho biết.

 
Xe hàng chuẩn bị thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị chiều 5.1. Ảnh: Trần Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm, các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu, UBND các huyện biên giới và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao phụ trách cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, công khai, minh bạch các quy trình để thúc đẩy tối đa hoạt động xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trước đó, cũng trong tối 7.1, sau khi thống nhất tại Hội đàm với phía Thị Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc), UBND tỉnh Lạng Sơn đã có thông báo về việc thay đổi quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, công tác phòng, chống dịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để thích ứng với biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của phía Trung Quốc.

Cụ thể, từ hôm nay 8.1.2023, các tài xế khi vào khu vực các cửa khẩu Lạng Sơn thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá sẽ không cần phải test COVID-19. Đồng thời được điều khiển phương tiện chở hàng hoá vào thẳng bến bãi của nước bạn để giao nhận hàng hóa thay vì phải thuê tài xế trung chuyển như trước đây.

Tuy nhiên, trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc, các lái xe và người đi cùng cần phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Đồng thời, chuẩn bị giấy thông hành theo quy định.

 
Hiện tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn hơn 200 xe hàng chờ xuất khẩu. Ảnh: Trần Tuấn.

Với lợi thế có 12 cặp cửa khẩu trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng trong quan hệ thương mại Việt  - Trung.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt trên 162 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều qua Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chiếm 10,12% trong tổng kim ngạch thương mại.

Hiện, trung bình mỗi ngày, có từ 900 – 1.100 xe chở hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh. Năng lực thông quan đã gần như đã trở lại thời điểm đầu năm 2020. Tính đến 20h ngày 4.1, chỉ còn 208 xe hàng hoá chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, chủ yếu là hàng hoa quả.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lý do cửa khẩu Tân Thanh sẽ thực hiện 2 phương thức giao nhận hàng hoá

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hoàng Khánh Duy - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn - lý giải việc cửa khẩu Tân Thanh tới đây sẽ thực hiện song song 2 phương thức giao nhận hàng hoá.

Quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu mới tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có thông báo về việc về việc thay đổi quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, công tác phòng, chống dịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để thích ứng với biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của phía Trung Quốc từ ngày 8.1.2023.

Cảm xúc của tài xế khi nghe tin gỡ bỏ chống dịch ở các cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Khi hay tin các cửa khẩu ở Lạng Sơn gỡ bỏ các quy định chống dịch, tài xế Cao Văn Lượm chạy đến ôm chầm lấy phụ lái. Cả hai sau đó gọi báo tin vui cho chủ xe.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Lý do cửa khẩu Tân Thanh sẽ thực hiện 2 phương thức giao nhận hàng hoá

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hoàng Khánh Duy - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn - lý giải việc cửa khẩu Tân Thanh tới đây sẽ thực hiện song song 2 phương thức giao nhận hàng hoá.

Quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu mới tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có thông báo về việc về việc thay đổi quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, công tác phòng, chống dịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để thích ứng với biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của phía Trung Quốc từ ngày 8.1.2023.

Cảm xúc của tài xế khi nghe tin gỡ bỏ chống dịch ở các cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Khi hay tin các cửa khẩu ở Lạng Sơn gỡ bỏ các quy định chống dịch, tài xế Cao Văn Lượm chạy đến ôm chầm lấy phụ lái. Cả hai sau đó gọi báo tin vui cho chủ xe.