Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai nói gì về việc tạm dừng các hoạt động karaoke, massage

THANH TUẤN |

Ngày 23.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho hay, sẽ có văn bản phúc đáp đối với các đơn thư của cá nhân/tổ chức còn băn khoăn về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ như karaoke, massage… trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm phó Ban Chỉ đạo, hiện dư luận và một số người dân trên địa bàn cho rằng, việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ như karaoke, massage, bar... mà không dừng quán nhậu, quán cà phê, tiệm ăn... là không công bằng.

Bà Lịch cho hay, các hoạt động dịch vụ bị tạm dừng đã được đánh giá là không thiết yếu và có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 nếu tiếp xúc gần.

Ban Chỉ đạo chia sẻ khó khăn với các hộ kinh doanh dịch vụ này, nhưng vì an toàn cho người dân, cộng đồng và xã hội nên buộc chưa cho phép hoạt động trở lại.

Các dịch vụ khác hoạt động phải đảm bảo 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nếu kiểm tra thấy có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định. Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm việc này. Văn bản mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng phân loại rõ theo từng cấp độ trong chống dịch COVID-19, các loại hình dịch vụ không thiết yếu nói trên cũng buộc phải dừng.

Liên quan đến ca bệnh nhân mã BN13486, các đơn vị chức năng tỉnh Gia Lai đã truy vết được 29 trường hợp F1 (trong đó 24 trường hợp tại huyện Chư Sê; 3 trường hợp tại huyện Chư Prông; 2 trường hợp tại Chư Pưh), 304 trường hợp F2 liên quan ca bệnh, 10 trường hợp tại điểm chốt chặn huyện Chư Pưh (thuộc nhóm tiếp xúc nguy cơ).

Qua xét nghiệm ban đầu, các F1 và 10 trường hợp tiếp xúc có nguy cơ đều cho kết quả âm tính. Các đơn vị đang tiếp tục điều tra truy vết thêm các trường hợp liên quan. Các trường hợp F1, F2 đều được cách ly theo đúng quy định.

Hiện tỉnh Gia Lai đã thực hiện tiêm vaccine cho cả 3 đợt, với tổng số 47.660 liều. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 46.390 trường hợp đã được tiêm chủng, đạt 97,3% kế hoạch đã đề ra, không có trường hợp biến chứng nặng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

9 dự án điện mặt trời ở Gia Lai được chuyển mục đích sử dụng đất “thần tốc”

THANH TUẤN |

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đang đề xuất, kiến nghị về tình hình thực hiện điện mặt trời để báo cáo lên UBND tỉnh, tránh tình trạng lợi dụng chính sách về năng lượng để trục lợi, vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng...

Khẩn trương truy vết, khoanh vùng khi phát hiện ca mắc COVID-19 về Gia Lai

THANH TUẤN |

Sáng ngày 22.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, vào lúc 19h ngày 21.6, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bước đầu ghi nhận có ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Chư Sê (ca bệnh 13486).

Tạm giam 2 tháng thanh niên vượt chốt kiểm dịch COVID-19, đánh CSGT

THANH TUẤN |

Chiều ngày 21.6, Thượng tá Bùi Đình Quang – Trưởng Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phan Trọng Hậu (29 tuổi, quê quán xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

9 dự án điện mặt trời ở Gia Lai được chuyển mục đích sử dụng đất “thần tốc”

THANH TUẤN |

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đang đề xuất, kiến nghị về tình hình thực hiện điện mặt trời để báo cáo lên UBND tỉnh, tránh tình trạng lợi dụng chính sách về năng lượng để trục lợi, vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng...

Khẩn trương truy vết, khoanh vùng khi phát hiện ca mắc COVID-19 về Gia Lai

THANH TUẤN |

Sáng ngày 22.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, vào lúc 19h ngày 21.6, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bước đầu ghi nhận có ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Chư Sê (ca bệnh 13486).

Tạm giam 2 tháng thanh niên vượt chốt kiểm dịch COVID-19, đánh CSGT

THANH TUẤN |

Chiều ngày 21.6, Thượng tá Bùi Đình Quang – Trưởng Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phan Trọng Hậu (29 tuổi, quê quán xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.