Phó Chủ tịch huyện nói về việc con được bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện

Long Nguyễn |

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, việc một người 30 tuổi giữ chức Phó Chánh Thanh tra, bản chất chỉ là một phó phòng cấp huyện. Ông này cũng khẳng định, vị trí của ông ở huyện không đủ thẩm quyền để tác động vào công tác nhân sự.

Gần đây, dư luận huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) xôn xao trước thông tin bà Hoàng Thị Giang (30 tuổi) - con gái Phó Chủ tịch huyện này vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chánh Thanh tra huyện.

Theo đó, tính đến thời điểm bổ nhiệm đầu năm 2020, bà Hoàng Thị Giang mới được điều chuyển từ Phòng Nội vụ về Thanh tra huyện chưa lâu. Xét theo các quy định trong ngành, bà được cho là chưa đủ kinh nghiệm công tác, chưa trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả...

Bên cạnh đó, ngành học của bà Giang là Quản lý hành chính, không liên quan đến vị trí vừa được bổ nhiệm và bà cũng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

Sáng 3.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Vinh - Phó Chủ tịch huyện Lộc Bình xác nhận, xung quanh việc bổ nhiệm con gái ông đã có "những dư luận đáng tiếc".

"Con gái tôi được bổ nhiệm đã được vài tháng rồi. Đúng là tại thời điểm bổ nhiệm, Giang thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, nhưng ngay sau đó, cháu đã được cử đi học và hiện tại đã hoàn thành chương trình”, ông Vinh nói.

Vị Phó Chủ tịch huyện Lộc Bình cũng cho biết, sở dĩ con gái mình được bổ nhiệm mặc dù thiếu chứng chỉ thanh tra bởi do nhu cầu thực tế tại địa phương.

"Xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương nên Giang mới được tổ chức xem xét đề bạt. Theo tôi được biết, bổ nhiệm cùng đợt con gái tôi còn có nhiều vị trí khác. Tất cả đều được thống nhất từ Thường trực Huyện ủy, có nghị quyết của Ban Thường vụ và được thực hiện đúng theo quy trình 5 bước.

Nếu nói là do tôi tác động thì tôi đã phải tính toán từ trước, chứ sao phải để cháu thiếu như vậy? Tôi là Phó Chủ tịch UBND huyện nhưng tôi không nằm trong Thường vụ Huyện ủy, cũng không phụ trách công tác Tổ chức và và công tác Thanh tra, có muốn tôi cũng chẳng tác động được", ông Vinh giải thích thêm.

Cũng liên quan tới vụ việc này, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình Lương Trọng Quỳnh cho biết, tuy bà Giang không có chuyên môn về luật và thanh tra nhưng ngành quản lý hành chính vẫn phù hợp với vị trí công tác.

Theo ông Quỳnh, từ tháng 1.2019, bà Giang đã được điều động từ Phòng Nội vụ đến Thanh tra huyện Lộc Bình, sau 10 tháng công tác mới có quyết định bổ nhiệm chính thức nên cũng được xem là đáp ứng tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác.

Ông Quỳnh cho biết, Huyện ủy Lộc Bình cũng rất muốn chọn người học các ngành luật, thanh tra, có đầy đủ nghiệp vụ để bổ nhiệm vào vị trí này nhưng thời điểm trên, huyện lại thiếu nguồn cán bộ. Qua rà soát đã tìm được 3 ứng viên trong diện quy hoạch nhưng chỉ bà Giang được thực hiện quy trình bổ nhiệm vì đáp ứng đủ các tiêu chí đưa ra.

Trước thông tin cho rằng ông Hoàng Văn Vinh tác động đến việc bổ nhiệm con gái, ông Quỳnh nói: "Ông Vinh tuy là Phó Chủ tịch huyện nhưng không phải là thành viên Ban thường vụ Huyện ủy nên không thể tác động vào việc bổ nhiệm cán bộ của Huyện ủy và UBND huyện".

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, việc đề bạt, bổ nhiệm vị trí Phó Chánh thanh tra của bà Hoàng Thị Giang thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Trước những thông tin được tiếp cận, ông Khánh cho rằng việc bổ nhiệm này "không sai". Còn việc bà Giang thiếu chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra nhưng sau đó mới học hoàn thiện cũng là bình thường.

Tuy vậy, ông Khánh cũng nhấn mạnh sẽ cho tìm hiểu cụ thể hơn để mọi việc được rõ ràng, minh bạch.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Hơn 1.100 xe hàng tồn tại cửa khẩu giáp Trung Quốc

CAO NGUYÊN |

Cập nhật tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 26.4 cho thấy, hiện còn tồn tổng số 1.340 xe hàng tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc, Lào. Trong đó tại Lạng Sơn đang tồn 1.179 xe và toa hàng.

Làm rõ thông tin tài xế yêu sách, ép giá đưa hàng qua biên giới Lạng Sơn

Long Nguyễn |

Trước thông tin nhiều lái xe tận dụng lợi thế chuyên trách để ép các chủ hàng phải chi trả mức phí cao hơn từ 2 đến 3 lần quy định, Lạng Sơn cho biết đang khẩn trương tiến hành kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm.

Thanh tra "quan lộ" từ lơ xe, bảo vệ lên… Chánh văn phòng Sở Du lịch

TRẦN LƯU |

Từ một bảo vệ, ông Nguyễn Hồng Lạc trải qua công tác tại nhiều đơn vị khác nhau và  đến nay giữ chức Chánh Văn phòng Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Quá trình thăng tiến của ông Lạc hiện đang được Sở Nội vụ tỉnh thanh tra, làm rõ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lạng Sơn: Hơn 1.100 xe hàng tồn tại cửa khẩu giáp Trung Quốc

CAO NGUYÊN |

Cập nhật tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 26.4 cho thấy, hiện còn tồn tổng số 1.340 xe hàng tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc, Lào. Trong đó tại Lạng Sơn đang tồn 1.179 xe và toa hàng.

Làm rõ thông tin tài xế yêu sách, ép giá đưa hàng qua biên giới Lạng Sơn

Long Nguyễn |

Trước thông tin nhiều lái xe tận dụng lợi thế chuyên trách để ép các chủ hàng phải chi trả mức phí cao hơn từ 2 đến 3 lần quy định, Lạng Sơn cho biết đang khẩn trương tiến hành kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm.

Thanh tra "quan lộ" từ lơ xe, bảo vệ lên… Chánh văn phòng Sở Du lịch

TRẦN LƯU |

Từ một bảo vệ, ông Nguyễn Hồng Lạc trải qua công tác tại nhiều đơn vị khác nhau và  đến nay giữ chức Chánh Văn phòng Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Quá trình thăng tiến của ông Lạc hiện đang được Sở Nội vụ tỉnh thanh tra, làm rõ.