Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá: Khoá cửa nhà dân phòng dịch là cần thiết

Xuân Hùng - Quách Du |

Việc UBND xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá khóa cửa nhà dân có người là F2 đã gây dư luận trái chiều. Từ 5h ngày 3.9, việc khoá cửa này đã bị dỡ bỏ.

Theo Chánh Văn phòng UBND huyện Hoằng Hoá, tối ngày 2.9.2021, sau khi các F1 tại xã Hoằng Thái có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ hai, UBND xã Hoằng Thái đã test nhanh cho toàn bộ F2, kết quả âm tính.

Được sự đồng ý của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hoằng Hoá, UBND xã Hoằng Thái đã giải phóng cách ly tại nhà bắt đầu từ 5h ngày 3.9.2021, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế đi lại và tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày.

Khu vực phong toả tại thôn 1, xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hoá. Ảnh: X.H
Khu vực phong toả tại thôn 1, xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hoá. Ảnh: X.H

Trước đó, ngày 28.8, xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận ca bệnh F0 đầu tiên trong cộng đồng. Ngành chức năng đã truy vết được 20 F1 đưa đi cách ly tập trung.

Đối với gần 400 trường hợp F2 làm test nhanh, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Số F2 này thuộc 278 hộ gia đình của xã.

Để đảm bảo phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái đã cho khoá cổng 278 hộ gia đình này.

Theo ông Trịnh Hữu Vui - Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái, theo quy định, các trường hợp F2 cách ly phải có phòng riêng, nhà vệ sinh… nhưng phần lớn ở nông thôn không đáp ứng được. Nếu quản lý không tốt, trong trường hợp F1 trở thành F0 và F2, F3 cũng có thể trở thành F0 thì với lực lượng mỏng, địa phương không kiểm soát được. Vì vậy, người dân đã đồng tình để tổ, chốt COVID khóa cổng để cách ly các F2 tại nhà.

Cũng theo ông Vui, đồng thời với việc khoá cổng, các lực lượng chức năng, đặc biệt các tổ giám sát cộng đồng thường xuyên bám sát thôn, phụ trách từng hộ gia đình, thăm hỏi động viên và tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết. Các hộ gia đình đều có 5 số điện thoại cần thiết để gọi khi cấp thiết, chỉ sau 3 phút là lực lượng chức năng có mặt.

Tổ giám sát đặc biệt của thôn sẽ đưa các mặt hàng thiết yếu từ ngoài vào cổng các gia đình bị cách ly. Ảnh: X.H
Tổ giám sát đặc biệt của thôn sẽ đưa các mặt hàng thiết yếu từ ngoài vào cổng các gia đình bị cách ly. Ảnh: X.H

Bà Nguyễn Thị Hạnh, 40 tuổi, thôn 1, xã Hoằng Thái cho hay, xã đem khoá đến khoá từng hộ phục vụ cách ly F2, F3. Bà và nhiều hộ thống nhất phương án này để mong nhanh chóng dập được dịch, được ra ngoài. 

Ông Lê Văn Sỹ - Trưởng thôn 2 xã Hoằng Thái cho hay: “Thực tế là khoá cổng, khi cần thiết người dân vẫn đi được. Sau 1 tuần khoá cổng, gần như không có ai nhờ mở cổng đi đâu hay có việc gì cần thiết. Ở đây có tổ giám sát cộng đồng, mỗi ngày 2, 3 lần đi đến các hộ dân, đi để xem dân có cần gì không”.

Ông Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hoằng Hóa cho biết, việc chính quyền xã Hoằng Thái triển khai biện pháp khóa cổng hộ gia đình có trường hợp F2 cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch là mới, nên khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, tất cả vì nhiệm vụ phòng, chống dịch, vì sức khoẻ nhân dân và chúng tôi đang lo cho dân.

Ông Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cho rằng việc khoá cửa nhà dân có F2 như vậy là hết sức hiệu quả, các gia đình cũng đồng tình và mong muốn không để con em mình đi ra ngoài trong vùng dịch, đảm bảo an toàn cho người dân. Nay mai nếu tình hình dịch bệnh diễn biến như Hà Nội, TP.HCM thì sẽ kiểm soát được tốt, nếu F0-F1 cách ly ở nhà thì phải làm theo cách đó mới yên tâm, triệt để được, còn lực lượng chức năng phải phục vụ bà con đầy đủ.

Có mặt tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hoá chiều 3.9, các chốt phòng dịch vẫn thực hiện nghiêm nhiệm vụ, các gia đình có F2 đã được mở cổng, tuy nhiên ít gia đình đi ra ngoài.

Xuân Hùng - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Người dân đổ xô đi mua thực phẩm sau quyết định giãn cách xã hội

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Ngày 1.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 7 ngày, kể từ 0h00 ngày 2.9 trên phạm vi toàn TP. Thanh Hóa. Sau khi có quyết định trên, người dân đã đổ xô đi mua thực phẩm, dẫn đến tình trạng nhiều cửa hàng "cháy hàng".

Cách ly theo chỉ thị 16 toàn thành phố Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều 1.9, Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã có cuộc họp khẩn và ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giãn cách xã hội toàn TP.Thanh Hoá theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cháy biển quảng cáo ngay cổng chợ, tiểu thương Thanh Hoá hô nhau chạy

QUÁCH DU |

Ngọn lửa bốc lên từ 2 biển quảng cáo ngay cổng chợ, khói nghi ngút khiến bà con tiểu thương đang buôn bán tại chợ Điện Biên, TP. Thanh Hóa hô nhau chạy. Rất may đám cháy không gây thiệt hại nhiều về tài sản.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thanh Hoá: Người dân đổ xô đi mua thực phẩm sau quyết định giãn cách xã hội

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Ngày 1.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 7 ngày, kể từ 0h00 ngày 2.9 trên phạm vi toàn TP. Thanh Hóa. Sau khi có quyết định trên, người dân đã đổ xô đi mua thực phẩm, dẫn đến tình trạng nhiều cửa hàng "cháy hàng".

Cách ly theo chỉ thị 16 toàn thành phố Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều 1.9, Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã có cuộc họp khẩn và ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giãn cách xã hội toàn TP.Thanh Hoá theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cháy biển quảng cáo ngay cổng chợ, tiểu thương Thanh Hoá hô nhau chạy

QUÁCH DU |

Ngọn lửa bốc lên từ 2 biển quảng cáo ngay cổng chợ, khói nghi ngút khiến bà con tiểu thương đang buôn bán tại chợ Điện Biên, TP. Thanh Hóa hô nhau chạy. Rất may đám cháy không gây thiệt hại nhiều về tài sản.