Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk chưa có bằng đại học

Hữu Long |

Sáng 13.12, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk (UBKT Tỉnh ủy) xác nhận với Báo Lao Động, sau thời gian thẩm tra, xác minh kết quả đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh, không có bằng đại học, đơn vị đã gửi toàn bộ kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý.

Nguồn tin của Báo Lao Động cho hay, ngày 16.7 vừa qua, đại diện của UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk và cá nhân ông Nguyễn Thanh Hiệp đã làm việc với Phòng GDĐT  Đại học Tây Nguyên (ĐH Tây Nguyên) về việc đề nghị thẩm tra, xác minh đối với việc không cấp bằng đại học đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp.

Sau khi thẩm tra hồ sơ, ngày 18.7, ĐH Tây Nguyên có văn bản gửi UBKT Tỉnh ủy, qua đó khẳng định, nhà trường không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên tên Nguyễn Thanh Hiệp.

Trong văn bản, ĐH Tây Nguyên cho biết, qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ về việc cấp phát bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo đại học, Trường ĐH Tây Nguyên  chưa cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp.

Lý do là bởi thời điểm đó, sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp chưa hoàn thành thời gian tập sự 16 tháng theo quy định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (thời gian bắt đầu tập sự là ngày 17.4.1989).

Theo tìm hiểu, dù không cấp bằng nhưng trường ĐH Tây Nguyên vẫn quyết định cấp cho ông Nguyễn Thanh Hiệp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành Lâm sinh.

Vị lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy cũng xác nhận với Báo Lao Động đơn vị đã nhận văn bản của ĐH Tây Nguyên về việc ông Nguyễn Thanh Hiệp không có bằng đại học.

“Chúng tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ và cả văn bản của ĐH Tây Nguyên về việc ông Nguyễn Thanh Hiệp không có bằng đại học để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý” – vị vị lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy thông tin.

Lý giải về việc tại sao cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đại học đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Hiệp, một lãnh đạo ĐH Tây Nguyên lý giải, thời điểm năm 1989, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp có quy định, sau khi hoàn thành thời gian tập sự, sinh viên phải có chứng nhận của cơ quan tập sự nộp về cho trường để cấp bằng đại học.

“Trường hợp ông Nguyễn Thanh Hiệp không nộp chứng nhận tập sự cho trường nên thiếu điều kiện cần và đủ để có bằng đại học.

Dù không được cấp bằng nhưng trước nguyện vọng cấp một giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học đại học, nhà trường đã kiểm tra hồ sơ và đồng ý cấp giấy chứng nhận này cho ông Hiệp” – lãnh đạo ĐH Tây Nguyên thông tin.

Theo hồ sơ PV có được, bản thân ông Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1964) có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Lâm nghiệp. Từ năm 1989-2011, ông Hiệp giữ các chức vụ lãnh đạo khác nhau tại các xã, phương và thị xã Buôn Ma Thuột trước đây và TP. Buôn Ma Thuột sau này.

Riêng từ năm 2011 đến nay, ông Hiệp giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) và Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk hiện giờ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

NHẬT HỒ |

Ông Mai Thanh Ngon, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng vừa bị “khiển trách” về mặt Đảng đồng thời cũng bị “khiển trách” về mặt chính quyền, nhưng vẫn được cho phép tại vị.

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

NHẬT HỒ |

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học là trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Quý, người đã kiên trì tố cáo bằng đại học không trong sáng của ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.

Bằng đại học giả tung hoành, người bán kẻ mua nhộn nhịp

Ninh Vũ |

Tình trạng mua bán bằng đại học giả, chứng chỉ giả đã diễn ra công khai rất nhiều năm qua. Không ít đối tượng đã sử dụng những tấm bằng giả này để hoàn thiện hồ sơ xin việc, chứng minh trình độ học vấn… trót lọt, qua mắt được các cơ quan, tổ chức, nhà tuyển dụng.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

NHẬT HỒ |

Ông Mai Thanh Ngon, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng vừa bị “khiển trách” về mặt Đảng đồng thời cũng bị “khiển trách” về mặt chính quyền, nhưng vẫn được cho phép tại vị.

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

NHẬT HỒ |

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học là trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Quý, người đã kiên trì tố cáo bằng đại học không trong sáng của ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.

Bằng đại học giả tung hoành, người bán kẻ mua nhộn nhịp

Ninh Vũ |

Tình trạng mua bán bằng đại học giả, chứng chỉ giả đã diễn ra công khai rất nhiều năm qua. Không ít đối tượng đã sử dụng những tấm bằng giả này để hoàn thiện hồ sơ xin việc, chứng minh trình độ học vấn… trót lọt, qua mắt được các cơ quan, tổ chức, nhà tuyển dụng.