Phó Bí thư Hà Nội: Nhiều người coi thường sức khỏe bản thân, cộng đồng

Hà Phương |

Ngày 22.9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, người ra đường đông đúc để đi chơi Trung thu thể hiện sự chủ quan, coi thường sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ngay trong tối đầu tiên Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15, người dân xuống phố đông nghẹt. Trao đổi với Lao Động, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, những dân đi chơi Trung thu đã không thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

"Sau thời gian 2 tháng giãn cách xã hội, người dân có tâm lý được ra ngoài để giải toả. Họ có nhu cầu được giao tiếp cộng đồng, tham gia các hoạt các hoạt động tập thể. Nhất là đêm Trung thu, nhiều người chủ quan, coi thường sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng", Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định.

"Hơn nữa, người dân chủ quan do đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 cùng với việc thành quả chống dịch của thành phố trong thời gian qua, số ca mắc COVID-19 giảm dần... nên người dân ra đường chơi dù vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Mặc dù rất chia sẻ nhưng không chấp nhận việc người dân ra đường, tụ tập quá đông như vậy. Trong đám đông chỉ cần có 1 ca F0 là có thể làm mất đi công sức của mọi người trong suốt quá trình chống dịch đã phải đánh đổi nhiều điều khác", Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

"Công tác chống dịch chỉ đem lại kết quả thực chất khi tất cả chúng ta cùng đồng lòng và tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Đừng để thành quả bước đầu đạt được, công sức của chúng ta uổng phí vì sự chủ quan", ông Phong nhấn mạnh.

 
Nhiều gia đình ra ngoài đường cho con em đi theo. Ảnh: Thế Đại

Liên quan đến việc nhiều trẻ em được bố mẹ cho ra đường trong tối qua, Phó Bí thư Hà Nội cho rằng: "Trẻ em là đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Điều đáng trách là nhiều phụ huynh đã đưa cả trẻ em đi cùng. Việc này vi phạm các quy định phòng chống dịch khi Hà Nội vẫn áp dụng nguyên tắc Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Sự việc này ảnh hưởng đến thành quả chống dịch thời gian qua của cả thành phố, trong đó có đóng góp quyết định của người dân Thủ đô bị thách thức rất lớn", ông Phong cho hay.

Từ sự việc trên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn mọi người dân đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô hãy rút kinh nghiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch.

Ông Phong lưu ý, Hà Nội vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch, người dân phải thường xuyên theo dõi sức khỏe, khai báo y tế. Nếu có hiện tượng về sức khỏe, người dân cần phối hợp, khai báo ngay để chính quyền, lực lượng chức năng sớm khoanh vùng, truy vết, ngăn chặn lây nhiễm. Nếu không làm tốt việc này, dịch có thể bùng phát trong cộng đồng bất cứ lúc nào.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Đừng đánh đổi đêm Rằm lấy sự yên bình của Thủ đô

Linh Anh |

Chưa đầy 24 giờ sau khi Hà Nội ban hành chỉ thị 22 nhằm nới lỏng các điều kiện phòng chống dịch thì đêm Trung thu ở trung tâm Hà Nội “như chưa hề có dịch Cô Vy” bởi biển người chen chân, vai chen vai, người sát người.

Những người "xả hơi" đêm Trung thu ở Hà Nội cần tự theo dõi sức khoẻ

Phạm Đông |

Từ sự việc hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ ra đường đêm Trung thu, chuyên gia y tế cảnh báo tâm lý "xả hơi" sau giãn cách gây nguy hiểm cho xã hội, công sức chống dịch có thể đổ sông đổ biển. Sau khoảng 3-4 ngày từ đêm Trung thu, nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Biển người phá cỗ, ngắm trăng đêm Rằm Trung thu ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng trường 30.10 ở trung tâm TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tối nay (21.9) đông nghịt trẻ em và người lớn đến vui đêm Rằm Trung thu. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đừng đánh đổi đêm Rằm lấy sự yên bình của Thủ đô

Linh Anh |

Chưa đầy 24 giờ sau khi Hà Nội ban hành chỉ thị 22 nhằm nới lỏng các điều kiện phòng chống dịch thì đêm Trung thu ở trung tâm Hà Nội “như chưa hề có dịch Cô Vy” bởi biển người chen chân, vai chen vai, người sát người.

Những người "xả hơi" đêm Trung thu ở Hà Nội cần tự theo dõi sức khoẻ

Phạm Đông |

Từ sự việc hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ ra đường đêm Trung thu, chuyên gia y tế cảnh báo tâm lý "xả hơi" sau giãn cách gây nguy hiểm cho xã hội, công sức chống dịch có thể đổ sông đổ biển. Sau khoảng 3-4 ngày từ đêm Trung thu, nếu ai có triệu chứng ho sốt thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Biển người phá cỗ, ngắm trăng đêm Rằm Trung thu ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng trường 30.10 ở trung tâm TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tối nay (21.9) đông nghịt trẻ em và người lớn đến vui đêm Rằm Trung thu.