"Phiên dịch tour chữa bệnh" - nghề thú vị của du học sinh Việt tại Đài Loan

Trần Huy Tuấn |

Nhiều du học sinh Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) chọn công việc làm thêm bằng cách phiên dịch cho các đoàn khách từ trong nước đến đây chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.

Du học sinh làm phiên dịch cho các đoàn khách Việt Nam

Công việc làm thêm của du học sinh Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) bằng cách phiên dịch cho các đoàn khách trong nước đang khá nở rộ khi ngày càng nhiều người Việt chọn Đài Loan làm điểm đến chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe kết hợp du lịch.

Tháng 9.2019, theo kết quả khảo sát hệ thống dịch vụ y tế đối với 89 quốc gia và vùng lãnh thổ của Tạp chí Ceoword (Mỹ), Đài Loan (Trung Quốc) đã vượt qua nhiều quốc gia Châu Âu và các đại diện cùng khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… để giành ngôi vị quán quân. Thang điểm này được đánh giá dựa trên các tiêu chí như: cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ, chi phí, khả năng cung cấp thuốc có chất lượng, môi trường...

Đó cũng là lý do Đài Loan được xem là điểm đến chăm sóc sức khoẻ mới thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, năm 2018, khoảng 420.000 người nước ngoài đến đây chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó có khoảng 38.000 người Việt Nam.

Làm thêm giúp mở rộng mối quan hệ và tăng nguồn thu

Du học sinh Hoàng Nguyễn Phương Thảo (23 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh) đang học hệ thạc sĩ tại Đại học Y Cao Hùng (thành phố cảng Cao Hùng, Đài Loan) cho hay, ngoài thời gian trên giảng đường, cô nhận phiên dịch cho các tour khám chữa bệnh của người Việt Nam đến thành phố cảng này.

Bên trong trung tâm dịch vụ y tế quốc tế của một bệnh viện tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc).
Bên trong trung tâm dịch vụ y tế quốc tế của một bệnh viện tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc).

"Từ năm 2017, khi bắt đầu chương trình học tại đây, em đã được kết nối để làm phiên dịch cho nhiều đoàn Việt Nam đến bệnh viện Đại học Y Cao Hùng chữa bệnh và thăm khám sức khỏe", Thảo nói. "Số lượng các đoàn đến ngày càng đông hơn vào năm 2018 và 2019".

Theo lời kể của du học sinh này, những đoàn khách Việt thường gồm từ 2 - 5 người, đa phần đến từ các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Có tháng, Thảo trở thành phiên dịch viên cho 5 đoàn khách Việt Nam đến khám sức khoẻ tổng quát hoặc chữa bệnh.

"Ngoài những yếu tố như giá cả, dịch vụ nhiều người Việt chọn Đài Loan là điểm đến chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe còn do nơi đây có nhiều thành phố đẹp và những điểm đến hấp dẫn", Thảo nói và kể về những kỷ niệm khi đưa một số đoàn người Việt đi thăm chợ đêm Ruifeng, đảo Cijin hay tháp tháp Tuntex Sky (những địa danh nổi tiếng ở thành phố cảng Cao Hùng) sau những ngày chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh tại các bệnh viện.

Theo nữ du học sinh này, công việc phiên dịch cho các tour chữa bệnh như vậy cũng giúp cô trau dồi thêm kiến thức ngành y, mở rộng thêm mối quan hệ và có nguồn thu nhập khá tốt để trang trải chi phí sinh hoạt.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện của bệnh viện đại học Y Cao Hùng cho biết: Giá dịch vụ y tế ở đây thấp hơn so với các nước Âu Mỹ và Nhật Bản. Cụ thể chi phí phẫu thuật ở Đài Loan chỉ bằng 1/5 so với Mỹ, 1/6 so với Anh. Đó có thể là lý do Đài Loan trở thành một lựa chọn mới cho người dân Việt Nam có nhu cầu khám, chữa bệnh.

Một giường bệnh dịch vụ, đầy đủ tiện nghi theo yêu cầu của bệnh nhân tại bệnh viện E-da (Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc).
Một giường bệnh dịch vụ, đầy đủ tiện nghi theo yêu cầu của bệnh nhân tại bệnh viện E-da (Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc).

Giao lưu y tế Việt Nam - Đài Loan tăng cường mạnh mẽ

Tại triển lãm chăm sóc sức khoẻ Đài Loan 2019 diễn ra tại Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 5.12.2019, Đại diện Hiệp hội xúc tiến thương mại Đài Loan (TAITRA) cho biết, những năm gần đây, sự giao lưu hợp tác trên lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Đài Loan đã tăng cường mạnh mẽ thông qua các cuộc hợp tác, trao đổi y khoa với Hiệp hội thiết bị Y khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược thành phố Hồ Chính Minh, bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai. Các đề tài trao đổi kinh nghiệm về điều trị ung thư, phòng chống điều trị bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là điều trị thông minh, thiết bị y tế…

Tại triển lãm này, nhiều chuyên gia, bác sĩ trong ngành y tế, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Đài Loan đã tham dự và giới thiệu công nghệ, dịch vụ y tế, hồi phục chức năng, y học thẩm mỹ, chẩn đoán ung thư và các phương pháp điều trị mới của Đài Loan.

Triển lãm chăm sóc sức khoẻ Đài Loan 2019 có đến 1850 gian hàng trưng bày, đại diện cho 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Triển lãm chăm sóc sức khoẻ Đài Loan 2019 có đến 1850 gian hàng trưng bày, đại diện cho 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện các bệnh viện Đài Loan cũng đã có buổi giới thiệu chi tiết về ngành y tế Đài Loan, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp y tế giữa các nước.

Theo đại diện của bệnh viện Keng Chung (Đài Nam, Đài Loan) một số hạng mục dịch vụ y tế của Đài Loan đang thuộc top đầu thế giới như: Ghép gan sống, phẫu thuật chỉnh hình sọ mặt, tim mạch ngoại khoa, hỗ trợ sinh sản và phẫu thuật thay khớp cũng là lý do thu hút hàng trăm ngàn bệnh nhân quốc tế đến đây chữa bệnh.

Trần Huy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc chiếm 85% người nước ngoài mua nhà

T.CHÍ |

Báo cáo quý III vừa công bố của CBRE Việt Nam cũng cho thấy nguồn cầu về căn hộ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng. Đặc biệt, lượng khách Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan chiếm khoảng 85% lượng khách nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Khánh thành tranh gốm Đài Loan trên Con đường gốm sứ

M. K |

Đoạn tranh gốm ghi dấu ấn những nét đẹp văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên tiêu biểu của Đài Loan (Trung Quốc) vừa được khánh thành trên đường đê Nghi Tàm, Hà Nội, nối dài Con đường gốm sứ về phía cầu Nhật Tân.

Chìa khóa để người Việt ở Đài Loan nâng cao vị thế xã hội

Thanh Hà |

Tính tới tháng 1.2019, tổng số người nhập cư mới ở Đài Loan (Trung Quốc) là 544.139, trong đó có 184.600 (33,92%) là người nước ngoài. Trong số này, người nhập cư mới từ Việt Nam đứng đầu với 105.596 (chiếm 19,41%), theo số liệu của Sở Di dân (NIA), cơ quan Nội chính Đài Loan.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Người Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc chiếm 85% người nước ngoài mua nhà

T.CHÍ |

Báo cáo quý III vừa công bố của CBRE Việt Nam cũng cho thấy nguồn cầu về căn hộ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng. Đặc biệt, lượng khách Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan chiếm khoảng 85% lượng khách nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Khánh thành tranh gốm Đài Loan trên Con đường gốm sứ

M. K |

Đoạn tranh gốm ghi dấu ấn những nét đẹp văn hóa, kiến trúc và thiên nhiên tiêu biểu của Đài Loan (Trung Quốc) vừa được khánh thành trên đường đê Nghi Tàm, Hà Nội, nối dài Con đường gốm sứ về phía cầu Nhật Tân.

Chìa khóa để người Việt ở Đài Loan nâng cao vị thế xã hội

Thanh Hà |

Tính tới tháng 1.2019, tổng số người nhập cư mới ở Đài Loan (Trung Quốc) là 544.139, trong đó có 184.600 (33,92%) là người nước ngoài. Trong số này, người nhập cư mới từ Việt Nam đứng đầu với 105.596 (chiếm 19,41%), theo số liệu của Sở Di dân (NIA), cơ quan Nội chính Đài Loan.