Phiên chợ Tết xưa tặng 243 vé xe Tết cho sinh viên khó khăn miền Trung

An Thượng |

Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng cho biết thông qua "ngày hội sinh viên với chủ đề “Xuân sẻ chia” 2021 vừa được tổ chức, trường này đã trao tặng 243 vé xe Tết (200.000 đồng/vé), tổng giá trị 48,6 triệu đồng trao đến các sinh viên khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung đang theo học tại Đại học Đông Á.

Đây cũng là năm thứ 10 của chương trình hỗ trợ vé xe Tết dành tặng sinh viên khó khăn của sinh viên Đại học Đông Á.

Tái hiện không gian của những phiên chợ Tết xưa thời bao cấp với cách bài trí quê kiểng, nét xưa, với hình thức mua bán hàng hóa bằng tem phiếu, 10 gian hàng ẩm thực, lưu niệm và các khu trò chơi văn hóa dân gian của Ngày hội sinh viên năm nay đã thu hút hơn 2.000 lượt khách đến tham quan, thưởng thức ẩm thực, tham gia trò chơi dân gian và check-in. Đồng thời, toàn bộ kinh phí thu được từ các gian hàng cũng đều dành cho hoạt động gây quỹ chương trình vé xe Tết hỗ trợ sinh viên khó khăn dịp Tết Tân Sửu 2021.

Phó Bí thư Đoàn trường Lê Đình Lượng cho biết: “Chương trình hỗ trợ vé xe Tết là hoạt động thường niên được Nhà trường tổ chức trước thềm Tết cổ truyền từ 10 năm nay với hơn 3.000 vé xe đã được trao đến sinh viên từ những hình thức gây quỹ sáng tạo của chính sinh viên dành đến bạn bè mình”.

Trước đó, năm 2020, Đoàn trường cũng đã trao 238 vé xe Tết đến sinh viên thông qua hoạt động đồng diễn flash mob, đấu giá tranh và mô hình cột mốc chủ quyền. Dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng trường này đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội như hành trình trách nhiệm cùng cộng đồng năm 2020 với nhiều chiến dịch hoạt động ý nghĩa như: 1.500 suất hỗ trợ sinh viên ở lại tại Đà Nẵng trong dịch COVID-19, 10.000 khẩu trang N95 và hàng ngàn dung dịch sát khuẩn tiếp sức cùng tuyến đầu chống dịch, học bổng toàn phần cho sinh viên có người thân bị nạn trong các đợt bão lũ, chương trình “50.000 cuốn vở và 10.000 cây bút tặng học trò vùng bão lũ” đến với học sinh Quảng Nam, góp 50 triệu đồng để làm thuyền bè cho bà con vùng rốn lũ Lệ Thủy (Quảng Bình), đóng góp hỗ trợ 22 chiến sĩ bị nạn ở Quảng Trị, mang trung thu đoàn viên đến các công nhân vệ sinh môi trường…

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Tăng quà tặng, vé xe Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Do dịch bệnh COVID-19, dịp Tết năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động tặng quà tết và vé xe cho người lao động, số lượng sẽ nhiều hơn so với năm ngoái. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho những đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Mở bán vé xe tết tại bến xe miền đông TPHCM: Xe thương hiệu “cháy” vé, xe ủy thác bán chậm

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Ngày 12.1, bến xe miền Đông (TPHCM) bắt đầu bán vé xe Tết ủy thác (các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé) về các tỉnh miền Trung từ 24 đến 28 tháng Chạp, nhưng lượng hành khách mua vé không nhiều. Trong khi đó, tại một số quầy vé của các hãng xe có thương hiệu tự tổ chức bán vé, lượng hành khách lại tập rất trung đông dù nhà xe thông báo hết vé vào các ngày cao điểm.

Bến xe Miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết: Vì sao khách chê vé ủy thác?

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Trong khi một số hãng xe thương hiệu tại bến xe Miền Đông "cháy" vé xe Tết thì vé xe của các doanh nghiệp vận tải ủy thác cho bến bán vé lại thưa thớt khách hỏi mua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tăng quà tặng, vé xe Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Do dịch bệnh COVID-19, dịp Tết năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động tặng quà tết và vé xe cho người lao động, số lượng sẽ nhiều hơn so với năm ngoái. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo cho những đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Mở bán vé xe tết tại bến xe miền đông TPHCM: Xe thương hiệu “cháy” vé, xe ủy thác bán chậm

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Ngày 12.1, bến xe miền Đông (TPHCM) bắt đầu bán vé xe Tết ủy thác (các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé) về các tỉnh miền Trung từ 24 đến 28 tháng Chạp, nhưng lượng hành khách mua vé không nhiều. Trong khi đó, tại một số quầy vé của các hãng xe có thương hiệu tự tổ chức bán vé, lượng hành khách lại tập rất trung đông dù nhà xe thông báo hết vé vào các ngày cao điểm.

Bến xe Miền Đông ngày đầu bán vé xe Tết: Vì sao khách chê vé ủy thác?

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Trong khi một số hãng xe thương hiệu tại bến xe Miền Đông "cháy" vé xe Tết thì vé xe của các doanh nghiệp vận tải ủy thác cho bến bán vé lại thưa thớt khách hỏi mua.