"Phiên chợ sinh viên" - ấm lòng sinh viên giữa mùa dịch bệnh

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, với mục tiêu hỗ trợ kịp thời cho sinh viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình "Phiên chợ sinh viên" nhằm đồng hành, giúp sinh viên vững lòng vượt qua mùa dịch.

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân, trong đó nhiều sinh viên ở một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Dịch bệnh diễn biến phức tạp các em không thể về nhà, gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt lương thực và đồ dùng sinh hoạt. Hàng quán đóng cửa khiến nhiều sinh viên không thể đi làm thêm, gặp phải khó khăn về nguồn tài chính để có thể trang trải cho việc học, sinh sống tại Cần Thơ.

Đại diện cho chương trình "Phiên chợ sinh viên - CTU", chị Trần Thị Thủy Tiên - Bí thư Đoàn trường - chia sẻ: "Phiên chợ sinh viên - CTU" được thành lập nhằm mục đích tiếp thêm nguồn động lực cho sinh viên đang ở tại TP Cần Thơ vượt qua khó khăn. Dù ít hay nhiều, nhà trường vẫn mong muốn được đồng hành, san sẻ cùng sinh viên vượt qua đại dịch lần này.

Các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho sinh viên vượt qua khó khăn mùa dịch. Ảnh: B.C

Tại đây, các khu vực được phân chia thành nhiều gian hàng khác nhau để sinh viên có thể tự do lựa chọn thực phẩm mà mình mong muốn. Để đảm bảo an toàn mùa dịch, các bạn sinh viên được hỗ trợ khai báo y tế, đo thân nhiệt và tuân thủ quy định giãn cách khi đến lựa chọn các nhu yếu phẩm.

Mỗi sản phẩm như như đường, gạo, mì, nước tương, nước mắm... sẽ được quy ước giá. Sinh viên được lựa chọn tổng giá trị các sản phẩm không quá 70.000 đồng và sinh viên không phải trả tiền cho các sản phẩm mà mình đã chọn lựa.

Đến đây, sinh viên có thể tự mình chọn lựa sản phẩm mà mình yêu thích. Ảnh: B.C

Lý giải về việc niêm yết giá cho các sản phẩm, chị Tiên cho biết thêm: Sinh viên đến phiên chợ không chỉ nhận các nhu yếu phẩm cần thiết mà chương trình còn mong muốn thông qua hoạt động này các bạn sẽ có thêm kỹ năng thiết lập chi tiêu hợp lý với sự lựa chọn của mình và cùng san sẻ khó khăn với những bạn khác".

Chia sẻ niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ, bạn Vĩnh Trọng (sinh viên) chia sẻ: Dịch bệnh gây nhiều khó khăn, thất nghiệp mùa dịch là nỗi lo chung đối với sinh viên, không có thu nhập để trang trải sinh hoạt. Hơn tháng nay, em cũng không được về quê, nên ăn uống, chi tiêu cũng khó khăn hơn rất nhiều. Chương trình này đã kịp thời hỗ trợ cho em, giúp em vượt qua khó khăn hiện tại mà an tâm học tập tốt".

Sinh viên vui mừng cầm trên tay những nhu yếu phẩm hỗ trợ. Ảnh: B.C

Dự kiến hoạt động phiên chợ diễn ra từ 17h đến 18h30 hàng ngày, từ nay đến hết ngày 31.7.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Phụ huynh đợi hàng giờ ngoài phòng thi để "tiếp lửa" cho con

NHÓM PV |

Sáng nay, ngày 7.7, gần 13 nghìn sĩ tử tại Cần Thơ đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với môn thi đầu tiên là môn văn.

Cần Thơ: Chợ truyền thống đông kín người bất chấp dịch căng thẳng

Minh Ánh - Ngọc Trâm |

Các chợ lớn, chợ đầu mối ở Cần Thơ vẫn hoạt động bất chấp tình hình dịch căng thẳng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại các chợ, có rất nhiều người dân, tiểu thương không mang khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Thí sinh tự do ở Cần Thơ phải test COVID-19 trước khi thi tốt nghiệp THPT

Minh Ánh |

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ thống kê có 950 thí sinh tự do tham gia kỳ thi, vì vậy thành phố cần chuẩn bị phương án cho nhóm thí sinh này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ: Phụ huynh đợi hàng giờ ngoài phòng thi để "tiếp lửa" cho con

NHÓM PV |

Sáng nay, ngày 7.7, gần 13 nghìn sĩ tử tại Cần Thơ đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với môn thi đầu tiên là môn văn.

Cần Thơ: Chợ truyền thống đông kín người bất chấp dịch căng thẳng

Minh Ánh - Ngọc Trâm |

Các chợ lớn, chợ đầu mối ở Cần Thơ vẫn hoạt động bất chấp tình hình dịch căng thẳng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại các chợ, có rất nhiều người dân, tiểu thương không mang khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Thí sinh tự do ở Cần Thơ phải test COVID-19 trước khi thi tốt nghiệp THPT

Minh Ánh |

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ thống kê có 950 thí sinh tự do tham gia kỳ thi, vì vậy thành phố cần chuẩn bị phương án cho nhóm thí sinh này.