Phía sau vụ ““ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND…”: Làm lỡ chuyến đi Úc của “Cô bé hát nhạc Trịnh”

Kỳ Quan |

Lao Động điện tử ngày 28.9.2018 có bài "Ra giá" 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?” về trường hợp ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Câu chuyện này càng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đã để lại hậu quả là làm lỡ chuyến sang Úc biễu diễn của “Cô bé hát nhạc Trịnh”.

Như Lao Động điện tử đã thông tin, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức ngày 27.9, đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc Công an (CA) tỉnh Long An – cho biết, CA tỉnh đã được báo cáo về vụ việc liên quan đến Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây “đòi 100 triệu đồng” để làm CMND cho người dân.

Theo đó, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, giọng nói trong đoạn băng ghi âm “đòi 100 triệu đồng” đúng là của ông Nguyễn Hoàn Khải – Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây.

Giải thích với cơ quan kiểm tra, ông Khải cho biết, do người dân cứ đòi “bồi dưỡng” để làm CMND, nên ông nói chơi “giá 100 triệu đồng” để người dân ngán mà không quấy rầy ông nữa.

Phó GĐ Công an Long An thông tin về vụ việc.
Phó Giám đốc Công an Long An thông tin về vụ việc.

Theo tìm hiểu của người viết, những người có liên quan trong vụ việc (xin làm CMND) là “Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân trong chương trình “Giọng hát Việt Nhí 2014” và 2 người anh Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên. Cả 3 đều là trẻ mồ côi, được một sư thầy nhận về nuôi tại một tịnh thất ở xã Hòa Khánh Tây.

Vào tháng 4.2018, ba anh em Huyền Trân được một tổ chức từ thiện mời sang Úc biểu diễn phục vụ Phật tử, sinh viên. Tuy nhiên do là trẻ mồ côi, thủ tục làm CMND kéo dài, đến thời điểm đó, 3 anh em Huyền Trân vẫn chưa có CMND, nên không thể làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Úc.

Người đại diện tổ chức từ thiện đã liên hệ với Công an xã Hòa Khánh Tây làm CMND cho Huyền Trân và 2 người anh. Nhưng ông Nguyễn Hoàn Khải cho rằng hồ sơ của cả 3 đều thiếu nên không thể giải quyết.

Trở về nhà, người đại diện nhiều lần điện thoại cho ông Khải nhờ xem xét giúp đỡ làm CMND cho Huyền Trân và 2 anh. Qua điện thoại, ông Khải nói rằng cần có 300 triệu đồng để làm 3 giấy CMND. Cuộc điện thoại đã được ghi âm và gửi đến cơ quan chức năng huyện Đức Hòa.

Sau khi nhận tố cáo, UBND huyện Đức Hòa đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Nguyễn Hoàn Khải qua nói chuyện điện thoại có đề cập đến số tiền 100 đến 150 triệu đồng, nhưng thực tế ông Khải không có nhận tiền. Theo giải trình của ông Khải, do người dân cứ điện thoại nhờ vả hoài, trong lúc ông đang nhậu với bạn (ngoài giờ làm việc), nên ông nói vậy để người dân không điện thoại quấy rầy nữa.

Hiện UBND huyện Đức Hòa và ngành chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý đúng theo quy định của pháp luật và của ngành.

Vì sự trục trặc nói trên mà Huyền Trân và 2 người anh đã bỏ lỡ chuyến biểu diễn bên Úc. Hiện 3 anh em Huyền Trân đã được cấp CMND.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Trưởng công an xã “vòi vĩnh” đòi 100 triệu đồng để làm CMND

T.H |

Nhận được video clip quay cảnh Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây “vòi vĩnh” 100 triệu đồng để làm CMND cho người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, giọng nói trong đoạn clip đúng là của Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

“Ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?

Kỳ Quan |

Người dân đến Công an (CA) xã xin làm CMND, hộ khẩu, gặp nhiều khó khăn. Trưởng CA xã đã “hét” giá 100 triệu đồng cho mỗi CMND. Vụ việc bị vỡ lở, Trưởng CA xã giải thích với cơ quan kiểm tra rằng, ông đòi 100 triệu đồng chỉ là nói chơi để dân sợ mà không nhờ vả.

Nguyên đại úy Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

H.L |

Nguyên đại úy công an "nổ" có thể xin cho một số người sau khi đi nghĩa vụ có thể chuyển qua chuyên nghiệp trong ngành Công an. Sau khi nhận tiền của nhiều người, đối tượng không xin việc mà tiêu xài cá nhân...

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tin tức pháp luật 24h: Trưởng công an xã “vòi vĩnh” đòi 100 triệu đồng để làm CMND

T.H |

Nhận được video clip quay cảnh Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây “vòi vĩnh” 100 triệu đồng để làm CMND cho người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, giọng nói trong đoạn clip đúng là của Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

“Ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?

Kỳ Quan |

Người dân đến Công an (CA) xã xin làm CMND, hộ khẩu, gặp nhiều khó khăn. Trưởng CA xã đã “hét” giá 100 triệu đồng cho mỗi CMND. Vụ việc bị vỡ lở, Trưởng CA xã giải thích với cơ quan kiểm tra rằng, ông đòi 100 triệu đồng chỉ là nói chơi để dân sợ mà không nhờ vả.

Nguyên đại úy Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

H.L |

Nguyên đại úy công an "nổ" có thể xin cho một số người sau khi đi nghĩa vụ có thể chuyển qua chuyên nghiệp trong ngành Công an. Sau khi nhận tiền của nhiều người, đối tượng không xin việc mà tiêu xài cá nhân...