Phê bình phó chủ tịch phường vì ra văn bản đóng cửa cơ sở kinh doanh

Hoàng Anh |

Trong khi UBND tỉnh Khánh Hoà, TP Nha Trang chưa có văn văn nào tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh thì phường Vĩnh Nguyên (thành phố Nha Trang) đã phát đi thông báo tạm thời dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh không cần thiết trên địa bàn.

Ngày 3.8, lãnh đạo UBND Thành phố Nha Trang đã tiến hành phê bình và chấn chỉnh trách nhiệm Phó Chủ tịch UBND Phường Vĩnh Nguyên là ông Trần Quang Thịnh. Đồng thời yêu cầu phường Vĩnh Nguyên thu hồi Thông báo 800 ngày 1.8.2020 và ban hành ngay văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc không đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như đã nêu trong Thông báo 800 của phường này.

Trước đó, ngày 1.8.2020, Phó Chủ tịch UBND phường  Vĩnh Nguyên Trần Quang Thịnh đã ký Thông báo số 800, đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn với nội dung: Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết từ 0h ngày 2.8.2020, bao gồm: Khu vui chơi, giải trí, dịch vụ massage, vũ trường, quán bar, karaoke và các cơ sở làm đẹp.

Thông báo 800 nêu rõ thời gian đóng cửa các cơ sở trên được thực hiện từ 0h ngày 2.8.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Lý giải về việc ban hành văn bản trên, ông Trần Quang Thịnh cho biết, phường căn cứ theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Khi được hỏi về việc UBND tỉnh, UBND TP. Nha Trang chưa có văn bản nào liên quan đến việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết, liệu phường ban hành văn bản trên có đúng hay không? Ông Trần Quang Thịnh khẳng định rằng: “Nếu chúng tôi thấy việc ban hành văn bản này chưa phù hợp sẽ tiến hành điều chỉnh lại”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang ông Nguyễn Sỹ Khánh cho rằng, việc ban hành văn bản trên của UBND phường Vĩnh Nguyên là không đúng quy định vì UBND TP. Nha Trang chưa ban hành văn bản nào liên quan đến việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết.

Hiện nay thành phố Nha Trang đang triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Trong đó, chỉ dừng các hoạt động tập trung đông người trên toàn tuyến công viên. Riêng các hoạt động tắm biển, đi dạo, tập thể dục của người dân và du khách vẫn được phép nhưng không tập trung đông và giữ khoảng cách an toàn.

Hoàng Anh
TIN LIÊN QUAN

Cách ly tại chỗ gần 1.000 người ở xóm bệnh nhân 621 sinh sống

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ đối với xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, nơi bệnh nhân 621 sinh sống để phòng chống dịch COVID-19.

Khánh Hoà: Dừng lễ hội văn hoá dân gian quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Phương Linh |

Sáng 30.7, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, do diễn biến phức tạp dịch COVID-19 lễ hội văn hoá dân gian tỉnh Khánh Hoà năm 2020 sẽ dừng tổ chức.

Khánh Hoà: Nhiều địa phương chưa báo cáo cấp giấy chứng nhận số nhà

Lưu Hoàng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận số nhà cho các trường hợp gắn biển số nhà theo quy định.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cách ly tại chỗ gần 1.000 người ở xóm bệnh nhân 621 sinh sống

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ đối với xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, nơi bệnh nhân 621 sinh sống để phòng chống dịch COVID-19.

Khánh Hoà: Dừng lễ hội văn hoá dân gian quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Phương Linh |

Sáng 30.7, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, do diễn biến phức tạp dịch COVID-19 lễ hội văn hoá dân gian tỉnh Khánh Hoà năm 2020 sẽ dừng tổ chức.

Khánh Hoà: Nhiều địa phương chưa báo cáo cấp giấy chứng nhận số nhà

Lưu Hoàng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận số nhà cho các trường hợp gắn biển số nhà theo quy định.