Phẫu thuật môi hở hàm ếch cho hàng trăm trẻ em nghèo miền Trung-Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Ngày 18.12, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Tổ chức phẫu thuật nụ cười - Operation Smile Việt Nam khám và phẫu thuật môi - hở hàm ếch cho bệnh nhân 7 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chương trình kéo dài từ 18 - 22.12. Từ năm 2006 đến nay, tổ chức Operation Smile Việt Nam đã tài trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật hàm mặt của tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.X
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.X

Từ năm 2014 đến nay, đơn vị này đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk tổ chức thành công chương trình phẫu thuật nhân đạo cho hàng trăm em nhỏ bị sứt môi - hở hàm ếch của địa phương này nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 1.000 em nhỏ ở Đắk Lắk được phẫu thuật thành công, tổng kinh phí hơn 5,5 tỉ đồng.

Các phụ huynh làm thủ tục đăng ký khám sàng lọc cho con em. Ảnh: T.X
Các phụ huynh làm thủ tục đăng ký khám sàng lọc cho con em. Ảnh: T.X

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, chương trình đã đem lại niềm vui, giảm bớt gánh nặng tài chính, khó khăn cho những gia đình nghèo ở tỉnh. Các em nhỏ không còn cảm giác tự ti hoà nhập với bạn bè, nụ cười tươi vui đã trở lại trên môi.

Được biết, đây đã là năm thứ 6, tổ chức Operation Smile Việt Nam hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk chương trình kể trên. Năm nay, các bên liên quan sẽ khám sàng lọc cho 120 đến 150 bệnh nhân và điều trị cho 80 đến 100 người ở 7 tỉnh trong khu vực.

Bác sĩ khám và chuẩn đoán bệnh cho một em nhỏ. Ảnh: T.X
Bác sĩ khám và chuẩn đoán bệnh cho một em nhỏ. Ảnh: T.X

Ngoài ra, đơn vị tài trợ còn hỗ trợ tiền ăn, đi lại, khám bệnh từ 100.000 đến 250.000 đồng/bệnh nhân nội tỉnh; 250.000 đồng đến 500.000 đồng/bệnh nhân ngoại tỉnh và tiền lưu trú cho bệnh nhân nằm tại bệnh viện là 350.000 đồng/người.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên mùa say đắm lòng người

Ghi chép của Thái Hoàng |

Cuối năm, Tây Nguyên trở mình khoác lên người chiếc áo mới đẹp lạ kỳ, tựa như bông hoa pơ lang và những nàng H’Bia trong lời kể khan của các già làng.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đang thiếu hụt thuốc, vật tư y tế

BẢO TRUNG |

Bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên trong thời gian qua đang xuất hiện tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Có những thời điểm bệnh viện thiếu cả hoá chất cơ bản, cần thiết để phục vụ xét nghiệm chẩn đoán, điều trị cấp cứu... gây khó khăn trong hoạt động chuyên môn.

Chủ đầu tư chốt ngày di dời hết dân đến nơi tái định cư

BẢO TRUNG |

Người dân lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư xây dựng chậm tiến độ ở Đắk Lắk - liên tục gánh chịu những đợt lũ lụt trong thời gian qua. Kết thúc buổi đối thoại gần 9 tiếng đồng hồ (từ 13h đến 21h) ngày 2.12, lực lượng chức năng đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của bà con đối với các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ bồi thường thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, chủ đầu tư hợp phần GPMB, di dân, bố trí tái định cư đã cam kết mốc thời gian sẽ di dời toàn bộ người dân vùng lòng hồ đến nơi ở mới...

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Tây Nguyên mùa say đắm lòng người

Ghi chép của Thái Hoàng |

Cuối năm, Tây Nguyên trở mình khoác lên người chiếc áo mới đẹp lạ kỳ, tựa như bông hoa pơ lang và những nàng H’Bia trong lời kể khan của các già làng.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đang thiếu hụt thuốc, vật tư y tế

BẢO TRUNG |

Bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên trong thời gian qua đang xuất hiện tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Có những thời điểm bệnh viện thiếu cả hoá chất cơ bản, cần thiết để phục vụ xét nghiệm chẩn đoán, điều trị cấp cứu... gây khó khăn trong hoạt động chuyên môn.

Chủ đầu tư chốt ngày di dời hết dân đến nơi tái định cư

BẢO TRUNG |

Người dân lòng hồ Krông Pách thượng - dự án thuỷ lợi hàng nghìn tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đầu tư xây dựng chậm tiến độ ở Đắk Lắk - liên tục gánh chịu những đợt lũ lụt trong thời gian qua. Kết thúc buổi đối thoại gần 9 tiếng đồng hồ (từ 13h đến 21h) ngày 2.12, lực lượng chức năng đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của bà con đối với các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ bồi thường thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, chủ đầu tư hợp phần GPMB, di dân, bố trí tái định cư đã cam kết mốc thời gian sẽ di dời toàn bộ người dân vùng lòng hồ đến nơi ở mới...