Phát triển du lịch, Thanh Hóa chi gần 43 tỉ xây nhà vệ sinh đạt chuẩn

Tô Thế |

Trong chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn với tổng kinh phí xây dựng gần 43 tỉ đồng.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn vừa ký phê duyệt đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các khu, điểm du lịch được xác định trong "Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh tiện ích, hiện đại, có tính thẩm mỹ cao và phù hợp với các tiêu chuẩn được Tổng cục Du lịch quy định. Tổng mức đầu tư cho đề án này là  42,9 tỉ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện đề án sẽ được huy động từ vốn ngân sách là 26,7 tỉ đồng, nguồn vốn khác là 16,2 tỉ đồng.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020, toàn bộ các khu du lịch trọng điểm có ít nhất một nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Đến năm 2025, phần lớn các khu, điểm du lịch trọng điểm, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trở lên có nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Dự kiến, đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 181 nhà vệ sinh với 100% nhà vệ sinh có hệ thống cấp điện, cấp nước thải và thu gom chất thải rắn đạt tiêu chuẩn.

Dự án được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chủ trì.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hơn 30% nhà vệ sinh ở trường học bẩn, không đảm bảo

Bích Hà |

Qua kết quả khảo sát của Bộ GDĐT, tính đến tháng 8.2018, cả nước có 90.451 nhà vệ sinh học sinh trong trường học nhưng chỉ có hơn 67% trong số này có thể sử dụng tốt.

Dùng điện thoại trong nhà vệ sinh dễ bị nhiễm trùng đường ruột

Theo Cẩm Anh Vnxpress |

Bạn có nguy cơ nhiễm vi trùng gây tiêu chảy, đau bụng và viêm đại tràng khi dùng điện thoại trong nhà vệ sinh.

Hà Nội: Hai năm triển khai, dự án "Đổi quảng cáo lấy 1000 nhà vệ sinh công cộng" bây giờ thế nào?

Phạm Dung |

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án "Đổi quảng cáo lấy 1000 NVSCC" do Công ty Vinasing làm chủ đầu tư mới chỉ nhận bàn giao được 83 NVSCC do nhiều khó khăn cản trở trong quá trình thực hiện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 30% nhà vệ sinh ở trường học bẩn, không đảm bảo

Bích Hà |

Qua kết quả khảo sát của Bộ GDĐT, tính đến tháng 8.2018, cả nước có 90.451 nhà vệ sinh học sinh trong trường học nhưng chỉ có hơn 67% trong số này có thể sử dụng tốt.

Dùng điện thoại trong nhà vệ sinh dễ bị nhiễm trùng đường ruột

Theo Cẩm Anh Vnxpress |

Bạn có nguy cơ nhiễm vi trùng gây tiêu chảy, đau bụng và viêm đại tràng khi dùng điện thoại trong nhà vệ sinh.

Hà Nội: Hai năm triển khai, dự án "Đổi quảng cáo lấy 1000 nhà vệ sinh công cộng" bây giờ thế nào?

Phạm Dung |

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án "Đổi quảng cáo lấy 1000 NVSCC" do Công ty Vinasing làm chủ đầu tư mới chỉ nhận bàn giao được 83 NVSCC do nhiều khó khăn cản trở trong quá trình thực hiện.