Có thiếu sót trong việc chi tiền hỗ trợ
Báo Lao Động đã đăng bài phản ánh về việc nhiều người cho rằng mình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19, dù thuộc diện được nhận hỗ trợ theo quy định và được lập danh sách. Theo đó, nhiều người dân phường Tân Tạo A (quận Bình Tân), phường 2 (quận Tân Bình), xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn),... phản ánh dù có tên trong danh sách nhưng không được nhận tiền, hoặc nhận nhưng không đủ, hoặc địa chỉ nhà có tên trong danh sách nhưng người nhận tiền thì lại là người khác.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch UBND Xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) xác nhận có thiếu sót trong việc chi hỗ trợ COVID-19 ở gói hỗ trợ đợt 1 và 2.
Theo bà Nhung, trên địa bàn xã có hơn 8.000 trường hợp được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của Nhà nước, với tổng số tiền được giải ngân là hơn 12 tỉ đồng. Hiện UBND xã đã chi cho hơn 7.700 trường hợp, với số tổng tiền chi hỗ trợ là 11 tỉ 700 triệu đồng, còn gần 400 trường hợp chưa chi và đang được Ủy ban xã tiếp tục chi trả.
"Số còn lại chưa chi trả này là do người ta có hộ khẩu ở đây, nhưng họ về quê và bị kẹt lại, họ nói sẽ vào lại TPHCM do đó vẫn phải chi trả cho người ta. Có trường hợp là trả lại ngân sách là 131 trường hợp do bị trùng lặp, trùng hộ nghèo, thường trú bên xã nãy nhưng lại đang tạm trú bên xã khác" - bà Nhung nói.
Bà Nhung cung cấp thêm thông tin, hiện có một số trường hợp dân khai là nằm trong diện được nhận, nhưng khi xác minh thì không đúng. Hoặc có những trường hợp chưa chi là do người được nhận đang đi cách ly tập trung, khi trở về nếu đúng đối tượng thì vẫn được duyệt chi bình thường, không đúng đối tượng thì không chi. Có một số trường hợp thuộc diện hộ lao động khó khăn, thì huyện cho chủ trương tiếp tục hỗ trợ nhưng khi Thành phố hỗ trợ đợt 3 thì huyện tạm ngưng để xem xét lại.
"Trong quá trình hỗ trợ vẫn có trường hợp chi sót đối tượng, do trên địa bàn xã mình quản lý có lượng dân rất đông. Đối tượng thuộc nhóm lao động này rất nhiều, khi rà soát lại nếu đúng đối tượng và điều kiện thì xã vẫn đưa vô danh sách".
Rút kinh nghiệm 2 đợt đầu để chi đợt 3
Ông Nguyễn Lê Nhân - Chủ tịch UBND xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn) cho biết, qua đợt 1 và đợt 2 xã đã cơ bản hoàn tất 2 đợt hỗ trợ này và chuẩn bị kế phương án hỗ trợ đợt 3.
Theo ông Nhân, đợt 1 xã Trung Chánh có hơn 3.500 trường hợp thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền COVID-19, đến thời điểm này cơ bản xã đã chi dứt điểm cho các đối tượng thuộc diện được nhận. Có một số trường hợp trả là không có thực tế ở địa phương; hoặc thông tin, dữ liệu cá nhân bị trùng lặp; hoặc những trường hợp ở trong khu cách ly, phong tỏa tạm thời chưa có mặt nên chưa được chi.
"Qua đợt 2 xã xác định được hơn 4.500 trường hợp được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 theo quy định. Tuy nhiên, khi chi thực tế chi cũng gặp trùng lặp, thiếu sót do thời gian chuẩn bị lập danh sách ngắn. Có những trường hợp bỏ sót thì tôi cũng có đề xuất với huyện để chi nóng hỗ trợ. Các trường hợp bức xúc, cấp thiết thì xã cũng xuống thăm hỏi động viên, trao tặng các túi an sinh", ông Nhân nói.
Ông Nhân chia sẻ thêm thông tin, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn xảy ra thiếu sót trong việc chi tiền hỗ trợ, dẫn đến nhiều người dân bức xúc phản ánh, khiếu nại đến xã. Những vấn đề này sẽ được UBND xã rút ra kinh nghiệm trong việc chi hỗ trợ đợt 3 tới đây. Dự kiến, trong đợt 3 này, xã Trung Chánh có hơn 5.000 trường hợp được nhận hỗ trợ COVID-19, sau khi xét danh sách từ Công viên phần mềm Quang Trung gửi về.
Bà Lê Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch UBND Xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) cho biết, số lượng dự kiến chi cho đợt 3 trên địa bàn xã sẽ tăng cao so với số lượng chi đợt 1 và đợt 2.
"Đợt này chi theo từng người, chứ không chi theo hộ như 2 đợt trước, đồng thời đối tượng cũng được mở rộng ra nên số lượng người được nhận hỗ trợ trên địa bàn xã ước đạt 90.000 người. Hiện xã vẫn đang tiếp tục bổ sung để đề xuất thêm đối tượng, sau đó tổng hợp danh sách rồi lên Công viên Phần mềm Quang Trung để rà soát rồi mới xét duyệt" - bà Nhung nói
Theo bà Nhung, rút kinh nghiệm chi thiếu sót ở 2 đợt đầu, trong đợt 3 này xã sẽ chấn chỉnh những thiếu sót này để việc chi tiền hỗ trợ cho dân được hoàn chỉnh hơn. Theo đó, xã đã có kế hoạch chuẩn bị cho công tác triển khai chi trả đợt 3, số lượng tình nguyện viên tham gia chi trả trực tiếp tăng lên 43 người, để tăng cường cho việc lập danh sách và đến từng hộ dân để chi trả tiền hỗ trợ.