Phát thanh, truyền hình với công tác thông tin tuyên truyền về người cao tuổi năm 2021

Thuỳ Dương |

Công tác thông tin tuyên truyền về người cao tuổi được Chính phủ, các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương quan tâm, chủ động triển khai. Phương tiện thông tin đại chúng trong đó có hệ thống các đài phát thanh, truyền hình (PTTH) góp phần vào công tác thông tin tuyên truyền về người cao tuổi. Với các chuyên mục, chuyên đề, đề tài phong phú, hình thức thể hiện đa dạng và diện phát sóng rộng trải khắp các đài PTTH từ trung ương đến địa phương đã phản ánh được nhiều khía cạnh, lĩnh vực liên quan đến người cao tuổi, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi.

Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, các Đài PTTH vẫn đảm bảo việc thực hiện xuyên suốt các chuyên mục chuyên biệt về người cao tuổi.

Trong năm 2021, các Đài PTTH trung bình đã tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình khoảng 60 tin, 50 bài, phóng sự/năm; mỗi tháng có 01 chuyên mục truyền hình, chuyên mục phát thanh…tuyên truyền, thông tin liên quan đến người cao tuổi. Các chương trình “Tuổi cao gương sáng” phát sóng hàng tuần trên kênh VTV1 định kỳ với 15 phút/1 chương trình; chương trình “Sống khỏe mỗi ngày” với thời lượng 45 phút/chương trình và chương trình “Sống vui” với thời lượng 10 phút/chương trình trên kênh VTV2; chương trình “Vui khoẻ có ích” phát sóng hàng tuần trên kênh VTV3 với thời lượng 45 phút/chương trình  và chương trình “Trà chiều” với thời lượng 30 phút/chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Các chương trình phục vụ đối tượng là người cao tuổi trên sóng các Đài PTTH địa phương như: chương trình “Cây cao bóng cả” trên Đài PTTH Yên Bái; Chương trình “Tạp chí văn hóa văn nghệ người cao tuổi” trên Đài PTTH Hà Tĩnh; Chương trình “Niềm vui tuổi già” phát sóng trên Đài PTTH Bắc Ninh; Chương trình “Sống vui - Sống khỏe” trên Đài PTTH Phú Thọ; Chương trình “Người cao tuổi” trên Đài PTTH Tiền Giang. Chương trình “Sống vui - Sống khỏe” trên Đài PTTH Sơn La. Chương trình “Gương sáng người cao tuổi” trên Đài PTTH Điện Biên.

Các chương trình dành cho người cao tuổi được lồng ghép trong các tạp chí, chuyên mục: Văn hóa xã hội, Đại đoàn kết toàn dân, Xây dựng nông thôn mới và các bản tin thời sự của Đài PTTH Bắc Ninh; các chuyên đề, chuyên mục như “Dân số và Hạnh phúc”, “Chuyện cùng bác sĩ”, “Cựu chiến binh”, “Đại đoàn kết” của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Các chương trình phát sóng trên các Đài PTTH thực sự là món ăn tinh thần dành cho những người cao tuổi, tạo niềm tin cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, là diễn đàn để người cao tuổi trò chuyện, bày tỏ quan điểm của mình và nêu được những ý kiến của người cao tuổi trong chương trình còn là kinh nghiệm sống, bài học quý báu đối với lớp người trẻ tuổi; hay các chương trình tuyên truyền kịp thời tấm gương cá nhân, tập thể người cao tuổi có việc làm thiết thực, thúc đẩy các phong trào thi đua ở địa phương như người cao tuổi vận động nhân dân hiến đất mở đường, người cao tuổi tham gia giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi kết hợp với cựu chiến binh tham gia các tổ tự quản chống họp chợ cóc, chợ tạm, người cao tuổi tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại đường sắt vào giờ cao điểm;,…tiếp tục là những chuyên mục, chương trình được đầu tư, đặc biệt là nhóm khán, thính giả người cao tuổi đón nhận, coi là “món ăn tinh thần không thể thiếu của người cao tuổi”.

Ngoài ra, nội dung tuyên truyền về người cao tuổi còn được các Đài PTTH cập nhật kịp thời trên trang thông tin điện tử và fanpage của Đài. Các tin, bài, phóng sự này còn được một số Đài thực hiện tuyên truyền bằng tiếng dân tộc như:  Đài PTTH Sơn La tuyên truyền bằng tiếng Thái, tiếng Mông; Đài PTTH Hà Giang tuyên truyền bằng tiếng Tày, Mông, Dao. Đài PTTH Gia Lai bằng tiếng Bahnar, Jrai,…

Những đổi mới tích cực trong các hoạt động tuyên truyền của các Đài PTTH cả về nội dung, phương pháp, đối tượng, thời điểm mang lại nhiều hiệu quả thực chất trong việc nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội về vấn đề người cao tuổi, thu hút sự quan tâm và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác người cao tuổi.

Thuỳ Dương
TIN LIÊN QUAN

Quyết định bãi bỏ quy định về cấp phép quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh

Tuấn Linh |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Quyết định bãi bỏ quy định về tổ chức liên hoan phát thanh, truyền hình

Tuấn Linh |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Truyền hình xuyên biên giới doanh thu ngàn tỉ: Bao giờ mới quản được thuế?

Thế Lâm |

Việc các trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử thường xuyên “điểm phim” hàng tuần từ Netflix cho thấy dịch vụ truyền hình xuyên biên giới này (OTT tivi) đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Quyết định bãi bỏ quy định về cấp phép quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh

Tuấn Linh |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Quyết định bãi bỏ quy định về tổ chức liên hoan phát thanh, truyền hình

Tuấn Linh |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Truyền hình xuyên biên giới doanh thu ngàn tỉ: Bao giờ mới quản được thuế?

Thế Lâm |

Việc các trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử thường xuyên “điểm phim” hàng tuần từ Netflix cho thấy dịch vụ truyền hình xuyên biên giới này (OTT tivi) đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.