Phạt một lao động tự do hơn 230 triệu đồng vì khai thác cát trái phép

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với một cá nhân là lao động tự do, mức phạt là hơn 230 triệu đồng vì khai thác cát trái phép. Toàn bộ lượng cát khai thác trái phép quy đổi thành tiền là hơn 6,3 triệu đồng.

Theo Quyết định số 1110 /QĐ-XPVPHC ngày 2.6, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1966, lao động tự do, thường trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Quyết định cho biết, lý do là ông Toàn đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông Lục Nam ngoài phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; hành lang bảo vệ luồng; phạm vị luồng hoặc ngoài phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tâng giao thông đường thuỷ nội địa) mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vị trí khai thác cát tại sông Lục Nam thuộc địa phận thôn Chể, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (khối lượng cát đã khai thác là 90,97m3).

Vẫn theo quyết định này, ông Toàn bị áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền với tổng số tiền 230.367.900 đồng. Hình thức phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ khoáng sản đã khai thác được quy đổi bằng tiền là 6.367.00 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác cát về trạng thái an toàn. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép, Chủ tịch xã xin tự kiểm điểm

NGUYỄN TRI |

Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài - người cho doanh nghiệp khai thác cát khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cát tặc ngang nhiên bức tử 2 lòng hồ thủy lợi

Nhiệt Băng |

2 lòng hồ Suối Dầu và Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị nhiều đối tượng đào bới, hút cát trái phép một cách ngang nhiên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều lạ là dù hoạt động công khai giữa ban ngày nhưng chúng vẫn không bị ngăn chặn, xử lý.

Lòng hồ bị hút cát trái phép: Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm

Nhiệt Băng |

Liên quan đến nạn đào đất, hút cát trái phép ở lòng hồ Cam Ranh và Suối Dầu, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vi phạm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép, Chủ tịch xã xin tự kiểm điểm

NGUYỄN TRI |

Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài - người cho doanh nghiệp khai thác cát khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Cát tặc ngang nhiên bức tử 2 lòng hồ thủy lợi

Nhiệt Băng |

2 lòng hồ Suối Dầu và Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị nhiều đối tượng đào bới, hút cát trái phép một cách ngang nhiên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều lạ là dù hoạt động công khai giữa ban ngày nhưng chúng vẫn không bị ngăn chặn, xử lý.

Lòng hồ bị hút cát trái phép: Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm

Nhiệt Băng |

Liên quan đến nạn đào đất, hút cát trái phép ở lòng hồ Cam Ranh và Suối Dầu, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vi phạm.