Phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam (sáng 1.7) về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 16.8.2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Quảng Nam phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhận định, sau 25 năm xây dựng và phát triển, gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39, 10 năm thực hiện Kết luận số 25 của Bộ Chính trị, Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước, đã từng bước liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Quảng Nam đã vươn lên thành một tỉnh khá trong khu vực, có quy mô kinh tế đạt gần 103 nghìn tỷ đồng, gấp 14,5 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp và dịch vụ, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 68,9% vào năm 2005 lên gần 86%, năm 2021.
Quảng Nam đã tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhiều hạ tầng chiến lược như sân bay, cảng biển tạo điều kiện để kết nối Quảng Nam với các tỉnh, thành phố trong cả nước, từng bước trở thành cửa ngõ kết nối với các nước trong khu vực và thế giới. Quảng Nam đang phát huy tốt tiềm lực phát triển công nghiệp, so với năm 2004, quy mô khu vực công nghiệp tăng gấp 18,4 lần. Các nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô giữ vai trò mũi nhọn, mỗi năm đóng góp hơn 2/3 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Thời gian đến, tỉnh Quảng Nam tập trung vào nhóm dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn với sân bay, cảng biển và logistic tại Khu kinh tế Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng đề án.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, Quảng Nam giữ vai trò quan trọng trong Chiến lược phát triển du lịch Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị, tỉnh Quảng Nam cần phát huy thế mạnh về môi trường đầu tư, hệ thống hạ tầng đồng bộ, tài nguyên du lịch, hệ sinh thái công nghiệp, đồng thời phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 và trở thành đầu tàu trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói chung, Quảng Nam cần tập trung đầu tư phát triển khu vực ven biển, hình thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao; Phấn đấu đưa kinh tế biển và vùng ven biển của Quảng Nam phát triển mạnh, giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Ông Trần Tuấn Anh cũng đặc biệt lưu ý Quảng Nam chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, liên kết vùng, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, các địa phương trong quá trình phát triển.