Phạt hơn 300 triệu đồng vụ cả trăm người về Bình Phước dự sự kiện

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng ở Bình Phước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng hơn 300 triệu đồng trong vụ hơn 100 người từ nhiều tỉnh về thành phố Đồng Xoài dự sự kiện liên quan đến bất động sản giữa cao điểm dịch COVID-19.

Ngày 5.7, UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc hơn 100 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh… tập trung tổ chức sự kiện trong nhà hàng bất chấp quy định phòng dịch COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố Đồng Xoài và phường Tân Phú đã xử phạt vi phạm hành chính 1 tổ chức và 121 cá nhân với tổng số tiền phạt 328,5 triệu đồng. Cụ thể, UBND phường Tân Phú xử phạt 108 cá nhân về hành vi không thực hiện quy định không tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19, với mức phạt 2 triệu đồng/người.

UBND phường Tân Phú lập biên bản trình UBND thành phố Đồng Xoài xem xét ban hành 14 quyết định xử lý vi phạm, trong đó 13 quyết định phạt 7,5 triệu đồng, 1 quyết định phạt 15 triệu đồng đối với chủ doanh nghiệp đứng ra tổ chức sự kiện. Tất cả 122 trường hợp đều chấp hành nộp phạt vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 4.7, hơn 100 người tập trung cùng tham dự một sự kiện về dự án bất động sản diễn ra tại nhà hàng trên đường Trường Chinh, thuộc địa bàn khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Những người tham dự sự kiện đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Hơn 100 người dự sự kiện bất động sản trái quy định phòng dịch COVID-19 ở thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.Thành
Hơn 100 người dự sự kiện bất động sản trái quy định phòng dịch COVID-19 ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.Thành

Khu vực tổ chức sự kiện chỉ có diện tích khoảng 100m2, tuy nhiên đông người ngồi tại các bàn tròn kê sát nhau. Lực lượng chức năng yêu cầu nhà hàng dừng ngay mọi hoạt động tổ chức sự kiện tại đây, yêu cầu những người tham gia sự kiện ngồi giãn cách sau đó khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trong những người khai báo y tế, một số trường hợp ngoại tỉnh đã xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính. Tuy nhiên, có trường hợp giấy xác nhận xét nghiệp đã hết hạn theo quy định.

Trung tâm y tế địa phương sau đó đã tiến hành phun xịt, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà hàng và khu vực tổ chức sự kiện.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng đập phá chốt cách ly, làm bảo vệ dân phố bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, do không được cho vào trong khu cách ly lấy đồ, một đối tượng đã có hành vi đập phá chốt cách ly, chống người thi hành công vụ, làm bị thương 1 bảo vệ dân phố.

Hơn 100 người từ nhiều tỉnh về Bình Phước dự sự kiện bất chấp dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 100 người ở nhiều tỉnh, thành phố đã tập trung về Bình Phước để tham dự một sự kiện giữa cao điểm dịch bệnh COVID-19.

Phạt 7,5 triệu đồng người đứng đầu giáo xứ do vi phạm phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Ngày 8.6, UBND huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với linh mục Phạm Thế Hưng, Quản xứ Dụ Thành (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bắt đối tượng đập phá chốt cách ly, làm bảo vệ dân phố bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, do không được cho vào trong khu cách ly lấy đồ, một đối tượng đã có hành vi đập phá chốt cách ly, chống người thi hành công vụ, làm bị thương 1 bảo vệ dân phố.

Hơn 100 người từ nhiều tỉnh về Bình Phước dự sự kiện bất chấp dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 100 người ở nhiều tỉnh, thành phố đã tập trung về Bình Phước để tham dự một sự kiện giữa cao điểm dịch bệnh COVID-19.

Phạt 7,5 triệu đồng người đứng đầu giáo xứ do vi phạm phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Ngày 8.6, UBND huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với linh mục Phạm Thế Hưng, Quản xứ Dụ Thành (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.