Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 750kg thịt không có hóa đơn chứng từ

H.V |

Ngày 23.1, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) phát hiện một xe khách vận chuyển 757 kg thịt không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu, Tổ tuần tra kiểm soát CSGT Hòa Phước phát hiện xe khách giường nằm mang biển số 51B - 023.84 đang lưu thông trên QL1A, tại Km 941+100, do tài xế Nguyễn Đức Nam (SN 1988, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hàng hóa có 11 thùng xốp chứa 757 kg thịt gồm: giò heo, thịt cốt lết bò… và tất cả số hàng trên không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc.

Do tài xế không xuất trình được giấy tờ và nguồn gốc xuất xứ, nên lực lượng CSGT đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Đà Nẵng xử lý theo quy định của pháp luật.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Thịt thối lọt vào chợ ngay sau khi đoàn kiểm tra về

Kim Đồng |

Sau khi kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt heo, đoàn công tác quay về. Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, lực lượng trực thuộc cơ quan này kiểm tra và phát hiện một con heo có nguồn gốc từ tỉnh Long An bị chết trước khi giết mổ.

Bắt ôtô chở hơn 7 tạ thịt thối đưa vào miền Nam tiêu thụ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.1, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa xử lý một xe tải chở thịt động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Bắt xe ôtô vận chuyển thịt lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô vận chuyển 6 con lợn đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thịt thối lọt vào chợ ngay sau khi đoàn kiểm tra về

Kim Đồng |

Sau khi kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt heo, đoàn công tác quay về. Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, lực lượng trực thuộc cơ quan này kiểm tra và phát hiện một con heo có nguồn gốc từ tỉnh Long An bị chết trước khi giết mổ.

Bắt ôtô chở hơn 7 tạ thịt thối đưa vào miền Nam tiêu thụ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.1, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa xử lý một xe tải chở thịt động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Bắt xe ôtô vận chuyển thịt lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô vận chuyển 6 con lợn đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối.