Phát hiện vụ vận chuyển trái phép phong lan quý tại Phong Nha-Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.3 Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa phát hiện và xử lý vụ vận chuyển một lượng lớn cây phong lan quý hiếm trái phép.

Theo đó, ngày 4.3 trong lúc làm nhiệm vụ tại đường 20 về xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch), lực lượng kiểm lâm của Trạm Kiểm lâm số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát hiện 2 xe ô tô tải mang BKS 73C-051.41 do Ngô Đình Hóa (SN 1973) điều khiển và xe ôtô tải mang BKS 73C-050.42 do Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, đều trú tại Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển, trên các xe đang chở trái phép một lượng lớn cây phong lan Thủy tiên hường (Dendrobium amabile), được đựng trong các bao tải.

Khi kiểm tra, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện trên xe mang BKS 73C-051.41 chở trái phép 26 kg và trên xe mang BKS 73C-050.42 chở trái phép 30 kg. Các xe trên đều của Công ty TNHH Minh Trí (địa chỉ tại xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Theo khai nhận ban đầu, trước đó Hóa và Dũng cùng lái xe chở vật liệu cho Công ty Minh Trí vào Km 58, đường 20 để thi công công trình. Khi xong việc và điều khiển xe đi theo đường 20 về xã Hưng Trạch thì gặp 2 đối tượng lạ ở trên đường ra tín hiệu dừng xe và thuê chở 4 bao tải chứa phong lan trên về cầu Bùng (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) với giá thuê là 200.000 đồng/xe.

Hiện lực lượng kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản xử phạt về hành vi “vận chuyển lâm sản trái pháp luật”, đồng thời ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thời gian qua đã tăng cường ngăn chặn tình trạng khai thác phong lan trái phép, đặc biệt là việc cưa hạ cây gỗ chỉ để lấy phong lan, hành vi vận chuyển phong lan trái pháp luật đã tiếp tay cho các đối tượng khai thác xâm hại tài nguyên rừng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.