Phát hiện thêm 2 cọc gỗ ở bãi cọc ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Trong 2 cọc gỗ được phát hiện thêm, 1 cọc vẫn cắm thẳng sâu dưới lòng đất, đoạn cọc còn lại nằm ngang dưới lớp bùn. Bước đầu các nhà khoa học đưa ra giả thiết, đoạn cọc này đã bị tác động của thời gian và con người.

Tối 24.2, Đoàn khai quật do Viện Khảo cổ học, Bảo tàng thành phố và UBND huyện Thủy Nguyên phối hợp tại khu Đầm Thượng, thuộc thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên cho biết, trong quá trình khai quật diện tích khoảng 50/400m2, qua đó phát hiện thêm 2 cọc gỗ.

Trong 2 cọc gỗ được phát hiện thêm, 1 cọc vẫn cắm thẳng sâu dưới lòng đất, đoạn cọc còn lại nằm ngang dưới lớp bùn. Bước đầu các nhà khoa học đưa ra giả thiết, đoạn cọc này đã bị tác động của thời gian và con người.

Trước đó, từ sáng 20.2, Viện Khảo cổ học bố trí cán bộ, triển khai thiết bị tiến hành khai quật các cọc gỗ tại khu Đầm Thượng. Đoàn công tác đo chiều dài, kích thước, đánh dấu và vẽ lại sơ đồ bố trí của các cọc gỗ; đồng thời, lấy mẫu giám định niên đại. Về phương pháp khai quật, đoàn tiến hành làm sạch lớp bùn bám trên cọc gỗ; kiểm tra số cọc, nghiên cứu cách đóng cọc tại khu vực, sau đó, tiến hành khảo sát, thu thập thông tin của người dân về việc phát hiện cọc gỗ xung quanh địa điểm này để mở rộng khu vực nghiên cứu, đồng thời phối hợp với các ngành khác như: địa chất, lịch sử... tìm hiểu thêm về địa hình cổ khu vực, căn cứ nghiên cứu về các cọc gỗ phát hiện được.

Chiều 24.2, thông tin từ Đoàn khai quật do Viện Khảo cổ học, Bảo tàng thành phố và UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phối hợp khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ tại khu Đầm Thượng, thuộc thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, đã tiến hành khai quật diện tích khoảng 50/400m2, qua đó phát hiện thêm 2 cọc gỗ nói trên.

Như Lao Động đưa tin: ngày 9.2, gia đình ông Đào Văn Đến, ở khu Đầm Thượng, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên phát hiện 13 cọc gỗ sau khi bơm hút nước trong ao để thu hoạch cá. Đến ngày 12.2, các chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học tiến hành khảo sát khu vực phát lộ các cọc gỗ và thấy rằng các cọc gỗ phát hiện có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Do đó, Sở Văn hóa - Thể thao đã có công văn đề nghị thành phố cấp phép khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ phát hiện tại khu vực này.

Ngày 18.2, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định về việc khai quật khảo cổ khẩn cấp, trong đó cho phép Viện Khảo cổ học chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng, UBND huyện Thủy Nguyên tiến hành khai quật khảo cổ khẩn cấp tại khu vực Đầm Thượng. Thời gian khai quật từ ngày 18.2 đến hết ngày 31.3.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ (Hải Phòng)

Đặng Luân |

Hải Phòng chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu vực bãi cọc Cao Quỳ với diện tích khoảng 150ha. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác khảo sát, lập quy hoạch bảo tồn và xây dựng đường giao thông kết nối đến vị trí bãi cọc.

Cận cảnh bãi cọc mới phát hiện nghi liên quan đến trận Bạch Đằng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có quyết định về việc khai quật khảo cổ khẩn cấp liên quan đến việc phát hiện 13 cọc gỗ tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Những cọc gỗ này được các chuyên gia nhận định có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu chiến trận Bạch Đằng năm 1288 trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Bãi cọc mới phát lộ liên quan đến trận chiến nào trên sông Bạch Đằng?

Mai Dung |

Liên quan đến phát lộ bãi cọc mới tại khu vực Đầm Thượng (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Tiến sĩ Lê Thị Liên, nguyên Trưởng Phòng nghiên cứu dưới nước, Viện Khảo cổ học có nhận định ban đầu về bãi cọc này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ (Hải Phòng)

Đặng Luân |

Hải Phòng chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu vực bãi cọc Cao Quỳ với diện tích khoảng 150ha. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác khảo sát, lập quy hoạch bảo tồn và xây dựng đường giao thông kết nối đến vị trí bãi cọc.

Cận cảnh bãi cọc mới phát hiện nghi liên quan đến trận Bạch Đằng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có quyết định về việc khai quật khảo cổ khẩn cấp liên quan đến việc phát hiện 13 cọc gỗ tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Những cọc gỗ này được các chuyên gia nhận định có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu chiến trận Bạch Đằng năm 1288 trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Bãi cọc mới phát lộ liên quan đến trận chiến nào trên sông Bạch Đằng?

Mai Dung |

Liên quan đến phát lộ bãi cọc mới tại khu vực Đầm Thượng (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Tiến sĩ Lê Thị Liên, nguyên Trưởng Phòng nghiên cứu dưới nước, Viện Khảo cổ học có nhận định ban đầu về bãi cọc này.