Phát hiện nhiều thủ đoạn "đột nhập" vào vùng dịch Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng phát hiện một số trường trường hợp xe chở khách trá hình đưa người ngoại tỉnh vào thành phố. Cũng có một số trường hợp vào Đà Nẵng bằng cách ngồi trên xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu...

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Công an TP. Đà Nẵng triển khai lập 8 chốt chặn phòng dịch ở các cửa ngõ ra vào thành phố.

Sáng 22.8, phóng viên ghi nhận tại chốt cửa ô Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) có tình trạng người dân vào thành phố nhưng không có giấy tờ, liền bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh quay trở lại.

Tương tự, tại khu vực chốt cửa ô Hòa Phước, huyện Hòa Vang - đoạn Quốc lộ 1A, hàng chục người dân được hướng dẫn quay trở về địa phương để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát đối với các phương tiện xe máy, ôtô, thế nhưng, còn tình trạng người dân giả dạng phụ xe trên các xe khách hoặc đi theo các lối mòn, đường ven biển để ra, vào thành phố Đà Nẵng.

Tất cả các xe tải nhỏ, xe ô tô biển số ngoại tỉnh đều được kiểm tra trước khi vào TP. Đà Nẵng. Nguồn Hữu Long
Tất cả các xe tải nhỏ, xe ôtô biển số ngoại tỉnh đều được kiểm tra trước khi vào TP. Đà Nẵng. Nguồn Hữu Long

Anh V.T.L - quản lý một nhà máy tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu tiết lộ, có tình trạng một số người dân Quảng Nam có nhu cầu ra Đà Nẵng đã đi cùng với xe vận chuyển hàng hóa.

"Các xe khách vận chuyển hàng hóa có giấy tờ được vào thành phố Đà Nẵng. Lợi dùng việc này, một số tài xế đã chở thêm người quen với danh nghĩa phụ xe vào trót lọt" - anh L. kể.

6 ngư dân đi bộ theo đường biển từ Đà Nẵng về Huế để trốn cách ly. Nguồn Hoang Thong
6 ngư dân đi bộ theo đường biển từ Đà Nẵng về Huế để trốn cách ly. Nguồn Hoang Thong

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 4.8 cũng đã phát hiện 6 ngư dân đã đi bộ dọc theo đường biển từ Đà Nẵng về Huế...

Nâng cao cảnh giác

Theo thiếu tá Huỳnh Thế Đợi - Tổ trưởng chốt chặn Cửa ô Hòa Nhơn thuộc Phòng CSGT Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng chốt chặn đã lập biên bản một số trường hợp vi phạm khi cố tình ra, vào thành phố khi chưa được phép.

Chốt chặn Cửa ô Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) nằm gần khu vực ngã tư giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B.

Đây được xem là một trong những chốt chặn quan trọng để kiểm soát tình trạng người ngoại tỉnh ra vào thành phố.

"Chúng tôi đã phát hiện tình trạng xe Grab chở khách trá hình, hay một số thanh niên ngoại tỉnh tìm cách ra vào thành phố trái phép.

Những trường hợp này chúng tôi đều lập biên bản và buộc quay trở lại" - thiếu tá Huỳnh Thế Đợi nói.

Một số công nhân người Quảng Nam có giấy xác nhận của các chủ doanh nghiệp mới được phép vào thành phố Đà Nẵng. Nguồn Hữu Long
Một số công nhân người Quảng Nam có giấy xác nhận của các chủ doanh nghiệp mới được phép vào thành phố Đà Nẵng. Nguồn Hữu Long

Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng cho biết, những ngày đầu lực lượng ra quân triển khai thực hiện chốt chặn, kiểm soát người ra vào thành phố, có sự không đồng nhất trong quan điểm vừa vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch.

"Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã chỉ đạo, những trường hợp nào có đầy đủ giấy tờ hợp pháp thì mới cho vào. Ngược lại, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý.

Hằng ngày, CSGT TP. Đà Nẵng huy động 100% quân số để tăng cường tại các chốt kiểm soát người ra vào thành phố.

Đa phần chúng tôi đều quán triệt anh em nâng cao cảnh giác, sẵn sàng xử lý bất cứ tình huống nào xảy ra trong thực tế" - đại tá Phan Ngọc Truyền thông tin.

Tính từ ngày 24.7- 21.8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 369 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 243 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, trong đó xét nghiệm âm tính lần 1 là 45 bệnh nhân, lần 2 là 30 bệnh nhân, lần 3 là 5 bệnh nhân, lần 4 là 2 bệnh nhân; tử vong 21 trường hợp; 98 trường hợp đã chữa khỏi COVID-19.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

5 người trong một nhà ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Hữu Long |

Ngành y tế phát hiện 5 người trong một gia đình tại Đà Nẵng đều bị mắc COVID-19.

Đà Nẵng thông báo khẩn sau khi 3 tiểu thương có kết quả dương tính với COVID-19

Hữu Long |

Ngành y tế Đà Nẵng vừa có thông tin nhanh về 3 trường hợp tiểu thương chợ Tân Lập và Chợ Siêu thị có kết quả dương tính, nghi nhiễm COVID-19.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.


Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

5 người trong một nhà ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Hữu Long |

Ngành y tế phát hiện 5 người trong một gia đình tại Đà Nẵng đều bị mắc COVID-19.

Đà Nẵng thông báo khẩn sau khi 3 tiểu thương có kết quả dương tính với COVID-19

Hữu Long |

Ngành y tế Đà Nẵng vừa có thông tin nhanh về 3 trường hợp tiểu thương chợ Tân Lập và Chợ Siêu thị có kết quả dương tính, nghi nhiễm COVID-19.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.