Phát hiện nhiều ca dương tính, An Giang phong tỏa 700 hộ dân

Lục Tùng |

Sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh An Giang phong tỏa 700 hộ dân tại huyện đầu nguồn An Phú.

Chiều 30.6, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sau khi ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện An Phú và 7 trường hợp khác test dương tính đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Quang cảnh buổi họp khẩn cấp của UBND tỉnh An Giang sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi họp khẩn cấp của UBND tỉnh An Giang sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: LT

Tại huyện An Phú, phát hiện 4 ca dương tính từ việc một bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện An Phú khám bệnh.

Theo quy định, lực lượng thầy thuốc tại đây tiến hành test kháng nguyên nhanh đối với bệnh nhân. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Test kháng nguyên nhanh. Ảnh: LT
Test kháng nguyên nhanh. Ảnh: LT

Kết quả test nhanh tiếp tục xác định con của bệnh nhân (sinh năm 1991) cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Trong chiều 29.6, huyện An Phú đã tiến hành truy vết và gửi 31 mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang xét nghiệm. Đến ngày 30.6, xác nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 (2 trường hợp còn lại là cháu bệnh nhân).

Trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân này có tiếp xúc với nhiều người và từng đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) điều trị 3 ngày từ ngày 14 - 16.6.2021.

Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, nơi bà LTL từng đến trị bệnh từ 14-16.6.2021. Ảnh: LT
Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, nơi bà LTL từng đến trị bệnh từ 14-16.6.2021. Ảnh: LT

Qua truy vết, huyện An Phú xác định một công nhân làm việc tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) về nhà tại thị trấn Long Bình ngày 14.6, có khai báo y tế tại Trạm y tế thị Trấn Long Bình và được hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày (từ ngày 14 - 28.06.2021).

Hiện huyện An Phú đã xác định 90 trường hợp F1; 154 F2 và 106 F3 của 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện. Trong sáng 30.6, UBND huyện An Phú đã khẩn trương phong tỏa khu vực gia đình bệnh nhân cùng với 500 hộ dân sinh sống, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi hợp khẩn cấp vào chiều 30.6.2021. Ảnh: LT
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi hợp khẩn cấp vào chiều 30.6.2021. Ảnh: LT

Theo báo cáo nhanh của huyện An Phú, ngoài 4 ca dương tính trong gia đình nói trên, trong ngày 30.6, qua test nhanh phát hiện thêm 7 trường hợp khác dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Vì thế đến chiều cùng ngày, huyện An Phú đã phong tỏa thêm 200 căn nhà xung quanh 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 và khẩn trương lấy kết quả xét nghiệm và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Tối 29.6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xác nhận vừa tiếp nhận một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trú tại Quảng Nam. Người này đi chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Tiếp xúc với 2 F0, cháu bé 3 tuổi ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 28.6, Hải Phòng ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là cháu N.T.A (sinh năm 2018, có địa chỉ tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo).

Thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh, 5 người trong một nhà

TRẦN TUẤN |

Trưa 28.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa xác định thêm 6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Tối 29.6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xác nhận vừa tiếp nhận một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trú tại Quảng Nam. Người này đi chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Tiếp xúc với 2 F0, cháu bé 3 tuổi ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 28.6, Hải Phòng ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là cháu N.T.A (sinh năm 2018, có địa chỉ tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo).

Thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Tĩnh, 5 người trong một nhà

TRẦN TUẤN |

Trưa 28.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa xác định thêm 6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.