Phát hiện người mắc COVID-19 trong đám giỗ, cả nhà phải đi cách ly

Vân Trường |

Dù đang thực hiện cách ly xã hội nhưng một gia đình ở Bắc Giang vẫn tổ chức cúng giỗ và mời người thân đến ăn uống. Sau đó, 1 trong số 9 người có mặt tại đám cỗ đó được xác định mắc COVID-19.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 9 cá nhân tại xã Tiền Phong với tổng số tiền 135.000.000 đồng vì vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, 9 cá nhân vi phạm gồm: Ông Thân V.Ph. (SN 1966), ông Thân V.P. (SN 1970), ông Đào N.B. (SN 1960), ông Nguyễn Đ.M. (SN 1957), bà Nguyễn T.H. (SN 1968), ông Nguyễn V.T. (SN 1963), bà Thân T.L. (SN 1963), bà Thân Th.L. (SN 1953), bà Thân T.L. (SN1960), đều trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Mỗi cá nhân bị xử phạt 15.000.000 đồng.

Địa phương này đang áp dụng theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Những người này không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Đáng chú ý, trong số 9 người này có 1 người đang phải cách ly tại nhà và sau đó được xác định mắc COVID-19. Lãnh đạo huyện Yên Dũng cho biết ca COVID-19 trên có 18 F1, những người này đã được đưa đi cách ly tập trung.

"Nếu có thêm ca F0 liên quan thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng để làm rõ, xử lý theo quy định. Hiện chưa đủ điều kiện để khởi tố vụ án", ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Cần thêm "phao cứu sinh" để cấp cứu ngành du lịch mùa COVID-19

Hoàng Văn Minh - Cát Tường |

Chính quyền thành phố Đà Nẵng, địa phương đầu tiên trong cả nước vừa tung ra một phao cứu sinh để cấp cứu ngành du lịch đang hấp hối bởi dịch COVID-19 là cho mỗi người lao động bị mất việc vay 100 triệu đồng để sống qua ngày. Nhưng ngành du lịch Đà Nẵng, cũng như cả nước vẫn cần hơn nữa những phao cứu sinh, bởi chừng đó vẫn chưa thấm tháp gì so với thực tế đau thương…

KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều Bắc Giang

QUANG ĐẠI |

Lực lượng Quản lý thị trường và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, phân phối, tiêu thụ 40 tấn vải thiều đặc sản Bắc Giang.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần thêm "phao cứu sinh" để cấp cứu ngành du lịch mùa COVID-19

Hoàng Văn Minh - Cát Tường |

Chính quyền thành phố Đà Nẵng, địa phương đầu tiên trong cả nước vừa tung ra một phao cứu sinh để cấp cứu ngành du lịch đang hấp hối bởi dịch COVID-19 là cho mỗi người lao động bị mất việc vay 100 triệu đồng để sống qua ngày. Nhưng ngành du lịch Đà Nẵng, cũng như cả nước vẫn cần hơn nữa những phao cứu sinh, bởi chừng đó vẫn chưa thấm tháp gì so với thực tế đau thương…

KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều Bắc Giang

QUANG ĐẠI |

Lực lượng Quản lý thị trường và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, phân phối, tiêu thụ 40 tấn vải thiều đặc sản Bắc Giang.