Phát hiện một số trường hợp dùng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên tại Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Hiện tượng hướng dẫn viên du lịch sử dụng bằng giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đang diễn ra tại Khánh Hoà. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa được trang bị máy móc để kiểm tra thẻ hướng dẫn viên thật - giả.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, xung quanh vụ việc một cá nhân tố giác có "đường dây làm thẻ hướng dẫn viên giả" tại Khánh Hòa, đến nay cơ quan này vẫn chưa được trang bị máy móc để kiểm tra thẻ hướng dẫn viên thật - giả.

Tuy nhiên, qua nhiều nguồn như truy cập hệ thống website của các trường đại học; gửi công văn đề nghị các cơ sở đào tạo gửi thông tin phối hợp; truy cập số thẻ, số hiệu, hình ảnh khuôn mặt trên website huongdanvien.vn (cơ sở dữ liệu quản lý hướng dẫn viên có thẻ của Tổng cục Du lịch) thì Sở Du lịch vẫn có thể phát hiện được thẻ hướng dẫn viên giả.

Thời gian gần đây, tại nhiều văn bản thống kê, báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa viện dẫn con số và thực trạng làm hồ sơ giả đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên.

Tại báo cáo tháng 8, Sở Du lịch cho biết đã từ chối 4 trường hợp sử dụng văn bằng giả mạo làm hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế. Cũng trong tháng này, Sở Du lịch đã cấp, đổi 20 thẻ hướng dẫn viên quốc tế (trong đó, tiếng Anh: 6, tiếng Nga: 1 và Trung Quốc: 13). 

"Qua thanh, kiểm tra chúng tôi gặp trực tiếp hướng dẫn viên đang dùng thẻ, sau đó truy cập huongdanvien.vn, nếu không có tên, số thẻ, số hiệu... trong danh sách thì có thể khẳng định đó là thẻ giả" - bà Thanh cho hay. 

Theo bà Thanh, lâu nay, các hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên mà sử dụng bằng giả, Sở Du lịch đều tổng hợp báo cáo Tổng cục Du lịch, cung cấp thông tin cho cơ quan công an, đồng thời thông tin rộng rãi trên cổng thông tin điện tử và gửi thông báo đến 63 tỉnh, thành biết. 

Đây không phải là lần đầu tiên thực trạng làm giả hồ sơ đề nghị cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên được cảnh báo. Tài liệu của PV thể hiện, cuối năm 2017, Tổng cục Du lịch đã có văn bản cho biết, thời gian qua, nhiều trường hợp công dân giả mạo hồ sơ để xin cấp thẻ hướng dẫn viên. Trong khi đó, Sở Du lịch, Sở VHTT-DL các tỉnh thành chưa thống nhất trong công tác quản lý các đối tượng vi phạm này. 

Theo Tổng cục Du lịch, đối với trường hợp đã được cấp thẻ, sau khi hậu kiểm phát hiện hướng dẫn viên đã giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ, cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ thu hồi thẻ, yêu cầu hướng dẫn viên nộp lại thẻ và thực hiện nghĩa vụ liên quan. Người này chỉ được xem xét cấp thẻ sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi thẻ nếu hồ sơ mới được thẩm định là hợp lệ và người đó đã thực hiện nghĩa vụ liên quan đến việc giả mạo hồ sơ cũ...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến mới vụ tố giác "đường dây làm thẻ hướng dẫn viên giả" ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Ngày 16.11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Sở Du lịch khẩn trương kiểm tra, rà soát thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và xác minh nội dung phản ánh của báo chí về vụ việc làm thẻ hướng dẫn viên giả.

Vụ hướng dẫn viên Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái: Đề xuất thu hồi giấy phép đơn vị tổ chức

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Móng Cái vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Cty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung do nhiều lần vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Hướng dẫn viên Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái: Đóng cửa vĩnh viễn cũng chỉ như “gãi ngứa”

Nguyễn Hùng |

Vụ cả trăm hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt Nam và Trung Quốc họp tại Móng Cái (Quảng Ninh), từ 20-22.9, do Cty TNHH MTV lữ hành Thiên Cung (Cty Thiên Cung) tổ chức, được xác định là trái phép. Cty này từng bị tước giấy phép hoạt động 1 năm do những sai phạm trong việc đón khách tour “0 đồng”. Những người trong cuộc cho rằng, giả sử lần này có bị tước giấy phép, thậm chí cấm hoạt động vĩnh viễn, thì cũng chỉ như “gãi ngứa”, bởi việc xin mở công ty lữ hành mới “đơn giản như mua mớ rau”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Diễn biến mới vụ tố giác "đường dây làm thẻ hướng dẫn viên giả" ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Ngày 16.11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Sở Du lịch khẩn trương kiểm tra, rà soát thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và xác minh nội dung phản ánh của báo chí về vụ việc làm thẻ hướng dẫn viên giả.

Vụ hướng dẫn viên Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái: Đề xuất thu hồi giấy phép đơn vị tổ chức

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Móng Cái vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Cty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung do nhiều lần vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Hướng dẫn viên Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái: Đóng cửa vĩnh viễn cũng chỉ như “gãi ngứa”

Nguyễn Hùng |

Vụ cả trăm hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt Nam và Trung Quốc họp tại Móng Cái (Quảng Ninh), từ 20-22.9, do Cty TNHH MTV lữ hành Thiên Cung (Cty Thiên Cung) tổ chức, được xác định là trái phép. Cty này từng bị tước giấy phép hoạt động 1 năm do những sai phạm trong việc đón khách tour “0 đồng”. Những người trong cuộc cho rằng, giả sử lần này có bị tước giấy phép, thậm chí cấm hoạt động vĩnh viễn, thì cũng chỉ như “gãi ngứa”, bởi việc xin mở công ty lữ hành mới “đơn giản như mua mớ rau”.