2 công ty bán quà lưu niệm, hàng mỹ nghệ bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt hàng trăm triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng vì sử dụng hơn 170 lao động nước ngoài làm việc "chui".
Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định xử phạt 135 triệu đồng đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Kim An (trụ sở chính tại thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) vì đã có hành vi sử dụng 125 người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động.
Công ty này do ông Nguyễn Ngọc Việt làm giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ; bán lẻ bạc, đá quý và bán đá quý, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.
Cùng với hành vi tương tự, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt 135 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và du lịch Hoàng Gia NT (trụ sở chính tại thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) vì sử dụng 50 lao động nước ngoài trái phép. Công ty này do ông Lý Đạt làm giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán quà lưu niệm, đá mỹ nghệ. 2 doanh nghiệp trên cùng bị đình chỉ hoạt động 2 tháng.
Trước đó, ngày 20.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng xử phạt 244 triệu đồng đối với Công ty TNHH Est Vita (trụ sở chính tại thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) vì có đến 4 hành vi vi phạm, gồm sử dụng 13 lao động nước ngoài không có giấy phép lao động; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không thông báo về nội dung quảng cáo trên mỗi bảng, mỗi băng-rôn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nội dung quảng cáo; quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài. Cùng với phạt tiền, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động 3 tháng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm, buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.
Tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ Gia Việt chi nhánh Nha Trang (STH 0317, đường số 6, Khu đô thị Lê Hồng Phong II, Nha Trang, Khánh Hòa) cũng bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 105 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng vì đã có hành vi sử dụng 13 lao động nước ngoài trái phép.